CẬP NHẬT tin sáng 9/12: Van Persie đưa Man United vào Top 3. Arsenal tái ngộ Hull ở FA Cup

09/12/2014 07:23 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Kết quả trận đấu muộn giữa Southampton với Man United; phát biểu của HLV Louis van Gaal sau trận; diễn biến chấn thương của James Rodriguez... là những điểm nhấn trong bản tin sáng nay. 

Van Persie rực sáng, Man United chiếm vị trí thứ 3


Sai lầm tai hại của hậu vệ Jose Fonte bên phía Southampton đã mang đến bàn thắng mở tỉ số cho đội khách Man United. Robin Van Persie là cái tên đầu tiên xuất hiện trên bảng điện tử, và anh cũng là ngôi sao sáng nhất của Quỷ đỏ trong một trận cầu nhạt nhoà tại St Mary. 

Dù phải nhận bàn thua sớm nhưng Southampton vẫn thi đấu lấn lướt và xứng đáng có được bàn thắng san bằng tỉ số của tiền đạo Graziano Pelle, pha lập công đầu tiên của cầu thủ Italy sau 592 phút tịt ngòi. Nhưng đội bóng chơi hay hơn, tấn công nhiều hơn lại chẳng thể giành chiến thắng bởi Man United đã có sự toả sáng của Persie. 

Cầu thủ người Hà Lan hoàn tất cú đúp của mình ở phút 71 mang về chiến thắng 2-1 cho Manchester United. Với bàn thắng này, Van Persie không chỉ trở thành cầu thủ thứ 10 chạm cột mốc 140 bàn tại giải Ngoại hạng mà anh còn đưa Man United vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH với 28 điểm, kém Man City 5 điểm.

Louis van Gaal: Southampton chơi hay hơn Man United


HLV Louis van Gaal thừa nhận rằng Man United đã may mắn đánh bại Southampton khi mà đội bóng của ông chơi thiếu thuyết phục hơn đội chủ nhà. 

Robin van Persie đã ghi cả hai bàn giúp Man United giành chiến thắng 2-1 nhưng đội khách thường xuyên để mất bóng và phải nhờ tới sự xuất sắc của De Gea để bảo toàn được thắng lợi. 

“Những cơ hội mà Southampton tạo ra đều đến sau khi chúng tôi để mất bóng và đó là điều không tốt chút nào. Chúng tôi cần sự tự tin với trái bóng, điều mà đội bóng không có hôm nay. Tôi đã nói về điều đó trong giờ nghỉ và mọi thứ đã tốt hơn trong hiệp 2. Tuy nhiên, Southampton vẫn chơi tốt hơn chúng tôi”, HLV Van Gaal thừa nhận.

“Bàn thắng đầu tiên của chúng tôi là một món quà của đối thủ, còn bàn thứ hai thì đến dễ dàng hơn sau khi tôi thấy thủ môn của họ lao ra ngoài. Chúng tôi đã may mắn”, chiến lược gia người Hà Lan nói tiếp.

Bốc thăm vòng 3 FA Cup: Arsenal và Hull tái hiện trận CK năm ngoái


ĐKVĐ FA Cup Arsenal sẽ gặp lại bại tướng của họ ở trận Chung kết năm ngoái là Hull City tại vòng 3 năm nay trên sân Emirates.

Ở một cặp đấu đáng chú ý khác, Liverpool sẽ làm khách của AFC Wimbledon, đội bóng mới tồn tại được 12 năm. Phiên bản trước của AFC Wimbledon là Wimbledon từng đánh bại Liverpool trong trận Chung kết năm 1988.

Trong khi đó, Man United chỉ phải làm khách tới sân của một trong hai đội bóng yếu là Yeovil Town (League One) hoặc Accrington Stanley (League Two). Với Chelsea, đội bóng đang dẫn đầu Premier League sẽ tiếp Watford trên sân nhà trong khi Man City cũng được đá tại Emirates trước Sheffield Wednesday.

Kết quả bốc thăm những cặp đấu đáng chú ý:

Arsenal Hull City
Southampton Ipswich Town
Stoke City Wrexham
Dover Athletic Crystal Palace
AFC Wimbledon Liverpool
Manchester City Sheffield Wednesday
West Brom v Gateshead
Aston Villa Blackpool
Sunderland Leeds United
Burnley Tottenham Hotspur
Leicester City Newcastle United
Everton West Ham
Chelsea Watford
Queens Park Rangers Sheffield United
Accrington Stanley/Yeovil Manchester United

Wilshere không tái phát chấn thương


Jack Wilshere đã dính chấn thương dây chằng khá nặng trong thất bại 1-2 trước Man United hồi tháng 11 và phải nghỉ thi đấu 3 tháng sau khi trải qua một ca phẫu thuật.

Tuy nhiên, báo chí Anh đưa tin hôm thứ Hai rằng Wilshere sẽ phải ngồi ngoài tới 5 tháng, tới tận tháng Ba, do tái phát chấn thương. Tuy nhiên, giám đốc truyền thông của Arsenal, Mark Gonnella vừa bác bỏ tin đồn nói trên và khẳng định Wilshere sẽ trở lại đúng như dự kiến vào đầu năm mới.

“Jack Wilshere không chịu một tái phát nào cả. Mọi thứ vẫn sẽ diễn ra đúng như kế hoạch ban đầu. Anh ấy sẽ trở lại sau 12 tuần nữa”, Gonnella viết trên Twitter.

Arsenal dùng hàng công dự bị trong trận đấu với Galatasaray


HLV Arsene Wenger vừa gây bất ngờ khi công bố đội hình thi đấu của Arsenal cho cuộc chạm trán Galatasaray một ngày trước khi trận đấu diễn ra.

Bất ngờ hơn là đội hình xuất phát của Arsenal, khi mà bộ ba tiền đạo dự bị Yaya Sanogo, Lukas Podolski và Joel Campbell sẽ đá chính cho dù họ vẫn còn cơ hội giành ngôi đầu bảng D từ tay Dortmund (trong trường hợp Arsenal thắng Galatasaray, còn Dortmund thua Anderlecht).

Trong khi đó, hàng loạt ngôi sao ở đội một như Olivier Giroud, Alexis Sanchez, Danny Welbeck, Santi Cazorla đều không được đăng ký. Đáng chú ý là trận này Arsenal sẽ có sự trở lại của hậu vệ phải Mathieu Debuchy, người đã ngồi ngoài từ ngày 13/9 vì chấn thương.

Đội hình xuất phát của Arsenal (4-3-3): Szczesny; Debuchy, Mertesacker, Chambers, Bellerin; Oxlade-Chamberlain, Flamini, Ramsey; Campbell, Sanogo, Podolski.
Dự bị: Akpom, Zelalem, Kamara, O'Connor, Iwobi, Maitland-Niles.

James Rodriguez cần điều thần kỳ để chơi ở Club World Cup


Real Madrid vừa xác nhận rằng tiền vệ James Rodriguez đã bị tổn thương cấp độ 1 ở bên trong bắp đùi chân phải. Điều đó cũng có nghĩa là gần như chắc chắn James sẽ không kịp bình phục để đá cho Real tại FIFA Club World Cup sẽ diễn ra vào ngày 16/12 tới.

“Tôi không nghĩ James sẽ kịp hồi phục cho FIFA Club World Cup. Chấn thương bắp đùi rất khó để bình phục nhanh”, HLV Carlo Ancelotti nhấn mạnh.

Do cả Luka Modric cũng đang dính chấn thương nên không ngoại trừ khả năng HLV Ancelotti buộc phải kéo một trong các hậu vệ cánh của ông vào tuyến giữa. Như trong trận thắng Celta Vigo, Dani Carvajal đã được bó vào trong đá tiền vệ.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm