CẬP NHẬT tin tối 4/6: Juventus mất Chiellini trước trận gặp Barca. Cựu sao Juventus đánh giá Juve 'không thể ngăn chặn Neymar-Suarez-Messi'

04/06/2015 20:22 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Juventus mất Chiellini trước chung kết Champions League. Michael Laudrup đánh giá Juventus gần như “không thể ngăn chặn bộ ba Neymar - Suarez - Messi”. Đó là những tin nổi bật trong bản tin tối 4/6/2015

CHÍNH THỨC: Juventus mất Chiellini trước chung kết Champions League

Tờ Tuttosport thông báo là Juventus chính thức mất Chiellini trước thềm trận chung kết Champions League với Barca vì chấn thương.

Vẫn chưa kịp vui mừng vì những tiến triển tích cực trong chấn thương cơ đùi phải của trung vệ Barzagli (nhiều khả năng sẽ đá chung kết Champions League với Barca) thì Juventus phải nhận tin xấu là trung vệ Chiellini dính chấn thương cơ bắp chân trái cấp độ 1 và sẽ vắng mặt ở trận gặp Barca cuối tuần này theo như tin chính thức mà tờ Tuttosport loan tải.

Chiellini đã phải bỏ dở buổi tập hôm qua và không thể tham gia tập luyện hôm nay. Các chuyên gia y tế của Juve đã theo dõi sát sao, đánh giá mức độ chấn thương của anh và có lẽ đến lúc này họ xác định trung vệ số 3 không thể bình phục cho cuộc chiến với Barca.


Chiellini vắng mặt ở chung kết Champions League vì chấn thương

Đây là tổn thất rất lớn với Juventus. Dù Chiellini mắc khá nhiều sai lầm nhưng anh vẫn là mắt xích quan trọng ở hàng thủ Juve nhờ kinh nghiệm thi đấu khá dày dạn, chơi đầu tốt và ý chí quyết đấu rất cao.

Bây giờ khi Chiellini không thẻ ra sân, ông Max Allegri sẽ phải quyết định chọn ai thay thế anh và chơi với hàng thủ 3 hay 4 người. Ogbonna là một lựa chọn thay Chiellini nhưng trung vệ số 5 không mang lại sự chắc chắn cần thiết. Đã nhiều lần anh mắc lỗi vị trí và tỏ ra khá chậm chạp.

Michale Laudrup: Juventus gần như không thể ngăn Neymar-Suarez-Messi

Cựu ngôi sao bóng đá Đan Mạch Michael Laudrup cho rằng Barca ở cửa trên trong trận chung kết Champions League diễn ra cuối tuần này và nhấn mạnh ngăn chặn bộ ba tấn công Neymar-Suarez-Messi gần như là điều không thể với Juventus. Laudrup từng đá cho cả Juventus lẫn Barcelona.

Ông đánh giá rất cao đội bóng Tây Ban Nha: “Với tôi, Barca ở cửa trên vì họ có nhiều nguồn lực để chiến thắng hơn Juve. Rõ ràng Messi ở một đẳng cấp khác biệt nhưng nếu Juve tìm mọi cách để ngăn chặn cậu ta thì Neymar và Suarez có thể quyết định số phận trận chung kết. Ngăn cả cả 3 tiền đạo của Barca trong 90 phút thi đấu gần như là không thể”.


Michael Laudrup tin Juve gần như không thể cản được bộ ba Neymar-Suarez-Messi

“Mascherano là Luis Enrique của Barca trên sân đấu”

Theo Rafael Marquez, Javier Mascherano giống như HLV của Barca ở trên sân. Anh đánh giá rất cao vai trò thủ lĩnh của tiền vệ người Argentina đối với Barca. “Tôi nghĩ Javier là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Barca trong vài năm qua vì anh ấy luôn duy trì được phong độ cao và dĩ nhiên, là một phần trong lịch sử Barca. Mascherano có vai trò quan trọng với Barca mà không nhất phải đeo băng thủ quân. Anh ấy là thủ lĩnh trên sân, là người đưa ra các chỉ dẫn và tổ chức lối chơi của đội bóng. Mascherano giống như một HLV của Barca trên sân đấu”.

James Milner rời Man City, gia nhập Liverpool

Tiền vệ đa năng 29 tuổi James Milner đã từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng với mức lương tuần 165.000 bảng mà Man City đề nghị để chuyển tới Liverpool nơi anh hy vọng có nhiều cơ hội đá chính hơn ở Etihad. Được biết, Liverpool đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Milner. Anh hết hợp đồng với Man City mùa Hè này và dự kiến gia nhập Liverpol từ ngày 1/7 tới sau khi vượt qua cuộc kiểm tra y tế.

Quyết định rời Man City của Milner là đòn mạnh giáng vào Manuel Pellegrini bởi ông đã rất hy vọng anh ở lại và đánh giá cao những đóng góp của anh cho đội bóng.

Walter Zenga làm HLV Sampdoria

Sinisa Mihajlovic sắp chính thức ra mắt trên ghế HLV AC Milan và Sampdoria không mất nhiều thời gian để tìm kiếm người thay thế. Đó là cựu thủ môn Inter Milan và tuyển Italy Walter Zenga. Sampdoria đã xác nhận HLV 55 tuổi này sẽ là thuyền thưởng mới của họ sau khi chia tay Mihajlovic. Zenga từng thi đấu cho Sampdoria trong giai đoạn 1994-1996 và thỏa thuận đạt được với đội bóng cũ có thể coi như một cuộc trở về nhà đối với ông.

“Walter Zenga vừa trở lại Sampdoria để nối lại mối liên hệ đã bắt đầu trong quá khứ. Chào mừng trở lại Sampdoria, Walter”. Đó là những dòng trạng thái xuất hiện trên Twitter chính thức của Sampdoria. Zenga từng HLV khá nhiều đội bóng trong đó có Palermo and Catania, Al Nasr và Al Jazira.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm