CẬP NHẬT tin sáng 31/12: Real thảm bại trước Milan. Ronaldo xuất sắc nhất 2014

31/12/2014 07:01 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Gareth Bale từ chối gia nhập Man United, Wenger đòi trừng phạt tất cả những cầu thủ ăn vạ, Van Gaal hứa Man United sẽ chơi hay hơn trong năm 2015 là những tin tức đáng chú ý trong bản tin sáng 31/12.

Ronaldo được World Soccer bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất 2014

Tạp chí World Soccer đã bầu chọn Cristiano Ronaldo là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2014 với số điểm là 928. Maneul Neuer về nhì trong cuộc bình chọn này với số điểm là 789. Messi xếp thứ ba với 593 điểm. Giải thưởng trên được quyết định bởi việc bầu chọn của hơn 100 nhà báo và các bình luận viên trên khắp thế giới. Mỗi người sẽ chọn ra Top 10 cầu thủ xuất sắc nhất năm và đánh giá mỗi cầu thủ bằng thang điểm từ 1 đến 10. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Ronaldo được World Soccer bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất.


Ronaldo đã trải qua năm 2014 với nhiều thành công

Gareth Bale từ chối gia nhập Man United

Cầu thủ người xứ Wales đã công khai phủ nhận khả năng khoác áo Man United, đội bóng được cho là muốn có sự phục vụ của anh trong khoảng thời gian gần đây. "Man United ư? Tôi hạnh phúc ở Real Madrid. Tôi yêu thành phố và CLB. Tôi mong muốn giành nhiều danh hiệu ở đây. Tôi có hợp đồng với Real Madrid cho đến 2019 và có thể gắn bó với CLB thêm nhiều năm, sau khi hợp đồng đó kết thúc", Bale phát biểu trước báo giới.

Wenger đòi trừng phạt tất cả những cầu thủ ăn vạ

HLV Wenger của Arsenal kêu gọi FA thành lập một ủy ban gồm những người có kinh nghiệm là các cựu HLV, cầu thủ và trọng tài để xem lại những pha ngã ở trên sân và đưa ra những án phạt cho những người cố tình đóng kịch. "Tôi chống lại những cầu thủ ăn vạ. Chúng ta nên đưa ra sự trừng phạt cho họ sau trận đấu. Những cầu thủ đó cần phải bị treo giò. Bao lâu ư? Tôi không biết rõ. Tôi không phải là chuyên gia về vấn đề này. Tuy nhiên đó là cách duy nhất khiến các cầu thủ ngừng ăn vạ", HLV Wenger phát biểu trước báo giới. 


HLV Wenger muốn FA dùng biện pháp mạnh với những cầu thủ ăn vạ

Van Gaal hứa Man United sẽ thành công trong năm 2015

HLV Louis Van Gaal tỏ ra tự tin về sự tiến bộ của Man United. Ông cho rằng đội bóng của mình sẽ chơi tốt hơn trong năm 2015: "Chúng tôi đang cải thiện ở mỗi tuần và chúng tôi sẽ chơi tốt hơn trong năm 2015. Chúng tôi vẫn đang ở trong một quá trình. Tôi nghĩ rằng các cầu thủ hiểu được triết lý của tôi và đó là lý do tại sao đội bóng đang tiến bộ. Song chúng tôi có thể tiến bộ nhiều hơn khi tất cả cầu thủ của chúng tôi đều có thể sẵn sàng thi đấu".


HLV Van Gaal tin rằng năm 2015 sẽ là thời điểm đáng nhớ với CĐV Man United

Real Madrid thảm bại trước AC Milan

Sau khi Real Madrid nhận được 4 danh hiệu trong Lễ trao giải Globe Soccer Awards tại Dubai, thầy trò HLV Carlos Ancelotti đã có màn trình diễn thiếu thuyết phục trước AC Milan trong khuôn khổ giải giao hữu Dubai Challenge Cup.

Từ phút 24 đến 31, lưới của thủ thành Keylor Navas 2 lần rung lên trước các pha dứt điểm của Jeremy Menez và El Shaarawy. Trước khi hiệp 1 khép lại, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có được bàn thắng thu hẹp khoảng cách xuống còn 1-2 nhờ công của Ronaldo, cầu thủ xuất sắc nhất năm của Globe Soccer Awards bầu chọn.


Ronaldo không thể giúp Real Madrid giành chiến thắng trước AC Milan

Sau giờ nghỉ, tiền đạo trẻ người Italy El Shaarawy tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng thứ 2 vào lưới Real ở phút 49, trước khi đồng đội Pazzini ghi tên mình lên bảng tỉ số cho AC Milan ở phút 74.

Clip trận thắng 4-2 của AC Milan trước Real Madrid


Thời gian còn lại, tất cả những gì Real Madrid, đội bóng vừa nhận danh hiệu CLB xuất sắc nhất 2014 làm được chỉ là bàn thắng trên chấm 11m của Benzema. Và 4-2 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu với chiến thắng cho AC Milan.

Amir Khan tới thăm trường học Peshawar ở Pakistan

Sau khi bảo vệ thành công danh hiệu WBC hạng bán trung trước đối thủ người Mỹ Devon Alexander, võ sĩ Amir Khan đã tới thăm trường học Peshawar ở Pakistan, nơi 132 trẻ em và 9 giáo viên vừa bị các tay súng Taliban sát hại. Trước đó, tay đấm người Anh gốc Pakistan này đã quyết định tặng chiếc quần thi đấu dát vàng 24 carat có giá 30.000 bảng để giúp đỡ các nhà chức trách tại Peshawar xây dựng lại trường học và tăng cường hệ thống an ninh.


Amir Khan tới thăm các nạn nhân bị Taliban tấn công

Toyota tài trợ cho V-League 2015

Mọi lo lắng về đơn vị tài trợ cho V-League 2015 đã được giải tỏa sau khi đối tác Toyota bắt tay với Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam để tài trợ cho giải đấu này. Sự xuất hiện của Toyota được xem như 1 cứu tinh cho VPF, trong bối cảnh rất nhiều doanh nghiệp trong nước không thực sự mặn mà với V-League – 1 giải đấu vốn còn nhiều hạn chế về chuyên môn lẫn các sự cố hậu trường.

Bản hợp đồng vừa được ký kết trong sáng ngày 30/12 chỉ có thời hạn 1 năm, và giá trị thương mại không được công bố chính thức. Nhưng theo khẳng định của VPF, với sự hỗ trợ của Toyota, V-League mùa giải 2015 sẽ được tổ chức chu đáo, thành công và hy vọng thu hút 1 lượng khán giả đông đảo hơn.

Bộ Vặn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu của năm

Chiều ngày 30/12, Bộ Vặn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu – VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2014 với sự tham gia hơn 200 nhà báo, phóng viên và các nhà chuyên môn lĩnh vực thể thao trên toàn quốc tham gia bầu chọn từ danh sách đề cử 35 HLV, 11 HLV tiêu biểu, 5 VĐV và 3 HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc.

Trong đó, đáng chú ý là những cái tên Nguyễn Thị Ánh Viên môn bơi, Thạch Kim Tuấn môn cử tạ, Dương Thúy Vi môn wushu, Hoàng Xuân Vinh môn bắn súng và Lê Văn Công môn cử tạ, Võ Thanh Tùng môn bơi đối với thể thao người khuyết tật. Theo dự kiến, trong sáng 31/12, Ban tổ chức sẽ công bố danh sách VĐV, HLV tiêu biểu năm 2014.

QuaHaCo vô địch Cúp Bia Sài Gòn 2014

Tối ngày 30/12 tại thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, giải Bóng đá mini phong trào toàn quốc – Cúp Bia Sài Gòn 2014 chính thức khép lại sau 4 ngày thi đấu. Đội QuaHaCo đến từ Quảng Nam giành ngôi vô địch và nhận giải thưởng 150 triệu đồng.

Đội Phong Nguyễn FC của Gia Lai về nhì, còn Thắng Lợi FC của Đà Nẵng về thứ 3. Với 32 đội bóng mạnh nhất, đại diện cho 12 tỉnh thành, đây có thể xem là ngày hội đỉnh cao của bóng đá phong trào.

Năm nay, chất lượng cầu thủ và sự đầu tư của các đội bóng cũng chuyên nghiệp hơn so với những năm trước. Thành công của giải đấu sẽ tạo tiền đề để từng bước đưa giải đấu vào hệ thống thi đấu quốc gia.

Sơn Tùng - Nghiêm Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm