CẬP NHẬT tin sáng 13/1: C.Ronaldo lần thứ ba giành QBV. Man United nguy cơ thất thu 150 triệu bảng

13/01/2015 08:37 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo giành số phiếu thuyết phục để vượt qua Lionel Messi đoạt QBV 2014, Man City cho mượn Nastasic, Debuchy nghỉ 3 tháng, chuyên gia kinh tế cảnh báo Man United... là những tin tức đáng chú ý trong sáng nay.

Ronaldo giành Quả bóng vàng. HLV Joachim Loew xuất sắc nhất năm

Lễ trao giải Quả bóng vàng 2014 đã khép lại, với danh hiệu cao quý nhất được giành cho ngôi sao đang khoác áo Real Madrid C.Ronaldo. Tiền vệ người Bồ Đào Nha nhận được 37,66% phiếu bầu, nhiều hơn tổng tỷ lệ phiếu bầu cho dành cho Messi (15,76%) và Manuel Neuer (15,72%) cộng lại.

Đây là kết quả hoàn toàn không bất ngờ sau một năm 2014 rực sáng của CR7. Lần thứ ba trong sự nghiệp, Ronaldo nhận giải thưởng cao quý này sau các năm 2008 và 2013.


HLV nam xuất sắc nhất năm đã thuộc về HLV người Đức Joachim Loew, và người đồng hương Ralf Kellermann giành giải HLV nữ xuất sắc nhất của năm. Giải Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm cũng thuộc về 1 người Đức khác đó là Nadine Kessler.

Chân sút người Colombia, James Rodriguez đã vượt qua Stephanie Roche (Ireland) và Robin van Persie (Hà Lan) để nhận giải Bàn thắng đẹp nhất năm 2014 (FIFA Puskas Award). Cú vô lê thành bàn đẹp mắt của James Rodriguez ở trận gặp Uruguay tại World Cup 2014 đã nhận được số phiếu bình chọn cao nhất (42%), trong khi đó pha bay người đánh đầu của Van Persie xếp thứ hai (32%) còn cú sút vô lê của Stephanie Roche xếp thứ ba (11%).

Kết quả Gala trao giải Quả bóng Vàng FIFA 2014

+ Quả bóng vàng FIFA 2014: Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Bồ Đào Nha), 37,66% phiếu bầu.

+ Quả bóng Bạc FIFA 2014: Lionel Messi (Barcelona/Argentina), 15,76% phiếu bầu

+ Quả bóng Đồng FIFA 2014: Manuel Neuer (Bayern Munich/Đức), 15,72% phiếu bầu.

+ Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm: Nadine Kessler (Vfl Worfsburg/Đức)

+ HLV nam xuất sắc nhất năm: Joachim Loew (Đội tuyển nam Đức)

+ HLV nữ xuất sắc nhất: Ralf Kellermann (Đội tuyển nữ Đức)

+ Bàn thắng đẹp nhất năm (FIFA Puskas Award): James Rodriguez (trận Colombia - Uruguay)

+ Đội hình tiêu biểu của năm:

Thủ môn: Manuel Neuer (Bayern Munich/Đức).

Hậu vệ: Philipp Lahm (Bayern Munich/Đức), Sergio Ramos (Real Madrid/Tây Ban Nha), David Luiz (Chelsea - PSG/Brazil), Thiago Silva (PSG/Brazil).

Tiền vệ:Angel Di Maria (Real Madrid - Man United/Argentina), Toni Kroos (Bayern Munich - Real Madrid/Đức), Andres Iniesta (Barcelona/Tây Ban Nha).

Tiền đạo: Lionel Messi (Barcelona/Argentina), Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Bồ Đào Nha), Arjen Robben (Bayern Munich/Hà Lan)

+ Giải Chủ tịch FIFA: Hiroshi Kagawa (cựu cầu thủ, nhà báo người Nhật Bản)

+ Giải Fair Play: Đội ngũ tình nguyện viên của FIFA


Man City cho Schalke mượn Nastasic


Nỗ lực theo đuổi Matija Nastasic của Schalke đã thành công. CLB Man City đã quyết định cho đội bóng nước Đức mượn cầu thủ này từ giờ cho tới hết mùa giải. Trong bản hợp đồng này, có kèm điều khoản mua đứt trị giá 13 triệu euro. Gia nhập Schalke 04, trung vệ Nastasic sẽ được nhận mức lương 95.000 euro/tuần.

Nastasic được Roberto Mancini đưa về Man City vào tháng 8/2012. Tuy nhiên, dưới thời HLV Manuel Pellegrini, tuyển thủ Serbia vật lộn với cuộc cạnh tranh vị trí ở đội hình 1. Mùa này, trận đấu gần nhất mà Nastasic được trao cơ hội là thất bại 0-3 trước Arsenal ở Cúp Liên đoàn hồi tháng 8.

Debuchy nguy cơ nghỉ 3 tháng

Chiến thắng 3-0 của Arsenal trước Stoke City đã không trọn vẹn khi hậu vệ cánh Mathieu Debuchy bị trật khớp vai. Tình huống dẫn đến chấn thương của cầu thủ người Pháp diễn ra ở phút 13 khi anh cố gắng ngăn cản Marko Arnautovic bên phía Stoke lấy bóng.

Trong vòng 48 giờ tới, tình hình chấn thương của Debuchy sẽ được xác định rõ ràng hơn thông qua chụp chiếu. Theo nguồn tin từ Telegraph, các chuyên gia chăm sóc cho Debuchy lo ngại rằng anh có nguy cơ phải nghỉ thi đấu 3 tháng.

Man United thất thu 150 triệu bảng nếu không dự Champions League


Sau khi để thua Southampton, Man United đã rớt xuống vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Khoảng cách của Man United với các đội bám đuổi là không hề an toàn. Ở phía sau, Arsenal và Tottenham chỉ lần lượt kém “Quỷ đỏ” chỉ 1 và 3 điểm. Khoảng cách giữa Man United và Liverpool cũng chỉ còn 5 điểm.

Nguy cơ Man United bật bãi khỏi Top 4 từ giờ cho đến cuối mùa đã được cảnh báo. Nếu điều đó xảy ra, ngoài vị thế, danh tiếng, tiền bạc của Man United cũng bị ảnh hưởng. Các chuyên gia kinh tế cho rằng nếu không giành vé dự Champions League mùa sau, Man United sẽ thất thu 150 triệu bảng.

“Do phải làm khán giả bất đắc dĩ tại Champions League, mùa này Man United thất thu khoảng 50 triệu bảng. Họ không có tiền bán vé, mất các khoản phí và chia thưởng, tiền bản quyền truyền hình từ Champions League. Nếu mùa sau Man United cũng không được dự Champions League thì con số thất thu có thể gấp 3 lần số 50 triệu bảng nói trên”, Giáo sư Ellis Cashmore của trường đại học Aston cho biết.

“Barca cần tôn trọng án cấm của FIFA”


Đó là lời kêu gọi của Chủ tịch FIFA Sepp Blatter. Người đứng đầu cơ quan bóng đá thế giới cho rằng Barca “nên là CLB hình mẫu trên thế giới” thay vì cứ mãi theo đuổi việc kháng án trong vô vọng. Chủ tịch FIFA cũng muốn có cuộc nói chuyện với ban lãnh đạo Barca để xoa dịu tình hình sau khi có thông tin đội chủ sân Camp Nou quyết “tẩy chay” mối liên hệ với FIFA để phản đối án cấm chuyển nhượng.

Hồi tháng 4 năm ngoái, Barca bị FIFA cấm chuyển nhượng 2 mùa do những vi phạm trong quá trình mua sắm. Đơn kháng án của Barca gửi lên FIFA 4 tháng sau đó bị cơ quan này bác bỏ. Đến tháng 12, Barca càng thêm bất bình khi Tòa án thể thao (CAS) tiếp tục từ chối đơn kiến nghị của CLB. Không bỏ cuộc, Barca đang dự định sẽ kháng án lên cấp cao hơn. Đồng thời, Chủ tịch CLB Josep Maria Bartomeu tuyên bố sẽ chấm dứt mối liên hệ với FIFA.

Giải quần vợt Apia: Kuznetsova thua sốc, Wozniacki bỏ cuộc chơi

Tại vòng 1 giải quần vợt Apia diễn ra tại Sydney, bất ngờ đã xảy ra khi tay vợt 2 lần từng vô địch Grand Slam Kuznetsova thất bại trước Madison Keys. Năm 2008 Kuznetsova cũng từng lọt vào trận chung kết ở giải đấu này, tuy nhiên trước sức trẻ của đối thủ người Mỹ, tay vợt Nga đã chịu thất bại sau 2 set đấu cùng tỉ số 4-6.


Bất ngờ tiếp theo của giải nữ đến từ Wozniacki. Tay vợt nữ người Đan Mạch đã khởi đầu không thể tốt hơn trước Strycova. Nhập cuộc mạnh mẽ, chơi áp đảo, giành break sớm để vượt lên dẫn trước 3-0. Tuy nhiên chấn thương cổ tay đã khiến cựu số 1 thế giới không thể tiếp tục duy trì phong độ. Dù rất cố gắng nhưng Wozniacki đã để đối phương lội ngược dòng để thắng lại 6-4 trong set đầu tiên. Bước vào set thứ 2, khỉ tỉ số là 1-1, Wozniacki đã không thể tiếp tục thi đấu và xin bỏ cuộc, nhường quyền đi tiếp cho Strycova.

Trong khi đó tay vợt số 1 của nước chủ nhà Stosur đã có 1 trận đấu hấp dẫn trước Safarova. Đây là 1 trận đấu khá cân bằng của cả 2 tay vợt. Ở set đầu, phải đến loạt tiebreak, Stosur mới có thể giành chiến thắng. Set đấu thứ 2 diễn ra có lợi cho Safarova, khi tay vợt CH Czech đã dẫn tới 4-1, tuy nhiên Stosur sau đó đã bình tĩnh thắng liền 4 game. Đó là tất cả những gì tay vợt Australia đã nỗ lực làm được trong set này trước khi để thua 5-7. Trận đấu buộc phải giải quyết ở set thứ 3 và với 1 break duy nhất giành được, Stosur đã buộc đối thủ chấp nhận thất bại 3-6 và giành quyền lọt vào vòng 2.

Radwanska cũng giành vé đi tiếp sau chiến thắng 2-0 trước Alize Cornet. Cô là hạt giống cao nhất ra sân trong ngày thi đấu thứ 1 tại cụm sân trung tâm Olympic Sydney. Tỉ số sau 2 set đấu là 6-3 và 6-2. Đối thủ tiếp theo của Radwanska là tay vợt Tây Ban Nha Muguruza, người đã đánh bại Errani ở vòng đấu này.

Federer khởi động cho Australian Open


Sau khi giành trận thắng thứ 1.000 trong khuôn khổ ATP Tour vào đúng ngày dâng cao chiếc cúp vô địch Brisbane, Roger Federer đã có 1 trận đấu biểu diễn để làm nóng cho giải quần vợt Australian Open. Đối thủ của anh ở trận đấu này là tay vợt chủ nhà Leyton Hewitt, người mà anh đã thất thủ ở chính trận chung kết Brisbane năm ngoái.

Hai tay vợt đã chơi 1 trận đấu với thể thức chạm 4 trong mỗi set, họ sẽ thi đấu 5 set như Grand Slam, vàbnếu hòa ở tỉ số 3-3 trong sec đấu thì sẽ phân định thắng thua ở 1 loạt tiebreak chạm 5. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi cả 2 đã ngoài 30 tuổi, thể lực cũng không còn đảm bảo, và tính chất của trận đấu chỉ mang tính biểu diễn.

Dù đã 35 tuổi nhưng mục tiêu của Fedex vẫn là giành thêm ít nhất 1 Grand Slam nữa, và trước mắt chính là Australian Open tại Melbourne.

K.Đ - M.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm