CẬP NHẬT tin sáng 22/5: Việt Nam đã đến Thái Lan. Hoàng Nam tiến sâu ở giải trẻ Italy. Koke muốn làm Gerrard mới

22/05/2015 07:39 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Các thông tin liên quan tới tình hình của ĐTQG Việt Nam, tay vợt trẻ Lý Hoàng Nam, bóng đá quốc tế, tennis, đua xe... sẽ được truyền tải trong bản tin sáng nay.

ĐTQG Việt Nam đã có mặt tại Thái Lan


Gần 2 giờ chiều ngày 21/5, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã tới sân bay Suvarnabhumi tại Bangkok, Thái Lan. Sau ít giờ nghỉ ngơi, các tuyển thủ đã ra sân tập ngay trong buổi chiều.

Trước đó 1 ngày, HLV Toshiya Miura cùng với trợ lý Trần Công Minh đã sang Bangkok sớm để theo dõi trận giao hữu giữa Thái Lan và CHDCND Triều Tiên.

Tối ngày 24/5, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Thái Lan trong khuôn khổ lượt trận mở màn bảng E vòng loại thứ hai World Cup 2018 - khu vực châu Á.

Lý Hoàng Nam lọt vào tứ kết giải 56° Trofeo Bonfiglio

Vòng 3 giải quần vợt trẻ 56° Trofeo Bonfiglio tại Milan – Italy, Lý Hoàng Nam đã đánh bại Wu Tung-Lin của Đài Loan sau 2 set với các tỷ số 6-1, 7-6 để ghi tên mình vào tứ kết.

Đối thủ tiếp theo của tay vợt số một Việt Nam là Orlando Luz của Brazil. Nếu tiếp tục thi đấu thành công trên mặt sân đất nện, đây sẽ là bước tiến quan trọng của Hoàng Nam trên đường hướng tới giải trẻ Roland Garros vào tuần sau.

Koke: “Tôi muốn trở thành Gerrard của Atletico”


Trả lời phỏng vấn của tạp chí FourFourTwo, Koke đã một lần nữa thể hiện mong muốn gắn bó với Atletico Madrid.

Hiện tại, tuyển thủ quốc gia Tây Ban Nha này đang được rất nhiều ông lớn mong muốn. Tuy nhiên, Koke khẳng định: “Tôi có một hợp đồng với Atletico, tôi muốn đạt được nhiều điều tại đây bởi tôi cảm thấy hạnh phúc tại đây”.

“Tôi muốn trở thành Gerrard của Atleti” – Koke vui vẻ cho biết.

Hai ứng viên cho chức vị Chủ tịch FIFA rút lui


Trước cuộc bỏ phiếu cho vị trí tân Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới, 2 trong 3 ứng cử viên sẽ tranh cử với đương kim Chủ tịch Sepp Blatter đã xin rút lui. Đó là Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hà Lan Michael van Praag và cựu danh thủ người Bồ Đào Nha Luis Figo.

Quyết định này được ông Van Praag và Figo chính thức thông báo trong hai cuộc họp báo riêng biệt. Như vậy, sẽ chỉ còn Thái tử Jordan, ông Ali Al Hussein - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Á kiêm Phó Chủ tịch FIFA - là thách thức còn lại của đương kim Chủ tịch Sepp Blatter.

Theo kế hoạch, ngày 29/5 tới đây, 209 thành viên của FIFA sẽ tiến hành cuộc bầu chọn tại Zurich - Thụy Sĩ. Dù đã bước sang tuổi 79, nhưng đương kim Chủ tịch Sepp Blatter vẫn quyết định ra ứng cử nhiệm kỳ thứ 5 liên tiếp sau khi đảm nhiệm vị trí này từ năm 1998.

Lewis Hamilton gia hạn với đội Mercedes


Trên trang chủ của mình, BLĐ đội đua Mercedes đã thông báo hoàn tất việc gia hạn hợp đồng thêm 3 năm với nhà ĐKVĐ thế giới Lewis Hamilton. Dù giá trị bản hợp mới đến hết cuối năm 2018 giữa Mercedes và Lewis Hamilton không được công bố, nhưng theo giới truyền thông cho biết nó vào khoảng 40 triệu đô la Mỹ 1 năm, bao gồm cả tiền thưởng.

Với thời hạn 3 năm cùng mức lương như vậy, Hamilton trở thành VĐV có thu nhập cao nhất Vương quốc Anh hiện nay. Đồng thời cũng là tay đua được trả lương cao nhất thế giới, ngang với những đồng nghiệp như Fernando Alonso và Sebastian Vettel.

Cùng với đó, nhà ĐKVĐ thế giới còn được quyền tự do ký hợp đồng tài trợ cá nhân với các công ty trong và ngoài giải Công thức 1. Hiện tại, Hamilton đang ký hợp đồng với 1 hãng đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sĩ, và quảng cáo cho các loại xe hơi của Mercedes.

Và bản hợp đồng mới đã giúp Hamilton có được sự hưng phấn trong ngày chạy thử ở chặng thứ 6 diễn ra tại đường đua Monaco. Anh là người có thành tích tốt nhất với thời gian 1 phút 17 giây 192, nhanh hơn 0,740 so với đồng đội Nico Rosberg. 2 vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về bộ đôi của Ferrari, là tân binh Sebastian Vettel và Kimi Raikkonen.

Giải Geneva mở rộng: Wawrinka bất ngờ dừng bước


Bất ngờ đã xảy ra ở tứ kết giải quần vợt ATP 250 Geneva Open 2015 diễn ra tại Thụy Sĩ, hạt giống số một Stan Wawrinka phải dừng bước sau thất bại 1-2 với các tỷ số 7-6, 6-4 và 6-4 trước Federico Delbonis.

Xuất sắc vượt qua nhà cựu vô địch Australia Open để vào bán kết, tay vợt người Argentina tiếp tục chạm trán với một hạt giống khác là Joao Sousa. Ở trận đấu trước đó, hạt giống số 6 người Bồ Đào Nha này cũng vất vả đánh bại Pablo Andujar sau 3 set.

Vu Chân
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm