CẬP NHẬT tin tối 3/9: HLV Park không tự nhận "Hiddink của Việt Nam". "Thái Lan phải học hỏi VN"

03/09/2018 19:53 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo không tự nhận mình là "Guus Hiddink của Việt Nam", Jose Mourinho không sợ bị M.U sa thải, Cristiano Ronaldo khó ghi 40 bàn/mùa ở Serie A là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 3/9. 

Bàn thắng của Văn Toàn nằm trong số những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của ASIAD

CẬP NHẬT tin tối 3/9: HLV Park không tự nhận mình là "Guus Hiddink của Việt Nam". "Đã đến lúc Thái Lan học hỏi Việt Nam"
Văn Toàn để lại dấu ấn với bàn thắng vào lưới U23 Syria ở Tứ kết ASIAD 2018

Tờ báo Football Tribe mới đây đã đưa những khoảnh khắc đáng nhất của môn bóng đá nam tại ASIAD 2018, trong đó có pha lập công của Văn Toàn vào lưới U23 Syria ở Tứ kết. Cầu thủ của HAGL đã lập công ở phút 108 sau khi anh được HLV Park Hang Seo vào sân từ ghế dự bị. Tờ báo này nhấn mạnh: “Cú đệm bóng cận thành của Văn Toàn đã viết lên trang sử mới cho bóng đá Việt Nam. Với pha lập công này, Văn Toàn đã giúp U23 Việt Nam lần đầu tiên góp mặt ở vòng Bán kết ASIAD”.

Báo Thái: “Đã đến lúc Thái Lan học hỏi Việt Nam”

CẬP NHẬT tin tối 3/9: HLV Park không tự nhận mình là "Guus Hiddink của Việt Nam". "Đã đến lúc Thái Lan học hỏi Việt Nam"
U23 Việt Nam đã giành vị trí á quân ở giả U23 châu Á và sau đó là xếp thứ 4 ở ASIAD 2018

Tờ Siam Sport của Thái Lan đánh giá cao thành công của bóng đá Việt Nam trong thời gian gần đây và cho rằng, đã đến lúc người Thái học hỏi bóng đá Việt Nam. U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đã giành vị trí thứ 4 ở ASIAD, trong khi U23 Thái Lan thậm chí không qua nổi vòng bảng.

“Bóng đá Việt Nam có những bước tiến rõ rệt trong thời gian gần đây, bởi vì họ đã đầu tư mạnh mẽ vào những lò đào tạo trẻ như của HAGL hay PVF. Malaysia và Indonesia cũng đã đầu tư cho bóng đá trẻ. Vì vậy, đây là lúc mà Thái Lan phải học hỏi Việt Nam bằng cách mở các lò đào tạo và tạo sự liên kết với các CLB trong việc huấn luyện các cầu thủ trẻ. Nếu không, bóng đá Thái Lan sẽ tụt lùi”, tờ Siam Sport viết.

Ông Park không tự nhận mình là “Guus Hiddink của Việt Nam”

CẬP NHẬT tin tối 3/9: HLV Park không tự nhận mình là "Guus Hiddink của Việt Nam". "Đã đến lúc Thái Lan học hỏi Việt Nam"
HLV Park Hang Seo tỏ ra khiêm tốn về thành tích của mình với U23 Việt Nam

Phát biểu trên tờ Yonhapnews (Hàn Quốc), HLV Park Hang Seo cho rằng ông vẫn chưa thể sánh với HLV Guus Hiddink. Ông Park từng làm trợ lý cho HLV Guus Hiddink ở đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2002. Sau khi giúp U23 Việt Nam giành vị trí á quân tại giải U23 châu Á 2018, HLV Park đã được đặt biệt danh là “Guus Hiddink của Việt Nam”.

“Tôi đã không thể giành được HCĐ cùng với U23 Việt Nam ở ASIAD 2018, nhưng tôi đã nhận được rất nhiều sự cổ vũ và động viên từ người dân Việt Nam. Tôi cũng biết rằng mình rất được quan tâm ở Hàn Quốc. Tuy nhiên tôi chưa thể sánh được với HLV Hiddink (ông Park nói về biệt danh của mình). Tôi vẫn còn phải học hỏi rất nhiều”, HLV Park Hang Seo phát biểu.

HLV Park Hang Seo day dứt vì tạo áp lực lên U23 Việt Nam, Quang Hải mất ngủ vì đá hỏng 11m

HLV Park Hang Seo day dứt vì tạo áp lực lên U23 Việt Nam, Quang Hải mất ngủ vì đá hỏng 11m

HLV Park Hang Seo day dứt vì tạo áp lực lên U23 Việt Nam, Quang Hải mất ngủ vì trượt 11m là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 3/9.

Jose Mourinho không sợ bị M.U sa thải

CẬP NHẬT tin tối 3/9: HLV Park không tự nhận mình là "Guus Hiddink của Việt Nam". "Đã đến lúc Thái Lan học hỏi Việt Nam"
HLV Jose Mourinho rất tự tin về tương lai của mình ở M.U

Jose Mourinho cho biết ông không hề sợ bị M.U sa thải do đội bóng chủ sân Old Trafford sẽ mất khoản tiền lớn để bồi thường hợp đồng nếu muốn "trảm" HLV này.

"Quỷ đỏ" đã khởi đầu chật vật ở Premier League mùa này với việc để thua trước Brighton và Tottenham. Hiện tại, đội bóng của Mourinho đang xếp thứ 10 trên BXH Premier League.

Khi được một phóng viên của Italy hỏi rằng ông có sợ bị sa thải không, Mourinho đáp: "Nếu họ sa thải tôi, anh có biết CLB sẽ phải đền bù bao nhiêu tiền cho tôi không? Người ta nói rằng tôi đang trong tình cảnh nguy khốn nhưng tôi chẳng hề nghĩ như vậy".

Allegri: "Ronaldo khó ghi 40 bàn/mùa ở Italy"

CẬP NHẬT tin tối 3/9: HLV Park không tự nhận mình là "Guus Hiddink của Việt Nam". "Đã đến lúc Thái Lan học hỏi Việt Nam"
Cristiano Ronaldo vẫn chưa "mở tài khoản" ở Serie A

Cristiano Ronaldo có khởi đầu không như ý ở Serie A, sau khi anh cập bến Juventus ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã không ghi bàn ở 3 trận đấu đầu tiên tại Serie A ở mùa giải này.

Tuy nhiên HLV Max Allegri đã lên tiếng bảo vệ ngôi sao người Bồ Đào Nha: "Ronaldo đã thi đấu tuyệt vời trước Parma. Ở Italy, việc vượt qua các hậu vệ là không dễ dàng và Ronaldo hiểu rõ điều ấy, bởi vì cậu ấy là cầu thủ thông minh. Sẽ rất khó để Ronaldo có thể ghi được 40 bàn/mùa tại Serie A".

Braida: "Có Messi và Coutinho, Barca không hề e ngại Inter Milan"

CẬP NHẬT tin tối 3/9: HLV Park không tự nhận mình là "Guus Hiddink của Việt Nam". "Đã đến lúc Thái Lan học hỏi Việt Nam"
Barca nằm chung bảng với hai đội bóng mạnh là Inter Milan và Tottenham

Theo kết quả bốc thăm chia bảng ở Champions League mùa này, Barca nằm ở bảng B cùng với Tottenham, PSV và Inter Milan. Giám đốc thể thao của Barca, Ariedo Braida phát biểu rằng đội bóng xứ Catalunya không hề e ngại Inter Milan.

"Tôi hy vọng rằng Barca có thể giành chiến thắng trước Inter Milan và Tottenham ở vòng bảng. Barca chẳng hề e ngại 2 đội bóng này. Chúng tôi là đội bóng biết cách giải quyết trận đấu ra sao. Barca luôn chuẩn bị kỹ lưỡng cho các trận đấu, tuy nhiên khi có những cầu thủ như Lionel Messi hay Coutinho trong đội hình, các trận đấu trở nên dễ dàng hơn với chúng tôi", ông Ariedo Braida phát biểu trên Calciomercato.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm