CẬP NHẬT tin sáng 21/9: Barca và Dortmund toàn thắng. Mourinho khen... đội hình Arsenal

21/09/2015 08:02 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Barca và Dortmund giữ vững mạch toàn thắng, Mourinho khen đội hình Arsenal, Mata dành chiến thắng của M.U cho Luke Shaw… sẽ là những tin chính trong bản tin sáng ngày 21/9.

Mourinho: ‘Tôi sẽ ký hợp đồng với tất cả cầu thủ Arsenal’

HLV Jose Mourinho thừa nhận đội hình của Arsenal đủ sức giành chức vô địch và khẳng định nếu được thì ông sẽ ký hợp đồng với tất cả. “Tôi thích từng cầu thủ trong đội hình Arsenal”, ông nói. “Nếu một trong những cầu thủ của họ hết hạn hợp đồng và Arsenal không muốn giữ thì tôi sẽ đưa anh ta về. Tôi thích tất cả cầu thủ ở đó. Tôi nghĩ Arsenal có đủ khả năng để giành ngôi vô địch ở mỗi mùa giải”.

Vòng 6 giải Ngoại hạng Anh: M.U chiến thắng. Liverpool bị cầm chân

Dù sớm để thủng lưới trước ở phút 13, nhưng màn trình diễn chói sáng của tân binh Anthony Martial với 1 cú đúp đã giúp Manchester United ngược dòng trước chủ nhà Southampton. Pha lập công ở phút 68 của Juan Mata giúp đội khách giành trọn 3 điểm, dù đội chủ sân St.Mary có được bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3. Với kết quả này, Man United lên đứng thứ 2 trên BXH với 13 điểm, kém Man City 2 điểm.

Trong khi đó tại sân Anfiled, dù Danny Ings giúp Liverpool vượt lên dẫn trước ở phút 48 nhưng siêu phẩm của Russel Martin đã mang về 1 điểm cho Norwich. Hòa 1-1, thầy trò HLV Brendan Rodgers có được 8 điểm như Norwich, và xếp ở vị trí 13.

Mata dành tặng chiến thắng của M.U cho Luke Shaw


Tiền vệ Juan Mata khẳng định chiến thắng 3-2 của Man United trước Southampton đêm qua là dành tặng cho Luke Shaw, người đã bị gãy chân cách đây vài ngày. “Chúng tôi rất lấy làm tiếc cho cậu ấy”, Mata chia sẻ trên Sky Sports. “Những gì xảy ra với cậu ấy rõ ràng thật đen đủi. Tuy nhiên, cậu ấy luôn có chúng tôi ở bên cạnh và chiến thắng này là dành cho Shaw”.

Nói về bàn thắng sau 45 đường chuyền nâng tỉ số lên 3-1, Mata chia sẻ: “Chúng tôi đã cố gắng giữ bóng và tìm ra khoảng trống thích hợp về phía khung thành. Thật may mắn khi bóng đến chân tôi, toàn đội đã thể hiện rất tốt ở tình huống đó. Những pha di chuyển thật tuyệt vời, cái cách chúng tôi chuyền bóng là điều mà toàn đội luôn muốn chơi”.

Dortmund tiếp tục mạch trận toàn thắng

Vòng 5 Bundesliga, Dortmund tiếp tục thi đấu thăng hoa khi đánh bại Leverkusen 3-0 trên sân nhà. Hofmann, Kagawa và Aubameyang là những cầu thủ ghi bàn cho đội chủ sân Signal Iduna Park. Chuỗi trận toàn thắng giúp Dortmund có 15 điểm như ĐKVĐ Bayern Munich, nhưng đứng đầu bảng với hệ số phụ tốt hơn.

Messi tỏa sáng, Barca vẫn toàn thắng kể từ đầu mùa


Còn ở trận đấu muộn nhất vòng 4 La Liga, Barca có được trận thắng dễ dàng trên sân nhà trước Levante. Cú đúp của Messi, xen kẽ 2 bàn thắng của Bartra và Neymar đã giúp đội chủ sân Nou Camp giành chiến thắng 4-1. Với 12 điểm, Barca củng cố ngôi đầu và nhiều hơn Real Madrid 2 điểm.

Vòng 6 Ligue 1: Marseille và Lyon cầm chân nhau, Monaco nhận thất bại

Trận cầu tâm điểm giữa Marseille - Lyon diễn ra rất hấp dẫn và kết thúc với tỉ số hòa 1-1. Lacazette là người mở tỉ số cho đội khách còn Rekik đưa trận đấu về vạch xuất phát. Trận hòa này khiến Marseille tiếp tục đứng ở nửa sau BXH (12) với 7 điểm còn vị trí của Lyon là thứ 7 với 9 điểm sau 6 trận.

Trong khi đó, Monaco lại thất thủ 2-3 trước Lorient. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là bàn mở tỉ số của Didier Ndong cho đội khách với 1 cũ nã pháo từ khoảng cách 35m. Trận thua này khiến đội bóng Công quốc có được 8 điểm như Lorient, nhưng xếp sau ở vị trí 11 do kém hệ số phụ.

Vettel vô địch chặng Singapore Grand Prix


Chặng 13 giải đua xe Công thức 1 2015 diễn ra ở Singapore Grand Prix, tay lái từng 4 lần liên tiếp vô địch thế giới Sebastian Vettel đã về đích đầu tiên sau 2 giờ 1 phút 22 giây 118. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Daniel Ricciardo của Red Bull, và người đồng đội Kimi Raikkonen. Với lần nhất chặng thứ 3 mùa này, tay lái chủ lực của Ferrari thu hẹp được khoảng cách với Lewis Hamilton xuống còn 49 điểm trên bảng tổng sắp cá nhân. Nhà ĐKVĐ của Mercedes đã phải bỏ cuộc ở vòng 34 sau 1 sự cố đáng tiếc.

Anh và Bỉ gặp nhau ở chung kết Davis Cup


Sau 37 năm chờ đợi, đội tuyển quần vợt Vương quốc Anh đã giành quyền vào chơi ở chung kết Davis Cup. Thành tích này có công không nhỏ của Andy Murray, tay vợt số 3 thế giới người Scotland. Chiến thắng sau 3 set của Murray trước Bernard Tomic với các tỉ số 7-5, 6-3 và 6-2 đã giúp đội nhà ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2 trước đội tuyển Australia.

Tương tự, Steve Darcis cũng giúp Bỉ ghi tên vào chung kết Davis Cup đầu tiên sau hơn 1 thập kỷ với chiến thắng 6-4, 2-6, 7-5 và 7-6 trước Federico Delbonis. Trong khi đó, ở vòng play-off, Roger Federer đã giúp tuyển Thụy Sĩ đánh bại Hà Lan sau trận thắng đánh đơn trước Thiemo de Bakker. Hồi tháng 3, Thụy Sĩ đã thua Hà Lan khi cả FedEx và Stan Wawrinka vắng mặt.

Nguyễn Nam – Nghiêm Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm