CẬP NHẬT tin sáng 5/6: ‘Vàng’ lại về với Việt Nam từ đấu kiếm. Safarova vào chung kết Roland Garros. Juventus ‘hút máu’ Serie A

05/06/2015 08:05 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Hàng loạt thông tin thể thao đáng chú ý sẽ được cập nhật trong bản tin sáng nay, liên quan tới SEA Games 2015, U23 Việt Nam, các môn bóng bàn, đấu kiếm, quần vợt cũng như tin tức về CLB Juventus, giải Ngoại Hạng Anh...

U23 Việt Nam đã đặt một chân vào bán kết


U23 Việt Nam đã giành kết quả rất khả quan - Ảnh: Quốc Khánh

U23 Việt Nam đã chiếm thế chủ động ngay từ đầu trong trận đấu với U23 Lào, đúng như dự đoán từ trước. Tuy nhiên, sự vượt trội về thời lượng kiểm soát bóng này không mang nhiều ý nghĩa bởi các cầu thủ áo đỏ đã chơi bóng rất bế tắc.

Phải đến phút thứ 65, sau một pha rê dắt lắt léo của Nguyễn Công Phượng trước vòng cấm địa U23 Lào, bàn thắng mới đến với U23 Việt Nam. Sau khi hậu vệ Lào tắc bóng khỏi chân cầu thủ mang áo số 10, bóng lăn tới vị trí của hậu vệ Nguyễn Thanh Hiền. Ngay lập tức Hiền cứa lòng cực kỳ dứt khoát, bóng găm vào góc lưới để mở tỉ số.

Với 3 điểm giành được, U23 Việt Nam đang đứng đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 2015, nắm rất nhiều cơ hội để tiến vào bán kết.

Đội hình thi đấu

U23 Việt Nam: Minh Long, Hữu Dũng (Thanh Hiền 23’), Ngọc Hải, Mạnh Dũng, Ngọc Thịnh, Huy Hùng, Đức Huy, Phi Sơn, Công Phượng (Tiến Dũng 90+2’), Văn Toàn, Thanh Bình (Hồng Quân 46’). 

Bàn thắng: Thanh Hiền (65’) 

U23 Lào: Vathana, Thinnakone, Keoviengpheth (Khouanta 87’), Souk Aphone (Vilayout 77’), Sitthideth (Khonesavanh 46’), Maitee, Bounthavy, Phoutthasay, Sinnaione, Sengdao, Tiny.

Vị trí

Đội

Trận

B/thắng

B/Bại

H/S

Điểm

1

Việt Nam

3

12

1

+11

9

2

Thái Lan

3

8

0

+8

9

3

Timor Leste

3

2

3

−1

3

4

Malaysia

3

2

6

−4

3

5

Lào

3

2

8

−6

3

6

Brunei

3

2

10

−8

0

Đấu kiếm tiếp tục mang “vàng” về cho đoàn Việt Nam

Sau khi Tiến Nhật và Thành An giành 2 tấm huy chương vàng ở môn đấu kiếm nam, những người đồng đội nữ của họ là Trần Thị Len và Lệ Dung đã mang về thêm những huy chương vàng khác cho thể thao Việt Nam.

Nếu như Len đánh bại Harlene của Philippines ở trận Chung kết nội dung kiếm 3 cạnh nữ thì Lệ Dung cũng đánh bại Sirawalai ở nội dung kiếm chém nữ và giúp việt nam có tấm huy chương vàng thứ 4.

Như vậy, sau 2 ngày thi đấu đầu tiên, đội tuyển đấu kiếm đã giành 4 tấm HCV.

Trong khi đó, ở môn bóng bàn, Nguyễn Thị Nga để thua nhanh Sok Khim người Malaysia sau 4 set trắng với các tỉ số 11-8, 14-12, 11-7, 11-4 và giành huy chương bạc. Còn Mỹ Trang, dù đã dẫn trước người Thái Lan Suthansini sau 3 séc, thậm chí ở séc thứ 4 đã dẫn trước 10-8, nhưng cô đã để thua ngược khi đối thủ khai thác triệt để điểm yếu di chuyển của Mỹ Trang và ngược dòng thắng chung cuộc 4-3. Dừng bước ở bán kết, 2 tay vợt nữ này chỉ mang về cho việt nam thêm 2 tấm huy chương đồng nữa.


Roland Garros, đơn nữ: Safarova hạ gục Ivanovic để vào chung kết


Bán kết nội dung đơn nữ giải quần vợt roland garros đã có thêm bất ngờ ở những ngày cuối cùng, khi Lucie Safarova hạ gục Ana Ivanovic để lần đầu tiên có mặt ở một trận chung kết Grand Slam.

Cả hai séc đấu có cùng chung kịch bản và kết quả 5-7, khi Safarova chơi cực kì chủ động để giành break sớm. Còn Ivanovic đã nỗ lực để đuổi theo đối thủ, nhưng vẫn chịu gác vợt.

Thắng ngọt ngào, Safarovic bước vào trận đấu cuối cùng gặp Serena Williams.

Tay vợt người Mỹ đã đánh bại hiện tượng Timea Bacsinszky sau 3 séc khá khó nhọc. Cũng như trận đấu gặp Sloane Stephens, Serena để thua ngay trong séc 1 trước sự hưng phấn của đối thủ với tỉ số 4-6. Nhưng khi tay vợt hạt giống số 23 Bacsinszky không kiểm soát được trạng thái thi đấu, cô đã dễ dàng bị đánh bại ở 2 séc sau đó với tỉ số 3-6 và 0-6, và nhìn Serena bước vào trận chung kết.

Premier League sẽ không còn nhà tài trợ tên giải từ mùa 2016-17


Nguồn tin của kênh truyền hình Sky Sports (Anh) khẳng định, Premier League sẽ chính thức không còn mang tên “Barclays Premier League” kể từ mùa giải 2016-17, do hợp đồng quảng cáo giữa giải đấu với nhà tài trợ là ngân hàng Barclays sẽ hết hiệu lực.

Phía Barclays đã quyết định sẽ không tái ký hợp đồng quảng cáo này, trong khi đó Premier League cũng chưa tìm ra được nhà tài trợ tên giải mới, vì vậy tạm thời kể từ mùa 2016-17 trở đi, họ sẽ chỉ còn tên là “Premier League”.

Đây là lần thứ hai giải đấu này không có nhà tại trợ tên kể từ khi ra đời. Mùa đầu tiên 1992-93 cũng chính là mùa duy nhất Premier League không có nhà tài trợ tên. Trong những năm sau đó, Carling và Barclays đã gắn bó lâu dài trên tên của giải đấu.

Juventus hoàn tất thương vụ Paulo Dybala


Juventus đã hoàn tất thương vụ mua Paulo Dybala từ Palermo với giá 32 triệu euro.

Tiền đạo 21 tuổi này đã được liên hệ với nhiều đội bóng lớn như Chelsea, Manchester United, Arsenal. Mùa giải năm nay, anh đã chơi rất thành công khi ghi 13 bàn trong 35 trận cho Palermo.

Dybala đã chọn tiếp tục gắn bó với nước Italy và ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với Bà đầm già bởi nói như anh thì “họ đã thực sự cố gắng để có tôi”.

Thông báo từ trang chủ của CLB Juventus cho biết họ đã chi 32 triệu euro, tương đương với 25 triệu bảng cho thương vụ này. Ngoài ra, còn 8 triệu euro nữa sẽ được chi cho Palermo nếu Dybala đạt thành tích thi đấu theo thỏa thuận.

Vu Chân
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm