CẬP NHẬT tin tối 26/1: Dybala bật đèn xanh cho Barca. Sir Alex được 'đặc cách' vào FIFA

26/01/2016 19:11 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Dybala cảm thấy hạnh phúc vì được Barca quan tâm, Man United quan tâm tới hậu vệ của Porto, Sir Alex Ferguson được “đặc cách” vào FIFA… sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi tối 26/1.

Dybala "bật đèn xanh" cho Barca

Theo tờ Sport cho biết, GĐTT của Barcelona, Robert Fernandez đã bất ngờ dự khán trận Juve gặp Roma cuối tuần qua. Được biết, ông Fernandez đến đây để theo dõi màn trình diễn của Paulo Dybala, cầu thủ được ví là “Messi mới”. Trong trận đấu với Roma, Dybala đã ghi bàn thắng duy nhất để đem về 3 điểm cho “Lão bà”. Cầu thủ này đang thi đấu rất ấn tượng trong màu áo Juventus kể từ khi chuyển tới từ Palermo hồi đầu mùa. Ngôi sao 22 tuổi người Argentina đã có 13 bàn thắng và 7 đường kiến tạo trong màu áo nhà ĐKVĐ Serie A trên tất cả các mặt trận.

Phát biểu sau trận đấu với AS Roma, Dybala cho biết: "Nói thật, tôi không biết có người của Barca trên khán đài. Điều này làm tôi rất hạnh phúc. Mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp với tôi cũng như đội bóng". Dybala hiện đã có 3 trận khoác áo ĐT Argentina, nhưng chưa lần nào được thi đấu cùng Lionel Messi. Khi được hỏi có ý định chống lại Messi, Dybala rất nhanh chóng cho biết: "Không! Tôi mong muốn là được sát cánh cùng anh ấy (Messi) nhưng lúc này chỉ là cấp đội tuyển, còn tương lai thì không ai đoán trước được cả".

Man United quan tâm tới hậu vệ của Porto


Mới đây, Man United được cho đã cử tuyển trạch viên tới xem trận đấu giữa Porto và Maritimo tại giải VĐQG Bồ Đào Nha cuối tuần vừa rồi. Mục tiêu mà “Quỷ đỏ” nhắm tới là Bruno Martins Indi, tuyển thủ Hà Lan vốn chẳng xa lạ gì với Van Gaal bởi cả hai từng có thời gian làm việc cùng nhau ở World Cup 2014. Martins Indi sinh năm 1992. Cầu thủ này rất đa năng. Anh có thể chơi tốt ở vị trí trung vệ lẫn hậu vê trái. Cầu thủ 24 tuổi này khoác áo Porto từ năm 2014, giờ đang là trụ cột của đội bóng hàng đầu Bồ Đào Nha này.

Mặc dù đã bỏ ra một số tiền không hề nhỏ, gần 300 triệu bảng, nhưng Man United của Van Gaal luôn gặp khủng hoảng về vấn đề lực lượng nhân sự. Đặc biệt là ở hàng thủ. Hiện tại, Man United không thể có sự phục vụ của một loạt cầu thủ ở hàng thủ gồm Matteo Darmian, Luke Shaw, Marcos Rojo, Antonio Valencia và Ashley Young do chấn thương. Nhờ vậy mà một sao trẻ còn vô danh như Cameron Borthwick-Jackson mới có cơ hội được ra sân ở đội 1. Dù đã thi đấu không tồi nhưng rõ ràng việc đặt niềm tin vào một gương mặt sinh năm 1997 là quá mạo hiểm. Với Martins Indi, Man United có thể cảm thấy yên tâm hơn.

Arsenal chuẩn bị phương án thay thế Petr Cech


Mùa hè năm ngoái, thủ thành kỳ cựu người CH Czech đã chuyển từ Chelsea sang Arsenal với giá 10 triệu bảng để trở thành sự lựa chọn số một trong khung gỗ Pháo thủ, sau khi cả Wojciech Szczesny và David Ospina đều không tạo được sự tin tưởng. Sau trận đấu mở màn không suôn sẻ thì cho tới bây giờ, Petr Cech bắt rất hay, đóng vai trò quan trọng giúp Arsenal phòng ngự chắc chắn hơn. Sau 23 trận, Petr Cech mới để lọt lưới 22 bàn, ít thứ 3 ở Premier League. Dẫu vậy, thủ thành này đã 33 tuổi. Vì thế Arsenal đã chuẩn bị sẵn phương án để thay thế cho Petr Cech.

Theo tờ Don Balon đưa tin thì hiện “Pháo thủ” đang để mắt tới thủ môn trẻ tuổi Kepa Arrizabalaga của Athletic Bilbao. Thủ môn 21 tuổi này đang thi đấu cho Real Valladolid dưới dạng cho mượn. Nếu thủ môn người Tây Ban Nha cập bến sân Emirates thì đó sẽ là dấu chấm hết cho David Ospina và thậm chí là cả Wojciech Szczesny.

Juergen Klopp: "Đến Wembley là điều tuyệt vời nhất”

Liverpool đang có rất nhiều lợi thế trước trận lượt về với Stoke ở Bán kết cúp Liên đoàn Anh. Không những được thi đấu trên sân nhà Anfield, The Kop còn đang có lợi thế dẫn trước 1 bàn nhờ vào chiến thắng 1-0 ở lượt đi. Tuy nhiên, cách biệt 1 bàn mong manh không thể khiến cho các Liverpool yên tâm được. Ở mùa giải trước, Liverpool đã bị loại cay đắng tại bán kết cúp Liên đoàn Anh bởi đội vô địch sau đó là Chelsea. Tại bán kết FA Cup, “Lữ đoàn đỏ” cũng không thể vượt qua Aston Villa dù có đội hình chất lượng hơn hẳn.

Trong cuộc họp báo trước trận, HLV Juergen Klopp muốn các học trò quên đi những thất bại cay đắng ở mùa giải năm ngoái để tập trung chiến đấu cho mục tiêu vô địch của đội bóng thời điểm này. “Nếu bạn muốn giải quyết vấn đề, trước hết bạn phải chỉ ra vấn đề đó, thảo luận và tìm ra phương án thích hợp để rồi cuối cùng bạn sẽ phải đối mặt với chính vấn đề đó. Một lựa chọn khác là bạn lờ nó đi và tự nhủ rằng “điều đó chỉ xảy ra một lần mà thôi". Tôi cần các học trò của mình ngừng nghĩ về những thất bại trong quá khứ. Chẳng có ích lợi gì khi cứ nghĩ về những điều không đâu như thế”, HLV Klopp cho biết.

“Được tới Wembley là điều tuyệt vời nhất bạn có thể làm trong bóng đá. Dù đối thủ là đội bóng nào cũng không còn quá quan trọng. Dù đó là Everton hay Man City, chúng tôi cũng sẽ đánh bại họ. Nhưng trước hết, chúng tôi phải đánh bại Stoke trước khi có thể hướng tới những mục tiêu xa hơn”, HLV người Đức nói thêm.

Sir Alex Ferguson được “đặc cách” vào FIFA


Ứng cử viên cho chức Chủ tịch FIFA, Sheikh Salman bin Ebrahim Al-Khalifa, mới đây tuyên bố sẽ tìm mọi cách để thuyết phục HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson làm cố vấn cho mình. "Sir Alex đã có những đóng góp rất lớn cho UEFA. Bởi vậy sẽ rất may mắn nếu như nhận được những lời khuyên từ ông ấy", Sheikh Salman nói với Sky Sports.

Hiện tại, ngoài cựu HLV của Man Utd, Sheikh Salman còn có ý định đưa ông Richard Scudamore, Giám đốc điều hành của Premier League, về làm tổng thư ký FIFA nếu như thắng cử.

Sheikh Salman hiện đang là 1 trong 5 ứng viên tranh cử chức Chủ tịch FIFA. Ông Sheikh được đánh giá là có cơ hội giành chiến thắng rất lớn, bên cạnh Hoàng tử Ali bin al-Hussein, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Jordan.

Trước đó, ngày 21/12, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter và chủ tịch UEFA Michel Platini đã bị Ủy ban đạo đức của FIFA ra quyết định cấm mọi hoạt động bóng đá trong vòng 8 năm. Quyết định này khiến ông Platini, ứng viên sáng giá trong cuộc chạy đua vào vị trí Chủ tịch FIFA, không còn cơ hội tham gia. Theo kế hoạch, cuộc bầu cử sẽ được tiến hành vào ngày 26/2 tới.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm