CẬP NHẬT tin sáng 4/3: Arsene Wenger đánh giá thấp Bayern, ca ngợi Real mạnh nhất châu Âu. De Rossi bị treo giò 3 trận

04/03/2014 07:07 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Arsene Wenger cho rằng Real Madrid đang là đội bóng mạnh nhất châu Âu, De Rossi bị treo giò 3 trận là những tin chính trong buổi sáng ngày 4/3.

Thua trắng, ông Wenger vẫn đánh giá thấp Bayern Munich

HLV Arsene Wenger tin rằng Bayern Munich không còn xuất sắc như mùa giải trước. Arsenal của ông Wenger vừa nhận thất bại 0-2 trước Bayern Munich ở lượt đi vòng 16 đội Champions League. Nhưng ông tin rằng đội bóng của Pep Guardiola đã không còn mạnh như mùa trước.

Wenger chia sẻ: “Mùa trước, Ribery và Robben chơi cùng nhau. Họ thực sự cùng đạt đỉnh cao phong độ. Vì thế, Bayern thực sự rất mạnh. Mùa này, họ vẫn kiểm soát bóng khủng khiếp. Nhưng tôi nghĩ họ đã kém nguy hiểm hơn rất nhiều. Tôi nghĩ các bạn sẽ thấy điều đó ở trận lượt về. Ngay cả khi chúng tôi chỉ chơi bóng với 10 cầu thủ (thẻ đỏ của Wojciech Szczesny ở phút 37 lượt đi - Thethaovanhoa.vn), họ cũng không tạo được nhiều cơ hội.”


Ông Wenger đánh giá thấp Bayern - Ảnh: Eurosport

Chiến lược gia người Pháp cho rằng Real Madrid mới là đội bóng số một châu Âu vào ở thời điểm này: “Real Madrid thời điểm này đạt được sự cân bằng về mọi mặt... Với tôi, Real là đội bóng hay nhất châu Âu lúc này. Họ cũng là đội bóng cân bằng nhất.”

De Rossi bị treo giò 3 trận, loại khỏi tuyển Italy

Tiền vệ Daniele De Rossi của Roma và đội tuyển Italy đã bị treo giò 3 trận tại Serie A sau bê bối xảy ra ở trận hòa không bàn thắng với Inter Milan cách đây vài ngày. De Rossi đã có pha tranh chấp dữ dội với Mauro Icardi bên phía Inter. Anh thậm chí đã đấm vào mặt cầu thủ này.

Trọng tài đã bỏ qua tình huống ấy nhưng ban tổ chức Calcio thì không. Sau khi xem lại đoạn băng quay chậm, ban tổ chức đã quyết định án treo giò 3 trận với De Rossi. Tiền vệ của Roma cũng bị loại khỏi đội hình tuyển Italy chuẩn bị cho trận giao hữu với Tây Ban Nha thứ Tư này.

Trước đó, HLV Cesare Prandelli đã nhiều lần loại cầu thủ khỏi đội bóng do có hành động không tốt, mà De Rossi cũng từng là “nạn nhân”.

Campbell: Nếu tôi là người da trắng, tôi đã được làm đội trưởng tuyển Anh

Trung vệ kỳ cựu Sol Campbell của tuyển Anh khẳng định anh không được lựa chọn mang băng đội trưởng của tuyển Anh bởi màu da của mình. Cựu cầu thủ Arsenal cho rằng anh có thể “làm thủ quân tuyển Anh trong 10 năm” nếu anh là người da trắng. Trung vệ này chia sẻ: “Tôi nghĩ FA đã mong tôi là người da trắng.”


Da đen thì không được làm đội trưởng? - Ảnh: Getty

Phát biểu trên của Campbell đã khiến cựu GĐĐH Mark Palios của FA từ năm 2003 - 2004 nổi giận. Ông khẳng định với BBC: “Tôi thấy kinh ngạc khi nghe những gì Sol đã nói. Nếu bạn nói về việc lựa chọn đội trưởng và các cầu thủ, đó hoàn toàn là quyền quyết định của HLV. Chúng tôi (FA) sẽ không bao giờ gợi ý cho HLV về những người nên ở trong đội hình hay người nên mang băng đội trưởng.”

“Sol đã lao vào một cuộc tranh luận tai hại. Nếu cậu ấy nói về sự thiếu cơ hội cho những cầu thủ da đen, các HLV và tất cả mọi người sẽ nhảy bổ vào phản ứng lại.”

Hứa thưởng 3,7 triệu bảng, Chủ tịch Cardiff bị Premier League điều tra

Cardiff City có thể bị điều tra bởi BTC Premier League sau khi Chủ tịch Vincent Tan của họ đề nghị thưởng thêm cho các cầu thủ 3,7 triệu bảng trước thềm trận gặp Tottenham vào Chủ Nhật vừa qua.


3,7 triệu bảng nếu Cardiff trụ hang? - Ảnh: AP

Sportsmail khẳng định với quyết định trên, ông Tan đã phá luật của giải Ngoại hạng. Theo luật của Premier League, các CLB phải nộp kế hoạch tiền thưởng theo thời gian lên Ban tổ chức giải trước thời điểm bắt đầu mùa bóng. Luật này được đặt ra để đảm bảo sự công bằng, chống cạnh tranh không bình đẳng và giữ gìn giải đấu trước các nguy cơ bán độ.

Thông tin cho biết Tan đã có cuộc gặp với các cầu thủ tại khách sạn Hilton ở London vào chiều thứ Bảy để đưa ra lời đề nghị này. Phần thưởng 3,7 triệu bảng được hứa hẹn nếu các cầu thủ Cardiff thoái khỏi vị trí phải xuống hạng ở mùa bóng này.

FA dự định phạt nguội Adam vì đạp lên chân Giroud

Tiền vệ Charlie Adam của Stoke đã tỏ ra rất bất ngờ khi bị FA bắt lỗi do va chạm với Olivier Giroud trong thắng lợi 1-0 của Stoke trước Arsenal thứ Bảy vừa qua.

Pha quay chậm cho thấy Adam đã dẫm lên chân Giroud bên phía Arsenal. Tình huống đó đã bị bỏ qua bởi trọng tài nhưng đã bị các quay phim ghi lại. FA đang quyết định sẽ nghiên cứu lại tình huống với các trọng tài và sẽ đưa ra án phạt cho Adam.


Pha quay chậm tình huống của Adam - Ảnh: Getty

Phản ứng trước quyết định này, trang chủ của Stoke cho biết: “Charlie và CLB rất bất ngờ và thất vọng vì chuyện này. Chúng tôi sẽ kháng án quyết liệt trước quyết định này.”

Tiền vệ của Stoke sẽ có thời gian tới 18 giờ (giờ Anh) ngày hôm nay để kháng án. Nếu bị kết luận có tội, Adam có thể bị treo giò và phạt tiền.

Petr Cech xuất sắc nhất CH Czech lần thứ 6 liên tiếp

Thủ thành Petr Cech của Chelsea vừa được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất CH Czech năm 2013.

Thủ thành 31 tuổi đã giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn được tổ chức bởi Liên đoàn bóng đá, có sự tham dự của các cầu thủ, HLV và phóng viên CH Czech. Đây là năm thứ 6 liên tiếp Cech đoạt danh hiệu này. Anh cũng đã xác lập kỷ lục với 7 lần xuất sắc nhất CH Czech.


Chúc mừng Cech - Ảnh: Getty

Tiền vệ sáng tạo Tomas Rosicky và tiền vệ Vladimir Darida của Freiburg là hai người về kế tiếp trong cuộc bình chọn.

Trong năm 2013, Cech đã chinh phục Europa League với Chelsea nhưng thất bại trong việc đưa CH Czech tới vòng chung kết World Cup.

Diego Costa đã tập buổi đầu tiên cùng đội tuyển Tây Ban Nha

Tiền đạo gốc Brazil Diego Costa đã có buổi tập đầu tiên cùng đội tuyển Tây Ban Nha nhằm chuẩn bị cho trận giao hữu với Italy thứ Tư tới. Nhiều khả năng, Costa sẽ ra mắt Tây Ban Nha vào hôm đó.


 Costa trong màu áo Atletico - Ảnh: Getty

Chân sút của Atletico đã nhận được những sự chào đón nồng ấm từ người hâm mộ trong buổi tập đầu tiên ở trung tâm Las Rozas gần Madrid. Trung vệ Sergio Ramos chia sẻ : “Tôi nghĩ anh ấy là một sự lựa chọn tuyệt vời. Anh ấy có thể mang tới rất nhiều giá trị cho đội bóng.”

Costa đã ghi 21 bàn cho Atletico ở Liga mùa này. Anh chỉ kém Cristiano Ronaldo của Real Madrid đúng 2 bàn. Tại Champions League, Costa cũng đã có 5 lần lập công.

Feyenoord công bố danh tính người thay thế Ronald Koeman

CLB Feyenoord vừa công bố danh tính người kế nhiệm Ronald Koeman ở vị trí HLV trưởng đội bóng trong mùa giải tới. Đó là Fred Rutten. Trước đấy, Koeman đã thông báo quyết định không gia hạn hợp đồng với Feyenoord. Đội bóng của Koeman hiện đang kém 12 điểm so với Ajax và chỉ đứng thứ 4 ở giải vô địch Hà Lan.

Hợp đồng của Rutten với Feyenoord chỉ có thời hạn một năm. Chiến lược gia người Nga từng có thời gian dẫn dắt PSV Eindhoven, Vitesse Arnhem và CLB Bundesliga Schalke.


Minh Chiến
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm