CẬP NHẬT tin tối 19/3: Chelsea sẽ lại vung tiền. Harry Kane lên tuyển Anh. ‘Benzema hay hơn Ronaldo’

19/03/2015 20:10 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bản tin tối nay của Thể thao & Văn hoá sẽ cập nhật rất nhiều thông tin đáng chú ý liên quan tới CLB Chelsea, ĐT Anh, thông tin trước thềm trận "Kinh điển" và rắc rối ở FIFA.

Chelsea sẽ có thêm 40 triệu bảng để mua cầu thủ


Jose Mourinho đã được “bật đèn xanh” để tìm kiếm một ngôi sao nữa cho đội bóng áo xanh thành London sau kết quả từ việc xem xét kỹ lưỡng Luật Công bằng Tài chính (FFP) của UEFA.

Tờ The Telegraph khẳng định, với số tiền này, Chelsea sẽ có thể dễ dàng chiếm ưu thế so với những đối thủ khác trong cuộc đua giành Paul Pogba -cái tên được đồn thổi rất nhiều trong thời gian qua.

Sở dĩ Mourinho chuẩn bị đón nhận nguồn tài chính dồi dào này là vì hai lý do. Thứ nhất, đó là nhờ hợp đồng tài trợ khổng lồ mà Chelsea vừa ký với thương hiệu Yokohama (Nhật Bản). Thứ hai, đó là việc “giải tán” Fernando Torres khỏi sân Stamford Bridge.

Tính toán theo FFP, mỗi mùa giải, chân sút người Tây Ban Nha tiêu tốn hết của Chelsea không dưới 18 triệu bảng vì mức lương khổng lồ 175.000 bảng/tuần (chưa kể thưởng thêm).

Ngoài Pogba, Chelsea còn được đồn đại thường xuyên về sự liên hệ với cái tên Lionel Messi. Tuy nhiên, 40 triệu bảng có lẽ là chưa đủ để mua... một nửa cầu thủ này.

Abidal: ‘Benzema mới là cầu thủ xuất sắc nhất của Real’


Cựu hậu vệ của Barcelona, Eric Abidal, đã nhận định rằng cầu thủ quan trọng nhất mà Real Madrid sở hữu không phải Cristiano Ronaldo.

“Karim Benzema là cầu thủ mà tôi sẽ mua ngay từ Madrid nếu được quyền. Với tôi đó là cầu thủ quan trọng nhất của Real hiện tại”, tờ Daily Mail (Anh) trích lời Abidal cho biết.

“Nếu bạn lấy Benzema khỏi Real Madrid thì họ vẫn sẽ ghi bàn, nhưng không nhiều như khi có Karim trong đội. Cậu ta là một cầu thủ toàn diện, mọi người đều chơi hay hơn khi có Karim bên cạnh”.

Về kết quả của trận "Kinh điển" La Liga cuối tuần này, Abidal đưa ra dự đoán là 3-1, dĩ nhiên nghiêng về phía Barcelona - đội bóng anh có thời gian dài gắn bó.

World Cup 2022 bị đội chi phí dự kiến lên tới hơn 200 tỷ USD


Một lần nữa, vấn đề về World Cup 2022 lại khiến cho nhiều người quan tâm phải cảm thấy bức xúc khi mới đây, nước chủ nhà Qatar đã công bố rằng quỹ trù bị cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng đã được họ nâng lên 200 tỷ USD.

Dễ dàng đem con số này ra so sánh với World Cup 2018 tại Nga, khi ngân quỹ mà đất nước nằm giữa châu Âu và châu Á đặt ra là 20 tỷ USD. Năm 2014, Brazil đã chi ra tổng cộng 14 tỷ USD để phục vụ tổ chức sự kiện tương tự.

Phía Qatar khẳng định con số trên không phải một khoản tiền bất hợp lý, mà đã nằm trong tính toán của họ. Ngoài việc xây dựng mới hoàn toàn nhiều sân vận động với hệ thống làm mát “chưa từng có”, những tiêu chí cơ bản về đường sá, khu nghỉ dưỡng cho cầu thủ cũng như chi phí thuê nhân công đã được tính toán lại và ra con số cần thiết nói trên.

Qatar vẫn đang tiếp tục bị “soi” rất kỹ, nhất là với truyền thông Anh - đất nước cho rằng họ đã mất suất tổ chức World Cup vì vấn đề mờ ám ở hậu trường.

Diego Simeone sẽ gia hạn hợp đồng


HLV trưởng của Atletico Madrid, Diego Simeone vừa mang thêm tin vui tới cho người hâm mộ đội bóng này. Ông đã xác nhận rằng hợp đồng hiện tại với đội ĐKVĐ La Liga sẽ sớm được tái ký, không lâu sau khi Atletico vượt qua Leverkusen để vào tứ kết Champions League.

Simeone đã trải qua những năm tháng thành công tột độ cùng Atletico khi biến đội bóng này thành một thế lực hàng đầu châu Âu. Họ liên tiếp vô địch những chiếc cúp quan trọng nhất: Europa League, Siêu Cúp châu Âu, Cúp Nhà Vua, La Liga. Mùa giải trước, thầy trò Simeone đã tiến vào trận chung kết Champions League và chỉ chịu thua trước Real Madrid.

Thời gian qua, đã xuất hiện rất nhiều tin đồn về việc Paris Saint-Germain muốn mời Simeone lên thay thế Laurent Blanc. Tuy nhiên, với thông tin tờ AS (Tây Ban Nha) đưa ra như phía trên, rõ ràng Atletico đang làm rất tốt việc đảm bảo tương lai gần của chính họ.

Harry Kane lần đầu lên tuyển Anh


Cách đây ít phút, danh sách triệu tập đội tuyển Anh cho hai trận giao hữu gặp Lithuania và Italia đã được công bố. Đáng chú ý, tiền đạo Harry Kane đã có lần đầu tiên được triệu tập sau phong độ không thể tuyệt vời hơn trong 2 tháng qua.

“Tôi nghĩ cả nước đang phấn chấn vì Harry”, HLV Roy Hodgson phát biểu trong buổi họp báo công bố danh sách. “Nếu cậu ta mà không được chọn thì cũng bất ngờ quá”.

Kane đã giành chiến thắng trước rất nhiều ứng cử viên cạnh tranh như Saido Berahino, Charlie Austin.

Một số trường hợp đáng chú ý khác trong lần triệu tập này của Tam sư là Michael Carrick (Man United), Fabian Delph (Aston Villa), Kyle Walker (Tottenham). Họ đều là những cái tên đang có phong độ rất cao ở cấp CLB.

Danh sách cụ thể

Thủ môn: Fraser Forster (Southampton), Joe Hart (Manchester City).

Hậu vệ: Leighton Baines (Everton), Gary Cahill (Chelsea), Nathaniel Clyne (Southampton), Kieran Gibbs (Arsenal), Phil Jagielka (Everton), Phil Jones (Manchester United), Luke Shaw (Manchester United), Chris Smalling (Manchester United), Kyle Walker (Tottenham Hotspur).

Tiền vệ: Ross Barkley (Everton), Michael Carrick (Manchester United), Fabian Delph (Aston Villa), Jordan Henderson (Liverpool), Adam Lallana (Liverpool), James Milner (Manchester City), Raheem Sterling (Liverpool), Andros Townsend (Tottenham Hotspur), Theo Walcott (Arsenal).

Tiền đạo: Harry Kane (Tottenham Hotspur), Wayne Rooney (Manchester United), Daniel Sturridge (Liverpool), Danny Welbeck (Arsenal).

Sepp Blatter từ chối tranh luận trước công chúng


Đương kim Chủ tịch FIFA - ông Sepp Blatter - đã từ chối lời mời tham dự một buổi tranh luận công khai cùng các ứng cử viên khác cho chức vụ đang nắm giữ.

Ý tưởng về buổi tranh luận này được đưa ra dưới sự hợp tác của Sky SportsBBC, hai trong số những đài truyền hình lớn mạnh nhất nước Anh. Trước đó, lời mời tương tự cũng đã được gửi tới 3 ứng cử viên còn lại gồm Hoàng tử Ali Bin Al Hussein, Michael van Praag và Luis Figo. Cả 3 cái tên này đều đã đồng ý tham dự.

Tiêu Hoa
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm