CẬP NHẬT tin sáng 25/10: Arsenal sẽ 'thưởng' cho Wenger. HLV West Ham: 'Mourinho bị đuổi là đúng'

25/10/2015 08:02 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal chuẩn bị “thưởng” cho Arsene Wenger bằng hợp đồng dài hạn mới. "Mourinho và Matic bị đuổi là đúng". Max Allegri đặt mục tiêu Juventus tranh Scudetto vào tháng 3/2016. Đó là những tin nổi bật sáng 25/10

Arsenal sẽ “thưởng” hợp đồng mới cho Arsene Wenger


Hợp đồng hiện tại của ông Wenger với Arsenal sẽ kết thúc sau mùa tới nhưng lãnh đạo The Gunners đã tính gia hạn hợp đồng với HLV người Pháp tới 2019 như một sự tưởng thưởng cho nỗ lực của Wenger giúp Arsenal lên đầu BXH Premier League sau chiến thắng 2-1 trước Everton. Ông Wenger phải chịu nhiều áp lực trước mùa giải này vì kể từ sau 2004, Arsenal không còn vô địch Premier League và họ chỉ chiêu mộ duy nhất Petr Cech trong mùa Hè.

Nhưng sau khởi đầu chật vật, Pháo thủ liên tục chiến thắng thời gian gần đây. Đánh bại Everton, họ tạm chiếm ngôi đầu Premier League. Thắng Bayern Munich, họ sống lại hy vọng vào vòng 1/8 Champions League. Những kết quả tích cực thôi thúc lãnh đạo Arsenal xúc tiến thương lượng hợp đồng mới với Wenger vào cuối mùa để tránh những đồn đoán về tương lai của ông khi hợp đồng hiện tại sắp kết thúc.

“Mourinho và Matic bị đuổi là đáng rồi”

HLV West Ham Slaven Bilic cho biết ông rất thông cảm với Mourinho nhưng khẳng định các trọng tài đã đúng khi truất quyền chỉ đạo của HLV Chelsea cũng như đuổi Matic khỏi sân ở trận gặp West Ham tối qua. Matic bị truất quyền thi đấu sau khi phải nhận 2 thẻ vàng còn Mourinho bị truất quyền chỉ đạo sau khi tranh cãi với trọng tài trong đường hầm vào giờ nghỉ giữa hai hiệp.

“Nếu bạn hỏi tôi về Mourinho, tôi rất lấy làm tiếc và thông cảm với ông ấy. Nhiều quyết định theo quan điểm của ông ấy là chống lại Chelsea. Nhưng tôi có thể bảo vệ những quyết định đó nếu tôi là trọng tài hay với tư cách HLV West Ham. Các trọng tài đã quyết định chính xác”. Thất bại trước West Ham là trận thua thứ 5 của Chelsea mùa này và họ đang xếp thứ 15 trên BXH.

Benitez: “Real mất trụ cột mà đá thế là quá tốt”


Không có Gareth Bale, Karim Benzema, Pepe và James Rodriguez vì chấn thương nhưng Real Madrid vẫn đánh bại chủ nhà Celta Vigo 3-1 để củng cố ngôi đầu bảng Liga. Các bàn thắng của Cristiano Ronaldo, Danilo và Marcelo giúp đội bóng Hoàng gia giành trọn 3 điểm, tạm thời bỏ cách chính Celta và Barca 3 điểm trên BXH. Benitez đã có những lời khen ngợi kịp thời cho nỗ lực vượt khó của các học trò.

“Tiếp tục chiến thắng là dấu hiệu rất tích cực. Không chỉ vì kết quả mà còn vì tương lai. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội. Đội bóng đã thể hiện được cá tính và phẩm chất dù mất nhiều trụ cột vì chấn thương. Real tiếp tục giành 3 điểm trước đối thủ mạnh ở một sân đấu khó khăn”. Bàn thua phải nhận trước Celta Vigo mới là bàn thua thứ 3 của Real sau 12 trận đấu ở mọi giải từ đầu mùa. Thành tích quá ấn tượng. Một trong những người hùng của họ trận này là thủ thành Navas với không dưới 5 pha cứu thua xuất sắc.

Max Allegri: "Juventus sẽ tranh Scudetto vào tháng 3/2016"


Ông Allegri tự tin là Juventus sẽ cạnh tranh Scudetto vào tháng 3/2016. Bất chấp Juve trải qua mùa Hè biến động sau những sự ra đi của Tevez, Pirlo, Vidal, Chủ tịch Agnelli nhấn mạnh đó không thể là lời bào chữa thỏa đáng cho việc Juve hiện xếp tận thứ 15 trên BXH.

Max Allegri đồng ý với nhận định này nhưng cho rằng Juve phải tính từng trận một và sự cải thiện thành tích của đội bóng phải diễn ra dần dần. “Chúng tôi cần tích lũy điểm ngay từ bây giờ dù đội ngũ có thay đổi thế nào đi nữa. Tôi đồng ý với Chủ tịch Agnelli là Juve không thể xếp ở vị trí như hiện nay. Chúng tôi cần cải thiện vị trí vào thời điểm Giáng sinh và khoảng tháng 3 sang năm Juve phải cạnh tranh Scudetto. Trong những trận gần nhất chúng tôi đã phòng ngự tốt hơn và giờ cần phải tấn công tốt hơn”.

Vòng 9 Serie A: Tấn công bế tắc, Inter bị Palermo cầm hòa

Hưởng tới 10 quả phạt góc và tung ra 10 cú sút nhưng Inter Milan vẫn bị chủ nhà Palermo cầm hòa 1-1 ở vòng 9 Serie A.

Perisic mở tỷ số cho đội khách còn Gilardino cân bằng tỷ số cho Palermo. Lại một trận không thắng nữa của Inter bất chấp một số điều chỉnh nhân sự của HLV Roberto Mancini. Juan Jesus, Santon, Melo và Brozovic tất cả đều dự bị để nhường chỗ cho Alex Telles, Nagatomo, Kondogbia, Guarin đá chính.


Inter cầm bóng nhiều hơn đội chủ nhà một chút nhưng ưu thế đó không đủ tạo ra khác biệt khi các pha phối hợp tấn công của đội khách vẫn không có được tính đột biến cao và sự sắc nét cần thiết.

Chân sút số 1 Icardi tiếp tục mờ nhạt và bản hợp đồng đắt giá nhất của Inter mùa Hè này Kondogbia cũng gây thất vọng khiến ông Mancini phải tung Biabiany vào sân thay thế đầu hiệp 2.

Thay đổi này nhanh chóng phát huy hiệu quả khi số 11 có quả căng ngang thuận lợi để Perisic đệm bóng vào lưới trống, đưa Inter dẫn trước. Nhưng khác với các trận trước đó, lần này Inter không bảo toàn được chiến thắng sau khi dẫn trước đối phương.

Ít phút sau, Gilardino bất ngờ đệm bóng san bằng tỷ số cho chủ nhà sau tình huống dứt điểm chệch khung thành của một cầu thủ Palermo. Mọi chuyện càng khó khăn hơn cho Inter khi Murillo bị truất quyền thi đấu sau đó vì một quyết định sai lầm của trọng tài và dù rất nỗ lực nhưng đội khách không sao ghi thêm bàn thắng và đành chấp nhận hòa trận thứ 3 liên tiếp ở Serie A và cũng là trận không thắng thứ 4 liên tiếp của họ.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm