CẬP NHẬT tin sáng 25/6: Real Madrid hỏi mua Koscielny. ĐT Ireland bị tố nhận tiền để không tắc bóng của Messi

25/06/2015 08:38 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Rất nhiều thông tin đáng chú ý về thị trường chuyển nhượng châu Âu, các CLB Real Madrid, AS Roma cũng như hoạt động thể thao trên trường quốc tế sẽ được chuyển tới độc giả trong bản tin sáng nay.

Real Madrid hỏi mua Koscielny với giá 24 triệu bảng để thay Ramos?


Hàng loạt nguồn tin tại Anh đang khẳng định Real Madrid đã gửi lời hỏi trung vệ Laurent Koscielny tới Arsenal.

Theo The Mirror, con số mà Real đưa ra là 24 triệu bảng. Trong khi đó, The Express lại khẳng định còn có những phụ phí đi kèm và có thể nâng tổng giá trị thương vụ lên tới 30 triệu bảng.

Chưa có thêm nguồn tin nào cho thấy phản ứng của Arsenal về lời hỏi này, tuy nhiên đã có nhiều phóng viên liên hệ với tin đồn Sergio Ramos sẽ rời Real.

Hiện tại, Ramos đang gặp nhiều mâu thuẫn tại Đội bóng Hoàng gia, dường như chủ yếu với Chủ tịch Florentino Perez. Điểm đến được đồn đại của anh chính là Manchester United.

Đội tuyển Ireland bị cáo buộc nhận tiền để không tắc bóng Messi


Lãnh đạo LĐBĐ Cộng Hòa Ireland (FAI) cho biết những cáo buộc mà tờ La Nacion đăng tải rằng các cầu thủ bóng đá nước này được trả mỗi người 10.000 USD để không tắc bóng với Messi trong trận đấu giao hữu giữa Argentina và CH Ireland năm 2010 là vô căn cứ và họ khẳng định sẽ kiện tờ báo của Argentina này.

Argentina từng đá giao hữu với CH Ireland hồi tháng 8/2010 nhân sự kiện chính thức khánh thành sân mới Aviva. Tờ La Nation cho biết sự kiện này được tổ chức một phần cũng nhằm bù đắp cho FAI sau khi Ireland bị loại đầy tranh cãi ở trận play-off World Cup 2010 từ lỗi chơi bóng bằng tay của Thierry Henry (đội tuyển Pháp) 9 tháng trước đó.

FAI ra thông báo nêu rõ: “LĐBĐ Ireland khẳng định mọi cáo buộc cầu thủ Ireland nhận tiền để không tắc bóng Messi trong trận giao hữu giữa CH Ireland và Argentina mà La Nacion đăng tải là vô căn cứ. Trận đấu do Kentaro tổ chức và được công bố trên báo chí trước khi diễn ra các trận vòng loại play-off World Cup vào năm 2009. Chúng tôi đang tham khảo ý kiến các cố vấn luật xung quanh bài báo mà La Nation đăng tải và sẽ có những bước đi xa hơn”.

AS Roma chính thức sở hữu 100% Nainggolan


AS Roma đã mua lại 50% quyền sở hữu tiền vệ người Bỉ gốc Philippines Radja Nainggolan với giá 9 triệu euro, qua đó hoàn tất một trong những thương vụ quan trọng nhất với đội bóng này ở thời điểm hiện tại.

Sinh năm 1988, Nainggolan đã trở thành cái tên quen thuộc trong làng bóng đá Italy trong màu áo các CLB Piacenza, Caliari và Roma. Gia nhập Roma vào tháng 1/2014, tiền vệ giàu năng lượng này đã chiếm trọn sự tin cậy của ban huấn luyện cũng như người hâm mộ.

Sau một năm rưỡi, anh ra sân tới 64 lần cho Roma trên mọi đấu trường, ghi 7 bàn và luôn là một cái tên tối quan trọng. Hiện tại, Nainggolan được nhiều nhà chuyên môn đánh giá nằm trong nhóm những tiền vệ toàn diện nhất châu Âu.

Pháp ứng cử đăng cai Olympic 2024


Vừa qua, tại trụ sở Ủy ban Quốc gia Olympic và Thể thao Pháp, với sự góp mặt của các quan chức thể thao và chính quyền thành phố cũng như các nhà vô địch Olympic Pháp, Paris chính thức thông báo ra ứng cử giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa hè 2024.

Đó là kết quả của 1 quá trình chuẩn bị lâu dài của xứ Lục lăng, sau 3 lần thất bại vào năm 1992, 2008 và 2012. Quyết định cuối cùng của Ủy ban Olympic quốc tế sẽ được công bố vào mùa hè 2017 với các ứng viên Roma của Ý, Boston của Mỹ và Hamburger của Đức.

Nếu giành quyền tổ chức Olympic 2024, người dân Pháp sẽ được chứng kiến Thế vận hội mùa hè trở lại với Paris sau đúng 100 năm. Cũng trong thời điểm này, Hội đồng thành phố Budapest của Hungari đang xem xét thông qua để ra ứng cử đăng cai Olympic 2024.

Tử hình phạm nhân đánh bom marathon Boston 4/2013


Thứ Tư ngày 24/06/2015 là ngày thi hành án tử hình tiêm thuốc độc đối với Dzhokhar Tsarnaev, nghi phạm 21 tuổi gốc Chechnya nhập cư vào Mỹ năm 2002 gây ra vụ đánh bom cuộc đua marathon ngày 15/04/2013 tại thành phố Boston nước Mỹ.

Trước đó, ngày 15/05/2015, sau 14 tiếng xem xét lại toàn bộ hồ sơ tranh tụng, ý kiến các nhân chứng và luật sư bào chữa, Bồi thẩm đoàn liên bang đã đi tới quyết định này. Theo hồ sơ tòa án kết luận, Tsarnaev có tới 17 tội danh đủ khép vào án tử hình.

Trong phiên xử cuối cùng, thẩm phán đã bác bỏ ý kiến của các luật sư bào chữa rằng, anh trai của Dzhokhar Tsarnaev là Tamerlan, kẻ đã bị bắn chết ngay lúc đó mới là chủ mưu vụ đánh bom.

Đây là án tử hình đầu tiên sau khi bang Massachusets bỏ án phạt này từ năm 1984. Vì Tsarnaev bị xử theo luật liên bang, nên án phạt tử hình được thực hiện bằng việc tiêm thuốc độc.

Vu Chân
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm