CẬP NHẬT tin sáng 13/9: "Rashford là Ronaldo nước Anh'. HLV Malaysia muốn đánh bại Việt Nam ở AFF Cup 2018

13/09/2018 07:28 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) -"Marcus Rashford là Ronaldo của nước Anh", Chủ tịch Real Madrid tức giận vì Zidane muốn đến M.U, HLV Malaysia muốn đánh bại tuyển Việt Nam ở AFF Cup là những tin tức đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 13/9.

 

Anh 1-0 Thụy Sĩ: Ghi bàn liên tục, Rashford thành người hùng ở 'Tam sư'

Anh 1-0 Thụy Sĩ: Ghi bàn liên tục, Rashford thành người hùng ở 'Tam sư'

Tuyển Anh đã giành chiến thắng 1-0 trong trận giao hữu với Thụy Sĩ nhờ bàn thắng duy nhất của Marcus Rashford.

Southgate: "Rashford là Ronaldo của nước Anh"

CẬP NHẬT tin sáng 13/9: "Rashford là Ronaldo của nước Anh'. HLV Malaysia muốn đánh bại Việt Nam ở AFF Cup 2018
Rashford đã ghi bàn liên tục ở đội tuyển Anh

HLV Gareth Southgate mới đây đã cho rằng Marcus Rashford chính là "Cristiano Ronaldo của nước Anh". Cầu thủ 20 tuổi này đã ghi bàn liên tiếp ở 2 trận gần nhất cho "Tam sư", trong đó có 1 bàn giúp tuyển Anh đánh bại Thụy Sĩ. Theo ông Southgate, Rashford có tài năng không kém gì Cristiano Ronaldo lúc 20 tuổi.

"Rashford là một tài năng đặc biệt. Ở tuổi của cậu ấy, Harry Kane hiếm khi ra sân ở Tottenham. Thậm chí khi 20 tuổi, Cristiano Ronaldo có những bước tiến và màn trình diễn đáng kể, nhưng anh ta không ghi được nhiều bàn thắng. Vì thế chúng ta phải cho Rashford thời gian để cậu ấy phát triển", HLV Southgate phát biểu. 

Chủ tịch Real Madrid tức giận vì Zidane muốn đến M.U

CẬP NHẬT tin sáng 13/9: "Rashford là Ronaldo của nước Anh'. HLV Malaysia muốn đánh bại Việt Nam ở AFF Cup 2018
Zidane muốn thay thế Mourinho ở M.U

Theo tờ El Confidencial (Tây Ban Nha), chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez rất tức giận vì việc Zinedine Zidane muốn quay trở lại công việc HLV sớm. Nhà cầm quân người Pháp được cho là muốn thay thế Jose Mourinho ở M.U.

Zidane đã rời Real Madrid vào cuối mùa giải trước, sau khi cùng đội bóng chủ sân Bernabeu giành chức vô địch Champions League thứ 3 liên tiếp. Mặc dù chủ tịch Perez rất muốn Zidane ở lại CLB, tuy nhiên HLV người Pháp đã dứt áo ra đi.

Ban đầu, Zidane dự kiến sẽ nghỉ ngơi 1 năm rồi mới quay trở lại công việc HLV, nhưng gần đây cựu danh thủ người Pháp cho biết ông sẽ sớm quay lại với công việc cũ của mình.

Barca và Atletico Madrid tranh giành Hirving Lozano

CẬP NHẬT tin sáng 13/9: "Rashford là Ronaldo của nước Anh'. HLV Malaysia muốn đánh bại Việt Nam ở AFF Cup 2018
Barca rất quan tâm tới Lozano

Theo tờ AS (Tây Ban Nha), Barca và Atletico Madrid đều quan tâm tới ngôi sao người Mexico, Hirving Lozano. Cầu thủ chạy cánh này đang khoác áo CLB PSV (Hà Lan). Anh đã ghi được 19 bàn ở mùa giải trước và có 4 pha lập công ở mùa giải này. Ở World Cup 2018, Lozano đã ghi bàn duy nhất giúp Mexico đánh bại đội tuyển Đức.

Ngoài Barca và Atletico Madrid, M.U và Dortmund cũng quan tâm tới cầu thủ 23 tuổi này. Anh có hợp đồng với PSV đến năm 2023.

"Paulo Dybala sẽ rời Juventus vào tháng Giêng"

CẬP NHẬT tin sáng 13/9: "Rashford là Ronaldo của nước Anh'. HLV Malaysia muốn đánh bại Việt Nam ở AFF Cup 2018
Dybala đã ngồi dự bị ở 2 trận gần nhất của Juventus

Chủ sở hữu của Palermo, Maurizio Zamparini cho rằng Juventus sẽ bán tiền đạo Paulo Dybala vào tháng Giêng năm sau. Dybala đã thi đấu cho Palermo trước khi chuyển sang Juventus vào Hè 2015. Tiền đạo người Argentina đã ngồi dự bị ở 2 trận gần nhất tại Juventus và ông Zamparini tin rằng đó là tín hiệu cho thấy Juventus sẽ bán Dybala.

"Dybala sẽ rời Juventus bởi vì họ muốn thu về 120 triệu euro từ việc bán cậu ấy. Tôi nghĩ có thể Dybala sẽ rời Juventus vào tháng Giêng năm sau để chuyển sang thi đấu ở Tây Ban Nha. Cậu ấy nhận được nhiều lời đề nghị từ các CLB ở Anh và Tây Ban Nha", ông Zamparini phát biểu.

HLV Malaysia cảnh báo Việt Nam và các đối thủ cùng bảng ở AFF Cup

CẬP NHẬT tin sáng 13/9: "Rashford là Ronaldo của nước Anh'. HLV Malaysia muốn đánh bại Việt Nam ở AFF Cup 2018
Ông Tan Cheng Hoe muốn Malaysia vào chơi trận Chung kết ở AFF Cup 2018

Tan Cheng Hoe, HLV của đội tuyển Malaysia mới đây đã tiết lộ tham vọng lớn của mình ở AFF Cup 2018. "Nhiều người cho rằng bảng A là bảng đấu khá dễ dàng, tuy nhiên tôi không cho rằng như vậy. Việt Nam và Myanmar là những đối thủ mạnh trong khi Campuchia và Lào cũng đã cho thấy sự tiến bộ trong thời gian gần đây. Dù vậy, chúng tôi đặt mục tiêu có được vị trí đầu bảng và giành vé vào chơi ở trận chung kết. Để làm được điều này, chúng tôi sẽ cần có được sự chuẩn bị tốt nhất để đánh bại mọi đối thủ trong đó có ĐT Việt Nam”, tờ Fox Sports Asia trích dẫn phát biểu của HLV Tan Cheng Hoe.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm