CẬP NHẬT tin tối 20/7: Goetze phủ nhận tin đồn đến Juve. Di Maria rời Man United, chuẩn bị tới PSG

20/07/2015 19:25 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Những thông tin chuyển nhượng mới nhất của các giải Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A... được cập nhật. Bên cạnh đó là quan điểm của Chủ tịch UEFA về tương lai của bóng đá châu Âu.

Juan Cuadrado sắp chia tay Chelsea, Di Maria cũng tạm biệt Man United?

Không may cho Juan Cuadrado, HLV Jose Mourinho cho rằng anh này không còn tương lai tại sân Stamford Bridge. Theo nguồn tin của The Guardian, ông Mourinho sẵn sàng giảm giá bán để đẩy tiền đạo người Colombia ra đi, nhưng cũng không thể thấp hơn mức 26, 1 triệu bảng Chelsea đã trả cho Fiorentina để chiêu mộ anh này vào tháng 1/2015. Trang tin Mirror cho rằng Chelsea muốn có 23,3 triệu bảng.

Trong khi đó, theo nguồn tin của L'Equipe, PSG cũng đã tiến rất gần chữ ký của Angel Di Maria. Họ sẵn sàng chi cho Man United 40 triệu bảng, thấp hơn 19,7 triệu bảng so với mức giá đội bóng Anh mua tiền vệ người Argentina từ Real. United đang nhắm chiêu mộ Pedro của Barca để thay thế, giá 18 triệu bảng.

Mùa giải trước, PSG đã tính chiêu mộ Di Maria, nhưng đội bóng nước Pháp không thể cân đối chi tiêu để thỏa luật Công bằng Tài chính sau khi chi 50 triệu bảng mua David Luiz từ Chelsea.

Michel Platini: “Các CLB cần nhiều hơn những cầu thủ tự đào tạo”


Michel Platini đang làm mọi thứ vì một thế giới bóng đá công bằng hơn

Trong bài phỏng vấn mới đây với World Soccer, Chủ tịch UEFA, ông Michel Platini tin rằng quy định tăng số lượng cầu thủ tự đào tạo sẽ ngăn chặn sự thống trị quá lâu của các CLB lớn.

Cựu tiền vệ Juventus tin rằng, có 2 hoặc 3 đội bóng lớn ở châu âu đã đang gom hết các cầu thủ giỏi về phía mình, làm mất đi tính cạnh tranh tại các giải VĐQG và trên đấu trường châu Âu.

“Điều quan trọng nhất cần làm trong tương lai gần, là hạn chế khả năng những cầu thủ giỏi nhất quy tụ về cùng một đội bóng. Đây là điều tối quan trọng để duy trì tính cạnh tranh trong bóng đá”.

“Với luật Bosman, bạn hoàn toàn có thể chèo kéo, quy tụ các ngôi sao về cùng một CLB. Tại giải TBN, trong quá khứ, ta có các đội Real Madrid, Atletico, Barcelona, Valencia hay rất nhiều đội bóng khác cùng cạnh tranh sòng phẳng cho ngôi vô địch. Nhưng hiện tại đã khác quá nhiều”.

“Chúng ta không thể liên tưởng về bóng đá châu Âu chỉ bằng 1 hoặc 2 đại diện. Tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định tăng số lượng cầu thủ tự đào tạo, đây là thứ có thể giải quyết tốt vấn đề”, ông khẳng định.

Adelaide United 0-2 Liverpool: James Milner và Danny Ings giúp 'The Kop' giành chiến thắng

 Liverpool vừa giành thắng lợi 2-0 trước Adelaide United ở trận giao hữu tại Australia nhờ 2 bàn thắng của 2 tân binh là James Milner (67') và Danny Ings (88'). Cầu thủ 19 tuổi Jordon Ibe của Liverpool đã để lại dấu ấn ở trận này với 2 pha kiến tạo.

Trước Adelaide United, HLV Brendan Rodgers đã thực hiện 3 sự thay đổi ở đội hình xuất phát của Liverpool so với trận thắng 2-1 trước Brisbane Roar vào tuần trước. 

Phải đến hiệp hai, đội bóng của HLV Brendan Rodgers mới chọc thủng lưới đối phương. Phút 67, Ibe thực hiện đường căng ngang cho James Milner dứt điểm chính xác trong vòng cấm. Phút 88, Nathaniel Clyne thể hiện dấu ấn của mình khi chọc khe cho Danny Ings, cầu thủ vào sân ở phút 68, đối mặt với thủ môn đối phương ở trong vòng cấm và chân sút của Liverpool đã không bỏ lỡ cơ hội để nhân đôi cách biệt. Đây cũng là bàn thắng ấn định tỉ số. 

Luis Enrique: “Barca sẽ không cho mượn Arda Turan”

Chuyển đến Barca, Turan sẽ phải ngồi ngoài thế giới bóng đá trong gấn nửa năm tới

Đạt thỏa thuận đến Barcelona vào đầu mùa Hè, nhưng Arda Turan sẽ không thể thi đấu đội bóng mới cho đến tháng 1/2016, vì ĐKVĐ TBN đang dính án cấm chuyển nhượng từ FIFA. FIFA không cấm Barca mua cầu thủ, nhưng CLB này không được sử dụng tân binh đến trước ngày đầu năm mới.

Chủ tịch vừa đắc cử, ông Josep Maria Bartomeu đã tính đến phương án cho mượn Turan để giữ phong độ thi đấu cho cầu thủ này. Tuy nhiên, từ cuộc họp báo ở Los Angeles, HLV Luis Enrique không muốn đẩy Turan và cả Aleix Vidal đi nơi khác: “Họ không thể thi đấu cho chúng tôi đến tháng 1/2016. Nhưng tôi muốn có các tân binh trong các buổi tập”.

Đồng thời, ông Enrique cho ý kiến về chuyến du đấu mùa Hè của CLB: “Tôi không thích các chuyến du đấu, chúng nảy sinh nhiều vấn đề tiêu cực. Được đến một quốc gia tươi đẹp như Mỹ là điều tuyệt vời, nhưng tôi thích những buổi tập ở quê nhà hơn. Chúng tôi cần được tập trung.”

Luis Enrique đang hi vọng hoàn thành cú ăn 6 cùng Barca với các danh hiệu Siêu Cúp TBN, Siêu Cúp châu Âu và Club World Cup trước thềm năm mới 2016.

Goetze phủ nhận tin đồn rời Bayern

Goetze "lật lọng", phủ nhận "có thích" Juventus

Cái tên Mario Gotze chính là tâm điểm của thị trường chuyển nhượng tuần rồi với thông tin anh sẽ rời Bayern, chuyển đến Juventus thi đấu. Chỉ vài ngày trước, Gotze “đánh tiếng” cho nhà ĐKVĐ Italy: “Juve là một CLB rất, rất lớn. Chơi bóng ở nước ngoài cũng là một lựa chọn không tồi”.

Nhật báo La Gazzetta dello Sport còn khẳng định Bayern đã đồng ý để Juve tiếp xúc với Goetze, và Giám đốc Thể thao Fabio Paratici cũng đã có mặt ở Đức để gặp gỡ đối tác. Nhưng mới đây, Goetze đã bác bỏ tất cả: “Về những tin đồn cho rằng tôi muốn rời CLB, chẳng lời nào trong số đó là thật cả”, anh khẳng định với nhật báo Bild.

Goetze cũng phản ứng với lời chế giễu của hãng thông tấn Xinhua, Trung Quốc (vừa dẫn lời Goetze: “Tôi rất thích đồ ăn Trung Quốc, đặc biệt là… Sushi”): “Tôi cho rằng họ đã táo tợn cắt bỏ vế còn lại của câu tôi nói. Thực ra, tôi bảo mình thích thức ăn Trung Quốc, đặc biệt là Sushi – một món của Nhật Bản và thức ăn châu Á nói chung”.

Mario Goetze, năm nay 23 tuổi, là sản phẩm đào tạo của lò Dortmund. Anh chuyển đến Bayern vào mùa Hè 2013, đã ra sân cho ĐKVĐ nước Đức 59 lần, ghi được 19 bàn thắng.

Nhắm Goetze, Juventus vẫn cố gắng theo đuổi Draxler

Julian Draxler là mục tiêu theo đuổi nghiêm túc của Juve

Dù đang dồn quyết tâm chiêu mộ tiền vệ Mario Goetze của Bayern Munich, nhưng theo nguồn tin của nhà báo Gianluca Di Marzio, Juve vẫn cố gắng đặt đề nghị cho Julian Draxler của Schalke.

Công thần thời HLV Antonio Conte, Arturo Vidal dự kiến sẽ chuyển đến Bayern trong vài ngày nữa, để đổi về 40 triệu euro cho Juve. Gói tiền này sẽ dược tái đầu tư cho một hộ công.

Mới đây, HLV Pep Guardiola đã lên tiếng khẳng định ông không muốn Goetze ra đi. Tuy nhiên, Draxler cũng không phải phương án dự phòng cho Goetze, anh là mục tiêu Lão bà theo đuổi đã lâu. Đại diện của cầu thủ này đã có mặt tại Italy và Di Marzio cho rằng Juve đã đề nghị một hợp đồng cho mượn, kèm điều khoản bắt buộc mua đứt với giá 25 triệu euro mùa giải tới. Nhưng Schalke đang muốn nhiều hơn.

Tiền vệ cánh Julian Draxler, năm nay 21 tuổi, trưởng thành từ chính lò đào tạo trẻ của Schalke. Anh đã có 15 lần khoác áo ĐT Đức.

Sterling sẽ ra mắt Man City trong trận giao hữu với Roma

HLV Man City, ông Manuel Pellegrini vừa lên tiếng xác nhận Raheem Sterling nhiều khả năng sẽ ra sân đối đầu AS Roma cùng các đồng đội mới vào chiều mai (giờ VN), trong khuôn khổ International Champions Cup.

Tuyển thủ quốc gia Anh có thể sẽ không đá chính, nhưng ông Pellegrini sẵn lòng để Sterling chơi vài phút trong hiệp 2 để anh có trận ra mắt các CĐV Man City.

“Sterling chỉ mới làm việc với chúng tôi 3 ngày, cậu ấy có thể được đá vài phút thôi. Cậu ấy là một cầu thủ trẻ rất tham vọng, và những điều này rất quan trọng với chiến lược của tôi”.

Tiền đạo 20 tuổi vừa chuyển đến Man City trước chuyến du đấu châu Á, với mức giá 49 triệu bảng. Sterling là 1 trong 3 cầu thủ người Anh cập bến Etihad trong tuần qua, cùng với Fabian Delph (từ Aston Villa) và tài năng trẻ 18 tuổi, Patrick Roberts (từ Fulham).

Atletico đạt thỏa thuận chiêu mộ Stefan Savic

Savic - Viola, trong 3 năm ấy, biết bao nhiêu tình!

Cựu vương TBN, Atletico Madrid vừa thông báo hoàn thành thương vụ Stefan Savic từ Fiorentina. Trong khi đó, tiền vệ Mario Suarez sẽ chuyển nhượng theo chiều ngược lại.

Tuyển thủ quốc tế Montenegro, năm nay 24 tuổi đã từ chối tham gia chuyến du đấu đến Mỹ cùng Fiorentina ngày hôm qua. Cùng thời điểm, CLB nước Ý cũng đã công bố thương vụ trên trang chủ.

Trước đó, Savic đã gia hạn hợp đồng với đội bóng áo tím đến tháng 6/2019. Tuy nhiên, anh đã được Atletico theo đuổi suốt vài tháng qua. Hồi kết của thương vụ đến khi Savic xác nhận với tờ AS, rằng anh sẽ thi đấu cho đội bóng của HLV Diego Simeone mùa giải tới:

“Simeone là một trong những HLV xuất sắc nhất của thế giới bóng đá hiện tại. Tôi hi vọng sẽ sớm được trò chuyện cùng ông ấy. Mario Suarez cũng là một tiền vệ rất chất lượng, tôi chắc rằng anh ấy sẽ giúp Fiorentina gặt hái nhiều thành công trong tương lai”, anh khẳng định.

Savic gia nhập The Viola ba năm trước từ Man City. Mùa giải trước, anh có 28 trận xuất phát trong đội hình chính của đội chủ sân Artemio Franchi. Trong khi đó, Suarez chỉ được xuất phát 11 trận cho Atletico mùa rồi, anh khẳng định mình sẵn sàng rời Rojiblancos để tìm kiếm cơ hội thi đấu.

“Tôi đã đi đến cuối hành trình với Fiorentina. Rất tiếc khi phải rời Florence và các đồng đội, những người đã gắn bó cùng tôi suốt những năm qua. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tạm biệt, forza Viola!”, Savic kết lại, và sẵn sàng cho hành trình mới...

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm