CẬP NHẬT tin tối 17/2: Klopp ghen tỵ với Conte. Lộ lí do Mkhitaryan vắng mặt trong chiến thắng của Man United

17/02/2017 18:30 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Juergen Klopp tị nạnh với Antonio Conte, lộ lý do Henrikh Mkhitaryan vắng mặt trận gặp St Etienne, Barcelona gia cố phòng ngự,... sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi tối ngày 17/2.

Klopp tị nạnh với Conte

Liverpool hai lần đối đầu với Chelsea ở mùa giải này đã giành được 4 điểm (1 thắng, 1 hòa). Thế nhưng trong khi Chelsea đang dẫn đầu BXH thì Liverpool đã bị bật ra khỏi Top 4. Nói về sự sa sút của Liverpool, HLV Juergen Klopp cho rằng đội bóng của ông đã thiếu may mắn khi mất nhiều cầu thủ quan trọng vì các lý do khác nhau, nhưng không thể bổ sung được nhân tố chất lượng nào trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua.

"Conte nói ông ấy có thể sử dụng 13-14 cầu thủ trong cả mùa giải. Đó là sự khác biệt. Trong khi chúng tôi đã mất khá nhiều nhân tố quan trọng trong tháng Mười Hai và phải đối mặt lịch thi đấu khó khăn. Chúng tôi không thông minh như Chelsea. Họ có thể dẫn 2-0 và kết thúc trận đấu ở đó bởi Conte có đầy đủ con người và họ có đủ thể lực để làm điều đó”, Juergen Klopp chia sẻ.


Klopp tị nạnh với Conte

Barcelona gia cố phòng ngự

Barcelona vừa nhận thất bại thảm hại 0-4 trước PSG. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong những trận đấu đáng quên của hàng phòng ngự đội bóng xứ Catalunya. Theo tờ Mundo Deportivo cho biết, ban lãnh đạo Barcelona đã quyết định chiêu mộ tài năng trẻ Yerry Mina từ Palmeiras với mức phí chuyển nhượng 9 triệu euro. Cầu thủ 23 tuổi này đồng ý ký vào bản thợp đồng có thời hạn 5 năm với đội chủ sân Camp Nou. Tuy nhiên, Yerry Mina sẽ chỉ cập bến sân Camp Nou ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2018. Barca sẽ để tuyển thủ Colombia tiếp tục thi đấu cho Palmeiras đến hết 201.


Yerry Mina

Cách đây ít ngày, Barca cũng đã hoàn tất chiêu mộ hậu vệ Santiano Bueno từ CA Penarol với mức phí chuyển nhượng 1 triệu euro. Cầu thủ 18 tuổi đã ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến Hè 2019, cùng điều khoản cho phép Barcelona có thể tự động gia hạn thêm 3 năm.

James Rodriguez lên tiếng về tương lai

Tương lai của James  Rodriguez tại Real Madrid là chủ đề nóng hổi suốt từ mùa Hè 2016 tới kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2017. Tuy nhiên sau tất cả, tiền vệ người Colombia vẫn ở lại sân Bernabeu. Ở trận đấu với Napoli tại lượt đi vòng 1/8 Champions League vừa qua, James Rodriguez đã được HLV Zidane cho xuất phát ngay từ đầu. Với sự tin tưởng của HLV người Pháp, James Rodriguez đã tiết lộ ý định trong tương lai.

“Tôi nghĩ mọi chuyện đang tiến triển rất tốt. Real là một đội bóng lớn và tôi muốn tiếp tục thi đấu ở đây. Có rất nhiều tin đồn về tương lai của tôi, nhưng tôi muốn ở lại đây càng lâu càng tốt. Tôi đã trở lại sau chấn thương, tôi đang dần lấy lại phong độ tốt nhất của mình. Tôi sẽ chiến đấu để có được vị trí chính thức”, James chia sẻ.


James đã được ra sân ở trận gặp Napoli

Lộ lí do Mkhitaryan vắng mặt

Man United đã có chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước St Etienne tại vòng 1/16 Europa League. Ibrahimovic là người hùng của “Quỷ đỏ” khi lập hat-trick. Tuy nhiên, còn một điều đáng lưu ý nữa là trận đấu vừa qua, HLV Mourinho không đăng ký thi đấu cho Rooney, Carrick và Mkhitaryan. Sau trận đấu, “Người đặc biệt” đã giải thích quyết định của mình.

“Đã có một số cầu thủ gặp vấn đề trước trận đấu như Rooney và Carrick. Mới nhất là trường hợp của Mkhitaryan. Cậu ấy bị cảm nhẹ trước trận đấu với Saint-Etienne. Cậu ấy nói rằng mình vẫn có thể ra sân. Tuy nhiên, tôi đã không đồng ý. Chúng tôi vẫn còn trận chung kết cúp Liên đoàn trước mắt và những trận đấu khác. Tôi muốn cầu thủ của mình phải đạt trạng thái tốt nhất khi ra sân”, Mourinho chia sẻ.


Không có Mkhitaryan, Man United vẫn thắng đậm

Arsenal và Barcelona "rớt giá"

Lượt đi vòng 1/8 Champions League đã diễn ra được 4 trận đấu. Trong khi Benfica đánh bại Dortmund 1-0, Real Madrid ngược dòng 3-1 trước Napoli thì Barcelona nhận thảm bại 0-4 trước PSG và Arsenal thất thủ 1-5 trên sân của Bayern Munich. Với kết quả này, các nhà cái đã thay đổi nhanh chóng tỉ lệ đặt cược cho chức vô địch mùa này.


Barcelona thảm bại trước PSG

Năm hãng cá cược là Betfair, Bet365, 888sport, Wannabet và Bwin vừa đưa ra tỉ lệ cược mới cho kèo đội vô địch Champions League. Theo đó, Bayern Munich được đánh giá cao nhất với tỉ lệ 3,75/1 (đặt 1 ăn 3,75). Trong khi đó, tỉ lệ này đối với Real Madrid là 5/1. PSG sau đại thắng Barcelona được đánh giá có cơ hội vô địch cao thứ ba với tỉ lệ cược 7/1. Các vị trí lần lượt sau đó là Juventus: 9/1, Atletico Madrid 10/1, Man City (11/1). Thày trò HLV Enrique bị xếp thứ 9 với tỉ lệ cược 41/1. Arsenal thậm chí còn tệ hơn khi bị đánh giá tỷ lệ 140/1.


Arsenal đứng trước nguy cơ bị loại ở vòng 1/8 Champions League năm thứ 7 liên tiếp

Đại diện còn lại của bóng đá Anh là Leicester cũng không được đánh gia cao dù gây ấn tượng vòng bảng khi xếp thứ 12 với tỉ lệ 70/1. Đội bị đánh giá thấp nhất trong 16 đội là Bayer Leverkusen với tỉ lệ 151/1..

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm