CẬP NHẬT tin sáng 9/6: Wushu, Thể dục dụng cụ Việt Nam thắng lợi ở SEA Games. Pirlo phủ nhận đã đá trận cuối cùng cho Juventus.

09/06/2015 08:44 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Wushu, Thể dục dụng cụ Việt Nam ra quân thắng lợi ở SEA Games. Pirlo phủ nhận khóc sau chung kết Champions League vì đó là trận cuối cùng khoác áo Juventus. Mourinho tiết lộ Chelsea muốn có thêm 1 tiền đạo và Falcao trong tầm ngắm. Đó là những tin nổi bật sáng 9/6/2015.

SEA Games 2015: Wushu, Thể dục dụng cụ ra quân thắng lợi

Chưa có kỳ SEA Games nào, hi vọng về một tấm HCV toàn năng của các VĐV nam lại có nhiều cơ sở như lần này. Hai chủ lực Đinh Phương Thành và Phạm Phước Hưng luôn là những người nằm ở top đầu, kết thúc phần thi đấu, Đinh Phương Thành dẫn đầu ở 4 nội dung xà đơn, xà kép, thể dục tự do, nhảy chống và đứng thứ nhì ở nội dung vòng treo, ngựa vòng đạt 86,150 điểm giành tấm HCV đầy thuyết phục.

Còn với Phạm Phước Hưng, VĐV này giành tấm HCB với 85,250 điểm

Ngay sau khi Đinh Phương Thành đem về tấm huy chương vàng toàn năng của nam, ít phút sau đó, Phan Thị Hà Thanh vào cuộc ở nội dung toàn năng nữ và nhà đương kim vô địch SEA Games đã bảo vệ thành công ngôi vị của mình.

Vượt qua những rào cản đáng ngại nhất, trong 2 bài thi cuối cùng ở nội dung cầu thăng bằng và thể dục tự do, cô gái Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc để giành HCV với 53,650 điểm.

Đoàn thi đấu thành công nhất của thể thao Việt Nam là đội tuyển wushu với 3 HCV. Trong đó, đội tuyển đối kháng tán thủ có 2 HCV, và đội tuyển taolu có 1 HCV.

Nội dung chung kết nam đao thuật, đội tuyển wushu Việt Nam có sự góp mặt của Trần Xuân Hiệp và Nguyễn Mạnh Quyền. Trong khi, võ sĩ Nguyễn Mạnh Quyền đạt điểm số 9,70 xếp thứ 3 giành huy chương đồng thì đồng đội của anh Trần Xuân Hiệp có màn trình diễn hết sức thuyết phục và nhận được 9,72 điểm từ tổ trọng tài qua đó giành huy chương vàng.

Bên cạnh 1 tấm HCV taolu, đội tuyển wushu VN còn có thêm 2 chức vô địch ở nội dung tán thủ. Tại hạng 60kg nam, võ sĩ Hoàng Văn Cao có chiến thắng ấn tượng trước đối thủ Solis Francisco người Phillippines với tỉ số 2-0 trong trận chung kết.

Sau đó Ở chung kết hạng cân tán thủ 65kg, võ sĩ Nguyễn Văn Tài giành chiến thắng 2-0 trước võ sĩ người Myanmar, Kyaw Lin Tun để mang về chiến huy chương vàng thứ 4 cho wushu Việt Nam tại đại hội lần này.

Bên cạnh những thành công của các đội tuyển wushu và thể dục dụng cụ, các môn còn lại có kết quả không thực sự tốt. Sau 2 ngày liên tiếp giành 5 HCV, đội tuyển bơi hôm nay chỉ có thêm 2 HC bạc và 1 HC đồng. Đáng tiếc nhất là Ánh Viên, cô đã để vuột mất chức vô địch ở nội dung 100m tự do.

Trong khi đó, nội dung 200m ngửa nam kình ngư Trần Duy Khôi thi đấu xuất sắc mang về tấm HCB.

Tính đến 20h ngày 8-6, đoàn TTVN đã có 26 HCV, 12 HC Bạc, 30 HC Đồng, xếp thứ 2 chung cuộc. Đoàn chủ nhà Singapore tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp với 29 HCV, 27 HCB, 47 HCĐ. Đoàn thái Lan có 23 HCV đứng thứ 3. Tiếp theo là các đoàn malaysia, indonesia, myanmar, philipin, campuchia, Lào, Brunei và Timor Leste. Đến lúc này tất cả các đoàn đều đã có huy chương và có 8/11 đoàn có HCV.

Trong ngày thi đấu 9-6 sẽ có 42 bộ huy chương được trao. Ở ngày thi đấu này đoàn VIệt Nam sẽ có 13 môn tham gia thi đấu , đó là nhảy cầu, bơi, điền kinh, bóng rổ, Billard Snookers, bowling, canoeing, golf, thể dục dụng cụ, bi sắt, cầu mây , bắn súng và quần vợt. Sau 1 ngày thi đấu không thành công, bơi lội sẽ trở lại với những niềm hi vọng , trong đó Ánh Viên sẽ thi đấu ở 3 nội dung 200m bơi bướm, 100m ngửa, và 200m tự do. Bên cạnh đó Hoàng Quý Phước và Trần Duy Khôi cũng sẽ góp mặt.

ĐT TDDC cũng tham gia 5 nội dung chung kết và những là cờ đầu vẫn là Phan Thị Hà Thanh và Đinh Phương Thành .

Điền kinh cũng có 1 ngày bận rộn, và những gương mặt được kì vọng vẫn là Nguyễn thị Thanh Phúc, Nguyễn Văn Hùng hay Nguyễn Văn Lai. Bên cạnh dó bắn súng sẽ bước vào thi đấu vòng loại 50m súng trường nam nữ.

Aleix Vidal: ‘Phải chờ nửa năm để được đá cho Barca cũng chẳng sao’

Tân binh Aleix Vidal của Barca nói rằng vụ chuyển nhượng của anh từ Sevilla tới đội bóng xứ Catalunya là “ngày quan trọng nhất trong đời tôi”. Vidal, 25 tuổi, có thể đá tiền vệ phải lẫn hậu vệ phải. Barca đã thông báo bản hợp đồng mang tên Vidal ngay sau khi họ hoàn tất cú “ăn ba”. Dù vậy, cầu thủ người TBN sẽ không thể ra sân cho tới khi án phạt dành cho Barca hết hiệu lực vào tháng 1/2016.

Villa đã gây ấn tượng mạnh trong mùa giải vừa qua và giúp Sevilla bảo vệ thành công chức vô địch Europa League. Anh cũng được lần đầu lên tuyển TBN vào tháng trước. Vidal, người từng đá cho U14 Barca và có 3 năm chơi bóng ở Real Madrid, đã ký hợp đồng 5 năm với Barca.


Aleix Vidal sẵn sàng chờ đợi cơ hội ra sân ở Barca

“Ngoại trừ ngày con gái tôi chào đời, đây là ngày đặc biệt nhất trong đời tôi”, Vidal nói trong ngày ra mắt Barca. “Tôi đã trải qua nhiều hành trình để có mặt ở đây. Tôi đang sống trong một giấc mơ. Chẳng có cách nào tốt hơn để học hỏi bằng việc chơi cạnh những đồng đội như thế này. Tôi có cảm giác mình vừa trở về nhà. Tôi hy vọng rằng Barca sẽ là đội bóng cuối cùng của tôi”.

Dù phải đợi tới tháng 1 sang năm để được ra mắt Barca nhưng Vidal tin rằng anh có thể sử dụng thời gian đó để hòa nhập vào hệ thống của Luis Enrique. “Khi tôi được thông báo rằng vụ chuyển nhượng sắp được hoàn tất, tôi chẳng bao giờ cảm thấy rằng việc không được ra sân cho tới tháng 1 sang năm là một vấn đề lớn. Thậm chí, điều này sẽ giúp tôi có thời gian để cải thiện mình. Án phạt là một trở ngại, nhưng tôi có thể ra sân trong các trận giao hữu tiền mùa giải”.

Vidal cũng tiết lộ rằng Enrique sẽ tiếp tục là HLV Barca mùa tới. “Tôi đã nói chuyện với ông ấy và tôi biết rằng Enrique sẽ tiếp tục dẫn dắt Barca trong mùa tới”.

Cầu thủ 25 tuổi người TBN cũng đặt mục tiêu giành thêm các danh hiệu với Barca, cho dù đội bóng xứ Catalunya vừa giành cú “ăn ba”. “Nếu chúng tôi không thể gặt hái thêm danh hiệu so với mùa giải vừa qua thì tôi hy vọng rằng ít nhất chúng tôi sẽ lặp lại nó. Thật dễ dàng khi được đá cạnh cầu thủ hay nhất thế giới như Messi nhưng nó cũng đòi hỏi bạn phải lao động cật lực”.

Vidal đã đá 31 trận ở Liga mùa trước và ghi 4 bàn. Anh được xếp đá ở vị trí hậu vệ phải lẫn tiền vệ cánh phải.

Pirlo: ‘Tôi không nói đã chia tay Juventus’

Andrea Pirlo cho biết anh khóc sau trận chung kết Champions League vì thất vọng do Juve thua trận chứ không phải đó là trận cuối cùng của anh cho Juve. Hình ảnh Pirlo nước mắt ngắn dài sau trận đấu lập tức được các BLV chớp lấy và họ gán nó là những giọt nước mắt chia tay. Trước đó Pirlo cũng nói nếu Juve vô địch Champions League thì anh có thể ra đi và giải nhà nghề Mỹ (MLS) cũng như CLB New York City được nhắc tới như là đích đến có thể dành cho tiền vệ 36 tuổi.

Sau đó khi Juve thất bại trước Barca, người ta thấy Pirlo khóc nức nở và ai cũng nghĩ anh quá buồn vì không thể nâng cao cúp vô địch Champions League lần nữa trong trận đấu cuối cùng cho Juve. Giờ thì Pirlo khẳng định đó đơn giản chỉ là vì anh cảm thấy thất vọng chứ hoàn toàn không có nghĩa anh đã chơi trận cuối cùng cho Juventus.


Pirlo phủ nhận khóc vì đã chơi trận cuối cùng cho Juventus

Cũng liên quan tới Pirlo, người đại diện của anh đang thuyết phục anh lựa chọn đầu quân cho đội bóng Australia Sydney FC thay vì tới MLS thi đấu nếu anh rời Juve. Có tin nói hôm nay Pirlo sẽ gặp các quan chức Sydney FC để thương lượng.

Trong khi đó TGĐ Juve Beppe Marotta cho biết Juve vẫn muốn Pirlo ở lại và dự kiến cũng sẽ nói chuyện với anh trong 1-2 ngày tới để xác nhận xem anh muốn gì. Pirlo còn một năm hợp đồng với Juve.

Trong trường hợp Pirlo ra đi, Marotta nói Max Allegri có thể dùng Claudio Marchisio thay thế. Ngoài ra Juve cũng được liên hệ với Oscar của Chelsea và Kevin de Bruyne của Wolfsburg.

Phil Jones: “Tôi hơi đâu mà để tâm tới chỉ trích của Scholes”

Phil Jones cho biết anh không bận tâm tới những chỉ trích của cựu tiền vệ Man United và chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Quỷ đỏ.

Trước trận giao hữu hòa không bàn thắng của tuyển Anh với Cộng Hòa Ireland, Scholes, với tư cách là BLV, nói rằng Jones đá hậu vệ cánh vì anh không đủ khôn ngoan để chơi trung vệ.

Tuy nhiên, Phil Jones lựa chọn cách “coi như không nghe thấy gì” thay vì phản ứng gay gắt trước lời chê bai của Scholes. “Lúc nào mà người ta chả bình luận về cầu thủ này cầu thủ kia. Cái thời tôi để tâm đến chuyện mọi người nói gì về mình và phản ứng lại đã qua rồi”.

“Những chuyện kiểu này không còn khiến tâm bận tâm chút nào nữa. Giờ tôi đã ở vào giai đoạn không thể coi là còn trẻ nữa. Tôi phải tiến lên, phải chơi tốt và làm những gì tôi có thể làm tốt nhất”.


Phil Jones không đếm xỉa tới những chỉ trích của Paul Scholes

Hợp đồng của Jones với Man United hết hạn vào mùa tới nhưng Sportsmail nói rằng anh đang thương lượng để ký hợp đồng mới. Dưới thời Roy Hodgson, Phil Jones đã chơi ở 3 vị trí khác nhau trong đội hình tuyển Anh.

Trong trận giao hữu với Italy ở Turin, anh đá tiền vệ lùi sâu. Vị trí khá giống Pirlo nhưng Jones khẳng định anh không phải mẫu cầu thủ cầm bóng rồi phân phối cho các đồng đội. Vậy anh thích chơi ở đâu? “Tôi thích đá trung vệ nhưng vị trí hậu vệ phải cũng không phải vấn đề”. 

Phil Jones đã chơi 25 trận cho United mùa trước và chơi khá hay khi kết hợp với Chris Smalling ở vị trí trung tâm hàng phòng ngự của Man United.

Wawrinka ra mắt cúp vô địch. Nadal sẵn sàng cho Wimbledon

Chỉ vài giờ sau khi đánh bại tay vợt số 1 TG N Djokovic ở trận chung kết Pháp mở rộng. Nhà ĐK VĐ giải quần vợt Roland Garros Stan Wawrinka đã chính thức có 1 buổi lễ ra mắt chiếc cúp vô địch tại tháp Effel, thủ đô Paris của Pháp, theo đúng thông lệ của giải.

Đây là danh hiệu Grand Slam thứ 2 của tay vợt Thụy Sỹ, trước đó thì anh cũng đã lên ngôi ở Australian Open năm 2014. Việc Wawrinka , hạt giống số 8 của giải lên ngôi là điều hoàn toàn bất ngờ, và với chức vô địch này Stan đã lên vị trí thứ 4 TG ở bảng xếp hạng tuần mới nhất.

Trong khi đó, bại tướng của Djokovic, Rafael Nadal đang tạm quên thất bại và hướng tới giải Grand Slam tiếp theo sẽ diễn ra sau 3 tuần nữa , đó là Wimbledon. Giải đấu mà Nadal sẽ tham gia là Stuttgart, diễn ra trên mặt sân cỏ

Mục tiêu của tôi vẫn như vậy, tôi sẽ cố gắng trong từng trận đấu ở mọi giải đấu để tiếp tục sự nghiệp đỉnh cao. Giải đấu đầu tiên trên sân cỏ sẽ khó khăn với tất cả, nhưng để thích nghi cho Wimbledon thì chúng ta phải đầu tư thời gian.

Nadal sẽ là hạt giống số 1 tại Mercedes Cup và được nghỉ vòng đầu tiên. Anh sẽ ra sân ở trận đấu vòng 2, gặp người thắng trong cặp Rosol và Baghdatis.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm