CẬP NHẬT tin tối 2/8: Lyon 'mở cửa' cho Arsenal mua Lacazette. Man City chính thức có Sane

02/08/2016 19:34 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Man City chính thức có Sane, Lyon “mở cửa” cho Arsenal mua Lacazette, HLV Conte muốn vô địch ngay trong mùa giải đầu tiên,...sẽ là những tin tức đáng chú trong buổi tối 2/8.

Man City chính thức có Leroy Sane

Trên trang chủ, Man City đã chính thức đăng tải thông tin chiêu mộ thành công tiền vệ trẻ Leroy Sane của Schalke 04. Để có sự phục vụ của tiền vệ người Đức, Man City đã phải bỏ ra số tiền là 37 triệu bảng. Theo bản hợp đồng, Leroy Sane sẽ gắn bó với sân Etihad trong 5 mùa giải cùng mức lương chưa được công bố.


Man City đã có Leroy Sane

“Sane là một tài năng đặc biệt. Một cầu thủ có sức hút. Sane có kỹ năng tuyệt vời và có đủ khả năng để gây ra bất ngờ trên hàng công. Tôi thích cách cậu ấy chơi bóng trên sân. Cậu ấy sẽ giúp các CĐV cảm thấy hào hứng trong mùa giải tới. Ở tuổi 20, tôi nghĩ Sane sẽ còn tiến xa trong tương lai. Thật mừng khi Man City đã có một bản hợp đồng chất lượng như Sane”, HLV Pep Guardiola chia sẻ sau khi Man City ký kết hợp đồng với Sane.

Lyon “mở cửa” cho Arsenal mua Lacazette

Tính tới thời điểm mới nhất của mùa Hè này, Arsenal đã chiêu mộ 3 cầu thủ gồm tiền đạo Tasumo Akano, tiền vệ Granit Xhaka và trung vệ Rob Holding. Họ liên tục để hụt những mục tiêu của mình trên hàng công.  Mới đây, họ đã bị Lyon cự tuyệt lời hỏi mua tiền đạo Alexandre Lacazette với giá 29,4 triệu bảng. Tuy nhiên, theo Sky Sport chia sẻ ngày hôm qua, Arsenal vẫn quan tâm tới chân sút người Pháp và sẽ nâng giá hỏi mua tiền đạo 25 tuổi này.

Trước sự theo đuổi của Arsenal, Lyon thừa nhận họ có thể sẽ cân nhắc tới việc để tiền đạo người Pháp ra đi nếu nhận được một lời đề nghị hợp lý. “Lúc này, Lacazette có thể ra đi. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi đội bóng đồng ý. Chúng tôi đã nhận được không ít những lời đề nghị khác nhau. Nhưng nếu đội bóng nào đề nghị mức giá 40 triệu bảng thì họ sẽ sở hữu Lacazette”, Chủ tịch Michel Aulas của Lyon chia sẻ.


Lacazette có thể ra đi nếu Lyon nhận được lời đề nghị hợp lý

Barcelona chưa liên hệ với tiền đạo Gignac

Các đội bóng ở La Liga mùa này khá bận rộn trong việc mua sắm cầu thủ ở vị trí tiền đạo. Barcelona cũng vậy. Mặc dù sở hữu bộ ba tấn công nguy hiểm nhất hiện tại là Messi – Neymar – Suarez nhưng Barcelona vẫn miệt mài tìm kiếm người có thể thay thế khi bộ ba này không thể thi đấu hoặc sa sút phong độ. Rất nhiều cái tên đã được Barcelona liên hệ. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalunya lại liên tục thất bại trong việc thuyết phục các tiền đạo gia nhập sân Nou Camp. Mới đây, xuất hiện tin đồn rằng Barcelona đang liên hệ với tiền đạo Andre-Pierre Gignac của Tigres (Mexico). Thế nhưng, chủ tịch Miguel Angel Gaza của Tigres tiết lộ họ chưa nhận được lời đề nghị chính thức nào từ phía những nhà vô địch La Liga.

“Chúng tôi đã nghe thông tin trên các phương tiện truyền thông nhưng thực sự thì đội bóng chưa nhận được bất cứ lời đề nghị chính thức nào từ phía Barcelona dành cho Gignac”, ông Gaza chia sẻ.

Mùa giải trước, tiền đạo Andre-Pierre Gignac đã gây bất ngờ khi chia tay Marseille để tới Mexico thi đấu cho Tigres. Tại đây, anh vẫn duy trì được khả năng săn bàn vốn có của mình khi đóng góp cho Tigres 28 bàn thắng và 3 đường kiến tạo sau 33 trận đấu tại giải quốc nội của Mexico.


Barcelona chưa liên hệ với Gignac

Schneiderlin tin tưởng Ibramovic sẽ nâng tầm Man United

Zlatan Ibrahimovic đã gia nhập Man United trong mùa Hè này từ PSG theo dạng chuyển nhượng tự do. Ở trận đầu tiên ra mắt trong màu áo “Quỷ đỏ”, tiền đạo người Thụy Điển chỉ mất chưa đầy 4 phút để có bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới với một pha ngả bàn đẹp mắt trong vòng cấm. Điều ấy khiến các CĐV Man United rất hy vọng vào sự trở lại của đội chủ sân Old Trafford trong mùa giải tới. Thậm chí, niềm hy vọng cũng nảy mầm cả trong tinh thần các đồng đội của Ibrahimovic tại Man United. Trong đó có cả tiền vệ Morgan Schneiderlin.

“Ibrahimovic là một trong những tiền đạo hàng đầu. Dù đã 34 tuổi nhưng Ibrahimovic vẫn duy trì được phong độ ghi bàn rất tốt. Anh ấy cao lớn và mạnh mẽ. Hơn nữa, bản lĩnh thi đấu của anh ấy còn rất vững vàng. Sự có mặt của Ibrahimovic sẽ nâng tầm hàng công của Man United. Mùa trước, đội bóng đã thi đấu không tốt, nhất là hàng công. Nhưng với sự có mặt của Ibrahimovic thì mọi thứ sẽ được thay đổi ở mùa giải tới”, Schneiderlin chia sẻ.


Ibrahimovic chỉ mất 4 phút để có bàn thắng đầu tiên cho Man United

HLV Conte muốn biến Chelsea thành Juventus

Mùa giải trước là mùa giải thảm họa với Chelsea. Họ đã kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 10 trên BXH Premier League. Điều này đồng nghĩa việc họ sẽ không được tham dự Champions League hay Europa League. Điều này khiến không ít CĐV Chelsea cảm thấy buồn bã. Tuy nhiên, HLV Conte thì lại xem việc không được tham dự giải đấu châu Âu là một lợi thế của Chelsea trong mùa giải tới.

“Mùa tới, Chelsea sẽ không được tham dự Champions League. Đó chẳng phải điều quá ngạc nhiên gì cả. Chuyện đó có thể xảy ra với bất cứ đội bóng lớn nào. Khi tôi tới dẫn dắt Juventus, họ cũng không được tham dự Champions League giống Chelsea. Và việc không phải tham dự Champions League hay Europa League đã giúp Juventus có thể dồn toàn bộ sức lực vào giải quốc nội. Cuối cùng, tôi và Juventus đã vô địch. Hy vọng tôi sẽ lặp lại được điều đó với Chelsea”, HLV Conte chia sẻ trên London Evening Standard.


HLV Conte từng giúp Juventus vô địch ngay trong mùa giải đầu tiên ông dẫn dắt

“Tuy nhiên, tôi không muốn lợi thế mỗi năm của Chelsea là không phải đá Champions League. Đó là một giải đấu đặc biệt và một đội bóng như Chelsea luôn phải là một phần của nó”, HLV Conte nói thêm.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm