CẬP NHẬT tin sáng 9/8: Chuyên gia dự đoán Chelsea vô địch Premier League. Phil Neville muốn M.U trở nên 'đáng ghét'

09/08/2016 08:54 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tình hình thi đấu của đoàn Việt Nam tại Olympic Rio 2016, Zidane không cần tới "BBC", Phil Neville muốn Man United trở nên “đáng ghét” hơn,...sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi sáng 9/8.

Tình hình thi đấu của đoàn Việt Nam tại Olympic Rio 2016

Ngày thi đấu chính thức 3 Olympic Rio, tại nội dung 200m hỗn hợp nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên không thể vượt qua vòng loại khi xếp thứ 7 ở lượt 3 với thời gian 2 phút 16 giây 20. Kết quả thi đấu này tại Olympic 2016 còn kém so với thành tích tốt nhất là 2 phút 12 giây 33 Ánh Viên lập ở giải vô địch thế giới năm 2015. Với việc xếp 33/40 ở nội dung này, cô đã chính thức kết thúc hành trình của mình tại Olympic Rio 2016, chỉ có 1 nội dung tương đối thành công là 400m hỗn hợp

Ở môn đấu kiếm, Lệ Dung gặp phải thử thách quá lớn ở nội dung kiếm chém cá nhân nữ khi chạm trán đối thủ người Hàn Quốc, Kim Ji-Yeon. Cô nhận thất bại 3-15 trước đương kim vô địch Olympic ở vòng 1/16 và sớm nói lời chia tay giải.


Ánh Viên dừng cuộc thi của mình tại Olympic Rio 2016 ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ. Ảnh: Reuters

Tại môn rowing, Tạ Thanh Huyền và Hồ Thị Lý đã kết thúc nội dung đôi nữ hạng nhẹ mái chèo đôi với thành tích 7 phút 29 giây 91, đứng thứ 5 tại lượt đua thứ 2. Với thành tích này, hai VĐV của Việt Nam không còn cơ hội cạnh tranh huy chương.

Trong ngày thi đấu thứ 3 đoàn chủ nhà Brazil đã có tấm HCV đầu tiên, nó thuộc về VĐV Rafael Silva ở hạng cân 57kg nữ môn judo. Trong trận chung kết cô đã đánh bại Dorjsuerengiin Sumiya của Mông Cổ để giành ngôi vô địch.

Ở môn cử tạ, VĐV Sukanya Srisurat của Thái Lan giành HCV, phá kỷ lục Olympic với tổng cử 240kg. Đây là tấm HCV thứ 2 của người Thái. Tại môn đấu kiếm, VĐV Yana Egorian mang về tấm HCV thứ 2 cho đoàn Nga với chiến thắng ở trận chung kết kiếm chém nữ.

Ở nội dung nhảy cầu đôi 10m nam, đoàn Trung Quốc giành HCV. Đây là tấm HCV thứ 4 của Trung Quốc. Tính đến 5h30 sáng 9-8 giờ VN, Trung Quốc đang tạm dẫn đầu trên bảng tổng sắp với thành tích 4HCV, 2 HCB, 4HCĐ. Xếp thứ 2 là đoàn Mỹ với 3 HCV, 6 HCB, 4 HCĐ, thứ 3 là Italia với 3HCV, 4HCB, 2HCĐ. Với 1 HCV, đoàn Việt Nam lúc này đang xếp hạng 15

Phil Neville muốn Man United trở nên “đáng ghét”

Sau khi chia tay HLV Alex Ferguson, Man United đã đánh mất hình ảnh và sức mạnh vốn có của mình. Dưới sự dẫn dắt của David Moyes và Louis van Gaal, “Quỷ đỏ” thi đấu nhạt nhòa, thiếu sức sống. Mùa Hè này, ban lãnh đạo Man United đã quyết định bổ nhiệm HLV Jose Mourinho thay thế HLV Van Gaal. Đây được xem là quyết định với hy vọng “Người Đặc biệt” sẽ làm “Quỷ đỏ” sống lại những ngày tháng hoàng kim.

Nhận chức không, HLV Mourinho đã nhanh chóng đem về danh hiệu đầu tiên cho Man United. Đó là chức vô địch Siêu cúp Anh Community Shield. Điều này càng khiến cho các CĐV “Quỷ đỏ” tràn trề hy vọng vào mùa giải tới. Trong khi đó, cựu cầu thủ Phil Neville của Man United hy vọng “Quỷ đỏ” sẽ “đáng ghét” hơn dưới thời HLV Mourinho.


Mourinho đã đem về danh hiệu đầu tiên cho Man United

“Tôi muốn Man United trở nên “đáng ghét” thêm một lần nữa. Tôi muốn tất cả chửi bới và ghen tị với Man United. Tất cả những thứ đó đã biến mất trong vài năm qua. Những mùa giải gần đây, các đối thủ đều chỉ cười và nói “Oh, chúng ta chỉ phải gặp với Man United thôi”. Khi Man United đối đầu với bọn họ tại Old Trafford, đội bóng không còn khiến đối phương bối rối nữa. Nhưng giờ đây, cảm giác quen thuộc ngày xưa đã quay trở lại", Phil Neville chia sẻ.

HLV Zidane không cần đến “BBC”

Trang chủ của Real Madrid đã thông báo danh sách 20 cầu thủ hành quân đến Na Uy để đá trận tranh Siêu Cúp châu Âu với Sevilla vào thứ Ba tuần này. Trong danh sách trên không có những cầu thủ trụ cột của Real Madrid như Cristiano Ronaldo, Gareth Bale hay Toni Kroos vì những lý do khác nhau.

Dẫu vậy, trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Zinedine Zidane vẫn tỏ ra lạc quan và không cảm thấy lo lắng gì về việc thiếu đi những trụ cột của mình. “Tôi chẳng có gì lo lắng cả. Tôi cũng không quan tâm tới việc có “BBC” hay không. Các cầu thủ của tôi đã trải qua một kỳ EURO 2016 mệt mỏi nên cần nghỉ ngơi. Bale và Kroos đã có mặt ở Madrid, trong khi Ronaldo và Pepe thì gặp chấn thương. Với những cầu thủ hiện tại chúng tôi vẫn có thể khởi đầu mùa giải mới suôn sẻ”.


HLV Zidane không cần tới "BBC" trong trận Siêu cúp châu Âu

Danh sách 20 cầu thủ Real Madrid đến Na Uy

Casilla, Yanez, Luca; Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, Danilo, Marcelo; James, Casemiro, Kovacic, Modric, Isco, Asensio, Llorente; Benzema, Vazquez, Morata, Mariano.

Chuyên gia Sky Sport tin Chelsea vô địch, Man Untied chỉ xếp thứ 3

Premier League năm nay hứa hẹn sẽ là một mùa giải sôi nổi khi các đội bóng lớn đều được dẫn dắt bởi những HLV tên tuổi như Jose Mourinho, Pep Guardiola hay Antonio Conte. Cuối tuần này, Premier League sẽ bắt đầu khởi tranh. Và để làm nóng trước giải đấu, chuyên gia Paul Merson của Sky Sports đã đưa ra những bình luận và dự đoán của mình về cục diện Premier League mùa tới.

"Theo tôi, Chelsea sẽ là nhà vô địch của Premier League mùa giải tới. Họ sẽ trở về đúng với vị thế vốn có nhờ “tiếng la hét” từ huấn luyện viên Antonio Conte và sự trở lại Eden Hazard. Cầu thủ người Bỉ vừa trải qua một mùa giải đáng quên nhưng đẳng cấp thực sự của anh đã được bộc lộ một cách rõ rệt tại VCK EURO 2016 vừa qua. Hai CLB thành Manchester sẽ thi đấu thành công ở mùa giải tới nhưng chức vô địch vẫn là quá sớm đối với họ. Cả Mourinho và Pep Guardiola vẫn cần thêm thời gian", Paul Merson chia sẻ.


Paul Merson và nhận định của mình

Hai VĐV bị bắt vì quấy rối tình dục ở Olympic Rio 2016

Cảnh sát Brazil vừa bắt giữ VĐV boxing người Namibia Jonas Junius vì tình nghi có hành động quấy rối tình dục với nhân viên dọn phòng tại Làng Olympic. Jonas Junius, năm nay 22 tuổi, dự thế vận hội ở hạng cân nhẹ, được cho rằng đã tóm lấy nhân viên dọn phòng và cố gắng hôn cô này. Sau đó cô đã báo với cảnh sát, cô còn cho biết hắn đã đưa tiền đề nghị cô quan hệ với hắn. Tuần trước, 1 VĐV boxing khác là Hassan Saada của Morroco đã bị bắt vì nghi ngờ có hành động quấy rối với 2 nhân viên dọn phòng tại làng Olympic.


Jonas Junias Jonas

Jonas Junias Jonas là vận động viên đấm bốc thứ 2 bị bắt ở kỳ Olympic năm nay. Trước đó, tay đấm 22 tuổi Hassan Saada của Ma-rốc cũng đã bị bắt vì cáo buộc tương tự. Anh này đã bị bắt ngay trước khi buổi lễ khai mạc Olympic Rio 2016 được diễn ra.

VĐV của Ma-rốc được cho là đã có hành vi xâm phạm tình dục với 2 nữ phục vụ phòng người Brazil trong làng vận động viên. Theo Mirror cho biết, Hassan đã cố gắng chụp hình “tự sướng” với một nữ phục vụ phòng rồi sau đó tay đấm này đã đẩy cô gái vào tường rồi cưỡng hôn. Chuyện không chỉ xảy ra với một người. Với một nữ phục vụ khác, VĐV người Ma-rốc còn cố gắng cởi đồ của cô ấy ra. Thậm chí, còn sẵn sàng chi tiền để nữ phục vụ phòng “phục vụ” mình.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm