CẬP NHẬT tin sáng 19/3: Van Gaal: 'Derby Manchester mang ý nghĩa sống còn'. Lee Nguyễn gia hạn hợp đồng

19/03/2016 07:22 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Nadal đánh bại Nishikori, Van Gaal: "Derby Manchester mang ý nghĩa sống còn với chúng tôi", Lee Nguyễn gia hạn hợp đồng là những tin tức đáng chú ý trong buổi sáng ngày 19/3.

Giải quần vợt Indian Wells: Nadal đánh bại Nishikori

Trận tứ kết thứ 3 giải quần vợt Indian Wells là cuộc so tài giữa hạt giống số 4 Nadal và số 5 Nishikori. Trong set 1, Nishikori đã khởi đầu tốt hơn, anh giành break sớm nhưng rốt cuộc đã không thể bảo toàn lợi thế này. Trong khi đó Nadal đã có 1 màn trình diễn kiên cường, phản công thuyết phục và giành lại 2 break để thắng set 1 với tỉ số 6-4.

Bước vào set 2, tay vợt Tây Ban Nha đã có lợi thế ngay từ game thứ 2. Dù sau đó Nadal để Nishikori bẻ lại 1 lượt giao bóng, nhưng đến game thứ 8, tay vợt Nhật Bản lại mắc sai sót do tâm lí quá nóng vội. Dẫn 5-3 và cầm giao bóng trong game sau đó, Nadal đã nhanh chóng khép lại trận đấu để giành quyền vào bán kết, đối thủ của anh ở trận đấu sau sẽ là người thắng trong cặp Djokovic và Tsonga.


Nadal đã giành vé vào Bán kết giải quần vợt Indian Wells

Bundesliga: Schalke đánh bại Monchengladbach

Trận đấu sớm vòng 27 Bundesliga cũng là cuộc tranh chấp trực tiếp giữa 2 đội bóng đang tìm kiếm chiếc vé dự Champions League năm sau, Schalke và Monchengladbach. Trên sân nhà, Schalke đã vô cùng vất vả trước Monchengladbach. Phải tới phút 59, đội chủ sân Veltins Arena mới có được bàn mở tỉ số nhưng đó lại là pha đá phản lưới nhà của Hintereger bên đội khách. Đến phút 80, Christensen đã quân bình tỉ số cho Moenchengladbach. Thế nhưng may mắn vẫn theo đuổi Schalke. Chỉ 2 phút sau thì pha dứt điểm của Goretzka lại đập người hậu vệ đối phương mang về bàn thắng thứ 2 cho đội chủ nhà. Với chiến thắng này, Schalke đã vượt qua chính đối thủ để lên tạm xếp vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 44 điểm.


Schalke thắng 2-1 trên sân nhà trước Monchengladbach

La Liga: Getafe hòa 1-1 với Eibar

Ở trận đấu sớm vòng 30 La Liga, Getafe đã hòa 1-1 trên sân nhà trước Eibar. Emiliano Velazquez đã mở tỉ số cho Getafe ở phút thứ 7. Nhưng 3 phút trước khi trận đấu kết thúc, Borja Baston đã ghi bàn san bằng tỉ số cho Eibar, khiến Getafe phải chia điểm. Với kết quả này, Getafe tạm thời đứng thứ 16 trên BXH, trong khi đó Eibar xếp thứ 8.

Klopp nói gì sau khi biết Liverpool gặp Dortmund ở Tứ kết Europa League?

HLV Juergen Klopp tỏ ra hài lòng sau khi biết Liverpool sẽ gặp đội bóng mà mình từng dẫn dắt là Dortmund ở vòng Tứ kết Europa League mùa này. “Tôi thực sự hài lòng để giới thiệu đội bóng mới của mình trước Dortmund, cũng như giới thiệu cho họ thấy thành phố (Liverpool) và sân vận động tuyệt vời này (Anfield). Đây là một câu chuyện mà chỉ có bóng đá mới có thể viết nên. Vào thứ Năm, tôi ước Liverpool không phải gặp Dortmund, đội mạnh nhất giải. Nhưng nếu muốn vô địch Europa League thì chúng tôi phải đánh bại đội mạnh nhất giải ở Tứ kết. Việc đá 2 trận với Dortmund tốt hơn nhiều so với việc đá 1 trận với họ”, HLV Klopp phát biểu.


HLV Juergen Klopp tái ngộ đội bóng cũ ở Tứ kết Europa League

Van Gaal: “Trận derby Manchester mang ý nghĩa sống còn với chúng tôi”

HLV Louis van Gaal cho rằng trận derby Manchester vào hôm Chủ Nhật tới mang ý nghĩa sống còn với hy vọng cán đích ở Top 4 của Man United. “Quỷ đỏ” đang đứng thứ 6 trên BXH với 47 điểm sau 29 vòng đấu, kém Man City, đội đứng thứ 4, tới 4 điểm. “Tôi nghĩ trận tới mang ý nghĩa sống còn. Chúng tôi kém Man City 4 điểm và phải thắng ở trận đấu tới, nếu không khoảng cách sẽ gia tăng, trong khi mùa giải sắp kết thúc. Nếu khoảng cách với Man City thành 7 điểm, chúng tôi khó có thể san lấp dù Man United còn phải đá 8 trận nữa. West Ham đang xếp trên chúng tôi nên mọi chuyện sẽ khó khăn”, HLV Van Gaal phát biểu.


Cơ hội lọt vào Top 4 của Man United đang ngày một ít đi

Thời gian trận Bán kết FA Cup được thông báo

Thời gian diễn ra các trận Bán kết FA Cup đã được Liên đoàn bóng đá Anh thông báo. Trận Bán kết đầu tiên giữa Crystal Palace và Watford, đội đã bất ngờ loại Arsenal ở Tứ kết, sẽ diễn ra vào ngày 24/4 năm nay. Trận Bán kết còn lại giữa Everton và đội thắng trong trận đá lại giữa West Ham và Man United sẽ diễn ra vào ngày 23/4. Trận Chung kết FA Cup mùa này sẽ diễn ra vào ngày 21/5. Các trận đấu trên đều sẽ diễn ra tại sân Wembley.

Lee Nguyễn gia hạn hợp đồng với New England Revolution

Tiền vệ tấn công Lee Nguyễn đã gia hạn hợp đồng với CLB New England Revolution của Mỹ. MLS đã không công bố chi tiết hợp đồng mới này. Michael Burns, tổng giám đốc của New England Revolution cho biết: “Lee Nguyễn là cầu thủ quan trọng của CLB và chúng tôi hài lòng khi đạt được thỏa thuận mới với cậu ấy”. Cầu thủ 29 tuổi này đã ghi 7 bàn trong 31 trận cho New England Revolution ở giải MLS mùa trước. Lee Nguyễn chuyển đến New England Revolution vào năm 2012.


Lee Nguyễn sẽ tiếp tục thi đấu cho New England Revolution

Tuyển Bỉ mất Kompany, Hazard


HLV ĐT Bỉ, Marc Wilmots xác nhận Vincent Kompany sẽ phải dưỡng thương trong khoảng 8 tuần. Đây là tổn thất lớn đối với tuyển Bỉ cũng như Man City trong giai đoạn sắp tới. Ngày 6 và 12/4, Man City sẽ phải đối đầu PSG ở tứ kết Champions League, mất đi lá chắn đầy kinh nghiệm như Kompany sẽ là điều khiến HLV Pellegrini đau đầu. Trong khi đó, tuyển Bỉ cũng phải chờ tới ngày 16/5 mới có thể hội ngộ với Kompany. Thời điểm trở lại này được cho là khá cập rập để chuẩn bị cho mùa EURO 2016.

Eden Hazard cũng không có tên trong đợt triệu tập lần này của tuyển Bỉ do chấn thương. Dự kiến, Hazard cần 1 tháng nghỉ ngơi để hồi phục.

Neymar bị phạt 45 triệu euro vì trốn thuế


Nhật báo Brazil La Folha de Sao Paulo cho hay, ngôi sao Neymar đã bị kết tội trốn thuế bởi tòa án hành chính của Rio de Janeiro. Với tội danh này, Neymar phải trả tổng cộng 188,8 triệu real (tiền Brazil) tương đương 45 triệu euro bao gồm cả tiền thuế hoàn trả, lãi suất và khoản bị phạt. Neymar có quyền kháng cáo quyết định này.

Cách đây không lâu, thuế vụ Brazil khui ra vụ việc Neymar trốn thuế bản quyền hình ảnh các hợp đồng quảng cáo thông qua các công ty của gia đình. Số tiền trốn thuế của Neymar lên tới 14 triệu euro trong quãng thời gian từ năm 2011-13. Nhà chức trách lập tức phong tỏa tài sản của Neymar để tiến hành điều tra nhằm tránh nguy cơ chúng bị tẩu tán. Trước đó, vào hồi tháng 1, cha con Neymar cũng bị tòa án ở Brazil phạt 100.000 euro vì tội trốn thuế trong giai đoạn 2007-2008.

Sơn Tùng - Cẩm Oanh
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm