CẬP NHẬT tin sáng 29/6: HLV Loew không sợ Italy. PSG và AC Milan bổ nhiệm HLV mới

29/06/2016 08:01 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Loew không lo ngại Italy, PSG và AC Milan bổ nhiệm HLV mới, HLV Hodgson vẫn chưa tin thất bại trước Iceland,....sẽ là những tin tức chính trong buổi sáng ngày 29/6.

AC Milan bổ nhiệm Montella làm HLV mới

AC Milan lại tiếp tục có sự thay đổi nhân sự trên băng ghế huấn luyện. Sau quãng thời gian ngắn dẫn dắt AC Milan, Cristian Brocchi cuối cùng đã được thay thể bởi cựu tiền đạo Italy, Vincenzo Montella. Theo đó, chiến lược gia 42 tuổi sẽ gắn bó với sân San Siro với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Trên website chính thức, AC Milan đã chính thức thông báo: "Vincenzo Montella sẽ là HLV mới của AC Milan. Ông sẽ gắn bó với đội bóng trong 2 năm kể từ ngày 1/7. CLB tin tưởng rằng với việc bổ nhiệm HLV mới, các trận đấu của Rossoneri sẽ có kết quả tích cực. Đồng thời, đội bóng cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới những cống hiến của HLV Cristian Brocchi".


HLV Vincezo Montella

Khi còn thi đấu, Vincenzo Montella đã từng khoác áo các CLB Empoli, Genoa, Sampdoria, Roma và Fulham (cho mượn). Trong nghiệp cầm quân, chiến lược gia 42 tuổi đã từng dẫn dắt Catania, Fiorentina trước khi được bổ nhiệm làm HLV Sampdoria vào tháng 11/2015.

"Ngăn chặn Ronaldo luôn là điều khó khăn"

Ngăn chặn những ngôi sao tấn công như Ronaldo, Quaresma và Nani đang là bài toán với Ba Lan, trước khi trận tứ kết đầu tiên với Bồ Đào Nha diễn ra vào đêm mai. Nếu hàng phòng ngự của đội bóng có biệt danh "Đại bàng trắng" khiến các ngôi sao này im tiếng và Lewandowski có thể ghi bàn, thì Ba Lan sẽ có cơ hội lớn trước đối thủ đang được đánh giá là có nhiều cơ hội vào đến trận chung kết này.

"Luôn khó khăn để có thể ngăn cản được Ronaldo, nhưng chúng tôi sẽ không tiếp cận trận đấu theo cách theo kèm từng cầu thủ một, họ có đến 3 người chơi quá hay trên hàng công và Ba Lan cần phải chuẩn bị phương án phòng ngự khu vực", hậu vệ Michal Pazdan của Ba Lan cho biết.


Hậu vệ Michal Pazdan (trái)

Ở vòng 1/8, Ba Lan đã chơi khá tốt trước Thụy Sĩ khi có bàn thắng mở tỉ số, nhưng họ lui về khá sớm để bảo vệ lợi thế này nên đánh mất thế trận, điều này không được phép lặp lại vì Bồ Đào Nha chơi hay hơn Thụy Sĩ nhiều. Và Ba Lan cũng cần sự tỏa sáng của Lewandowski, người đang đóng vai trò chân chuyền trên hàng công, hơn là tập trung vào nhiệm vụ ghi bàn.

HLV Loew không lo ngại Italy

Sau trận đấu giữa Italy và Tây Ban Nha, đội tuyển Đức đã xác định được đối thủ của họ tại Tứ kết VCK EURO 2016. Đó là đội tuyển Italy. HLV Joachim Loew khẳng định ông không cảm thấy khó chịu hay lo ngại trước Italy, đối thủ được coi là kị giơ với Đức. Ở Euro 2012, Đức đã bị Italy loại khỏi Bán kết, dù được đánh giá cao hơn nhiều về sự đồng đều và chất lượng chơi bóng.

"Chúng tôi chẳng lo sợ Italy vì thời điểm này mọi thứ đã khác. Tôi không nghĩ nhiều về quá khứ. Nó giống như một cốc cà phê lạnh, và chúng tôi cần một ly espresso tươi ngon và thưởng thức hương vị của nó", HLV Loew chia sẻ

Trong quá khứ, Đức thường xuyên gặp khó trước Italy. "Cỗ xe tăng Đức" thường xuyên để thua đối thủ ở các giải đấu lớn như bán kết World Cup 1970, chung kết World Cup 1982, bán kết World Cup 2006 và mới đây là bán kết EURO 2012.


Italy là đối thủ kỵ giơ của đội tuyển Đức

HLV Hodgson vẫn không tin vào thất bại trước Iceland

Cho đến thời điểm này, HLV Roy Hodgson vẫn không thể tin vào kết quả trận đấu giữa Anh và Iceland, một kết quả gây sốc và khiến ông trở thành tâm điểm của sự chỉ trích, còn đội bóng xứ sở sương mù trở thành mục tiêu bị chế giễu của truyền thông và người hâm mộ.

"Tôi thật sự cảm thấy thất vọng, tôi không nghĩ là thất bại sẽ tới, không một dấu hiệu nào cho thấy điều đó và cũng không có hiệp một nào trong 3 trận trước đó mà chúng tôi chơi kém cỏi như vậy. Nếu không thể chơi đúng với phong độ, thì bạn có thể gặp thất bại, dù cho đối thủ có là Iceland, họ được tổ chức tốt và chơi quá hay. Đó là điều đã xảy ra và tôi đang cố gắng tìm hiểu", HLV Roy Hodgson chia sẻ.


HLV Hodgson vẫn chưa hết bàng hoàng

Anh đã lên đường về nước sau thất bại, còn ông Roy Hodgson đã xin từ chức HLV đội tuyển Anh. Liên đoàn bóng đá Anh đang gấp rút tìm kiếm người thay thế HLV Roy Hodgson. Ứng viên số hiện hiện tại là HLV Arsene Wenger.

PSG bổ nhiệm HLV mới

PSG đã hoàn tất bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với HLV Unai Emery sau khi chia tay Laurent Blanc, người đã thất bại trong việc giành chức vô địch Champions League với đội bóng thủ đô nước Pháp trong 3 mùa vừa qua. Ông Emery đã đưa Sevilla giành hai chức vô địch Europa league liên tiếp và biến đội bóng này thành một trong những thế lực ở La Liga vài năm qua. Người thay thế Emery ở Sevilla sẽ là cựu HLV của Chile, ông Sampaoli.


HLV Unai Emery chia sẻ trên Twitter cá nhân

"PSG đã trở thành một trong những đội lớn tại châu Âu trong vài năm gần đây. Tôi rất hạnh phúc và vinh dự khi có được cơ hội giúp đội bóng thực hiện những tham vọng lớn hơn. Tôi biết rằng ở PSG mọi người luôn rất cuồng nhiệt với bóng đá. Vì thế, tôi sẽ cống hiến hết sức lực của mình để đáp ứng được sự kỳ vọng của các CĐV", HLV Unai Emery cho biết.

Chưa có bất ngờ nào xảy ra tại Wimbledon

Tại giải quần vợt Wimbledon, ở nội dung đơn nữ, tay vợt số 1 thế giới Serena Williams đã không khó để vượt qua Sadikovic người Thụy Sĩ với tỉ số các séc là 6-2 và 6-4 để vào vòng 2. Trong khi Kuznetsova cũng đã đánh bại Wozniacki sau hai séc với các tỉ số 7-5 và 6-4 để giành quyền vào vòng sau. Ở nội dung đơn nam, cũng không có bất ngờ nào xảy ra, khi Andy Murray đã buộc Broady phải gác vợt sau 3 séc với các tỉ số 6-2, 6-3 và 6-4 để có vé đi tiếp. Trước đó thì Wawrinka đã có trận đấu khá vất vả trước tay vợt trẻ người Mỹ Taylor Fritz, để giành chiến thắng trong 4 séc với tỉ số 7-6, 6-1, 6-7 và 6-4.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm