CẬP NHẬT tin sáng 26/3: Đức suýt thua Úc. Bendtner lập hat-trick. Skrtel lĩnh án phạt nặng

26/03/2015 07:57 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Lucas Podolski cứu tuyển Đức thoát thua, Bendtner lập hattrick trong chiến thắng của Đan Mạch, Skrtel lĩnh án phạt nặng, Barca đón Vermaelen trở lại... là những tin tức được cập nhật.

Giao hữu: Đức hòa thất vọng Australia, Đan Mạch ngược dòng thắng Mỹ


Đội tuyển Đức tưởng như sẽ có thể giành chiến thắng nhẹ nhàng trong trận giao hữu với Australia khi mở tỉ số từ khá sớm với pha lập công của Marco Reus. Nhưng nhà đương kim vô địch Asian Cup không dễ bị đánh bại, cuối hiệp 1, Australia gỡ hoà 1-1 sau cú đánh đầu cận thành của James Troisi. Hiệp 2 vừa trở lại, đội chủ nhà đã nhận thêm 1 gáo nước lạnh, Jedinak đá phạt đẹp mắt nâng tỉ số lên 2-1 cho Australia. Phải chờ đến những phút cuối, đội tuyển Đức mới gỡ hoà 2-2 nhờ công của cầu thủ vào sân từ ghế dự bị, Podolski. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu này.


Trong khi đó, hat-trick của tiền đạo đang thi đấu cho Wolfsburg, Nicklas Bendtner, đã giúp đội tuyển Đan Mạch lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước đội tuyển Mỹ. Cựu “Pháo thủ” giúp đội bóng của HLV Olsen 2 lần san bằng tỉ số trước khi ghi bàn thắng thứ 3 cho riêng mình ở phút bù giờ ấn định thắng lợi chung cuộc cho Đan Mạch.

Vòng loại EURO 2016: Tuyển Anh chờ Harry Kane tỏa sáng

Trong thành phần đội tuyển Anh được triệu tập để chuẩn bị cho trận đấu vòng loại EURO 2016 với Litva và trận giao hữu với Italy, ngôi sao của Tottenham, Hary Kane, chính là gương mặt được chờ đợi nhất. Tiền đạo 21 tuổi đã ghi tới 29 bàn trên mọi mặt trận, trong đó có 19 bàn ở Premier League cho Spurs. Phong độ ấn tượng đó của Kane giúp anh có lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển quốc gia, các đồng đội đều tin tưởng tiền đạo này sẽ có thể toả sáng trong màu áo “Tam sư”.

Thủ môn Joe Hart của tuyển Anh chia sẻ: “Kane đang thi đấu với phong độ tuyệt vời, cậu ấy liên tiếp ghi bàn cho Tottenham và hoàn toàn xứng đáng được triệu tập lần này. Chúng tôi đang có một đội hình với nhiều gương mặt trẻ tài năng, những cầu thủ có kinh nghiệm như tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ các cầu thủ này”. Hậu vệ Phil Jagielka cũng hết lời khen ngợi tiền đạo Spurs: “Kane là một cầu thủ rất khéo léo, không có nhiều cầu thủ trẻ có thể đạt được phong độ ấn tượng như những gì cậu ấy đang thể hiện. Những bàn thắng liên tiếp sẽ giúp Kane tự tin hơn ở khả năng ghi bàn đa dạng của mình. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ được trao cơ hội và thể hiện được hết khả năng trong những trận đấu sắp tới”.

Đội tuyển Anh sẽ đón tiếp Litva trên sân nhà trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 bảng E vòng loại EURO 2016 vào ngày 28/3 tới. Hiện “Tam sư” đang dẫn đầu bảng đấu này với thành tích toàn thắng sau 4 lượt trận.

Trong khi đó ở bảng B, đội tuyển xứ Wales đang chuẩn bị cho chuyến làm khách của Israel, đối thủ trực tiếp và hiện đang nắm giữ ngôi đầu bảng với 1 điểm nhiều hơn xứ Wales. HLV Chris Coleman sẽ có được đội hình gần như mạnh nhất với sự trở lại của những hảo thủ như Aaron Ramsey hay Joe Allen. Nhưng được chờ đợi nhất vẫn là siêu sao Gareth Bale và người hâm mộ đang kỳ vọng cầu thủ này sẽ bỏ lại sau lưng những sự chỉ trích có phần quá khích ở Real Madrid để cống hiến hết mình cho đội tuyển quốc gia.

Skrtel lĩnh án phạt nặng từ FA


Liên đoàn bóng đá Anh (FA) vừa ra án cấm thi đấu 3 trận với trung vệ Martin Skrtel của Liverpool sau khi xem kĩ lại tình huống hậu vệ này dẫm lên chân của thủ môn David De Gea của Man United trong trận derby nước Anh cuối tuần qua. Trong tình huống đuổi theo bóng nhưng không kịp, Skrtel đã dùng chân đạp vào ống đồng De Gea lúc thủ môn này bắt bóng. Trọng tài chính Martin Atkinson không quan sát được hành động của Skrtel nên không phạt thẻ cầu thủ này. Tuy nhiên, hành động của trung vệ Liverpool không qua mắt được Ủy ban kỷ luật của FA.

Với án phạt cấm thi đấu 3 trận, Skrtel sẽ vắng mặt trong trận đấu của Liverpool với Arsenal ở Premier League, trận đá lại vòng tứ kết với Blackburn Rovers (9/4) và trận tiếp đón Newcastle trên sân nhà.

Khedira không muốn rời Real Madrid


Hợp đồng của Khedira với Real Madrid sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này. Quá trình thương thảo hợp đồng giữa hai bên đã diễn ra vào mùa Hè năm ngoái nhưng không đạt được thỏa thuận chung. Cho tới bây giờ, Real vẫn không tái khởi động việc đàm phán với đại diện của Khedira. Khả năng tiền vệ người Đức sẽ rời Bernabeu theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa rất cao.

Nhưng đó là viễn cảnh mà Khedira không hề mong muốn. Trả lời phỏng vấn tờ Marca, Khedira thừa nhận anh không muốn rời Real. “Tôi yêu Real Madrid và rất khó khăn để rời câu lạc bộ này. Tôi sẽ thi đấu hết khả năng từ nay đến khi hết hạn hợp đồng với đội bóng, chẳng có gì phải nghi ngờ về điều đó”.

Hiện Khedira đang được Schalke 04 chèo kéo. Hồi cuối tuần, Giám đốc thể thao của Schalke Horst Heldt tuyên bố đội bóng Đức đủ năng lực tài chính để đưa Khedira trở lại Bundesliga. “Cậu ấy có những tố chất quan trọng với lối chơi của Schalke. Tôi không quên rằng cậu ấy đã chơi bóng ở Real Madrid trong 5 năm chứ không phải CLB Buxtehude (một thị trấn nhỏ nằm ở miền Bắc nước Đức). Cậu ấy là ngôi sao ở Real và là tuyển thủ quốc gia”.

Vermaelen trở lại sân tập


Ngày hôm qua, hậu vệ Thomas Vermaelen đã trở lại sân tập cùng đồng đội ở Barcelona. Dù chỉ hoàn thành một phần của buổi tập nhưng đó cũng là tín hiệu đáng mừng với CĐV Barca. Kể từ khi cập bến Camp Nou vào tháng 8 năm ngoái, Vermaelen chưa có trận đấu chính thức cùng Barca vì chấn thương. Anh phải trải qua một ca phẫu thuật hồi tháng 12 và ngày hôm qua là lần đầu tiên tập luyện cùng đồng đội sau quá trình điều trị.

Chấn thương nặng, Forster nghỉ hết mùa


Thủ thành Fraser Forster đã chính thức phải nói lời chia tay Premier League trong quãng thời gian còn lại của mùa giải bởi chấn thương. Forster bị thương đầu gối trong chiến thắng của Southampton trước Burnley. Sau pha va chạm với Sam Vokes của Burnley, anh nằm sân đầy đau đớn và được thay ra.

Theo kết luận ban đầu của đội ngũ bác sĩ CLB, Forster đã bị vỡ xương bánh chè. Trước mắt, Southampton cần kiểm tra cụ thể hơn trước khi xác định thời gian nghỉ điều trị của thủ thành này. Nhưng theo một số nguồn tin, ít nhất Forster sẽ nghỉ thi đấu trong vòng 9 tháng đến 1 năm.

K.Đ- Anh Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm