CẬP NHẬT sáng 9/9: Mourinho & Lukaku hụt giải thưởng. Conte mắng Barkley. Guardiola vén màn vụ Sanchez

09/09/2017 07:04 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Mourinho hụt giải thưởng HLV xuất sắc nhất tháng, Mbappe rực sáng trong ngày ra mắt PSG, Wenger lạc quan về khả năng Arsenal vô địch Premier League… là những tin tức được cập nhật.

Mourinho trượt giải HLV xuất sắc nhất tháng 8

Chú thích ảnh
Wagner giành giải HLV xuất sắc nhất tháng 8 Premier League

Premier League vừa công bố các giải thưởng cá nhân trong tháng 8. Điều bất ngờ là danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng đã thuộc về David Wagner của Huddersfield chứ không phải Jose Mourinho của M.U. Với 3 trận toàn thắng sau 3 vòng đấu và giữ sạch lưới, những tưởng Mourinho sẽ chắc suất danh hiệu này. Tuy nhiên, ban tổ chức Premier League cho rằng Wagner xứng đáng hơn với khởi đầu ấn tượng cùng đội bóng mới lên hạng Huddersfield.

Ở ba trận đầu mùa, Huddersfield thắng Crystal Palace, đánh bại Newcastle và hòa Southampton. Giống như M.U, họ chưa để thủng lưới bàn nào. Mặc dù có thời gian dài cầm quân ở Premier League nhưng cho đến nay Mourinho chỉ mới 3 lần giành giải thưởng HLV xuất sắc nhất tháng ở đấu trường này. Lần gần nhất là vào tháng 3/2007.

Chú thích ảnh
Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về Mane

Trong khi đó, học trò Romelu Lukaku của Mourinho cũng vuột mất danh hiệu Cầu thủ hay nhất tháng 8 vào tay Sadio Mane của Liverpool. Mane gây ấn tượng với 3 bàn thắng giúp Liverpool thắng 2 trận, hòa 1 trận và vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH.

Mbappe nổ súng ngày ra mắt, PSG có chiến thắng “5 sao”

Sau khi có màn ra mắt PSG, Kylian Mbappe đã được điền tên vào danh sách tham dự trận đấu với Metz. Ngôi sao trẻ người Pháp đã có khởi đầu không thể tuyệt vời hơn trong màu áo PSG khi ghi bàn trong chiến thắng 5-1.

Neymar là người kiến tạo để Cavani mở tỷ số cho PSG ở phút thứ 31. Thế nhưng chỉ 6 phút sau, Riviere đã có bàn gỡ hòa 1-1 cho Metz. Bước ngoặt của trận đấu đến vào phút 56, khi Assou-Ekotto của Metz bị đuổi khỏi sân. Chơi thiếu người, khả năng phòng ngự của Metz bộc lộ rõ những kẽ hở và PSG nhanh chóng tận dụng. Chỉ 3 phút sau khi được chơi hơn người, Mbappe đã nổ súng. Tiếp đó, Neymar, Cavani và Moura ghi thêm 3 bàn nữa trong đó có 1 pha kiến tạo của Mbappe, giúp PSG kết thúc trận đấu với chiến thắng 5-1 để dẫn đầu PSG với 5 trận toàn thắng.

Wenger: ‘Arsenal vô địch Premier League? Tại sao không?’

Chú thích ảnh

Bất chấp có khởi đầu tệ hại, HLV Arsene Wenger vẫn lạc quan về cơ hội vô địch Premier League của Arsenal. Khi được hỏi về tham vọng giành danh hiệu trước trận gặp Bournemouth, ông Wenger nhanh chóng đáp lại: “Tại sao không? Chúng tôi chỉ mới chơi 3 trận và 2 trong số đó là sân khách. Đúng là chúng tôi thua Liverpool nhưng thất bại giúp chúng tôi nhìn nhận ra vấn đề sớm hơn và tốt hơn. Một số đội còn không ở vị trí thuận lợi như chúng tôi”.

Mùa trước, Arsenal kết thúc ở vị trí thứ 5. Mặc dù vậy trong TTCN Hè 2017 họ chỉ bổ sung 2 tân binh. Trước sự giận dữ của người hâm mộ, Giám đốc điều hành Ivan Gazidis vẫn gửi email tới ban huấn luyện và cầu thủ, tuyên bố rằng Arsenal đã mua sắm thành công và có đội hình mạnh mẽ.

Perisic CHÍNH THỨC gia hạn với Inter

Chú thích ảnh

Trên trang web chính thức, CLB Inter Milan đã công bố việc gia hạn hợp đồng với Ivan Perisic đến hè năm 2022. Mức lương mới Perisic nhận được là 4.5 triệu euro/mùa, bằng với người cao nhất Inter hiện tại Mauro Icardi. Theo báo chí Anh, trong thỏa thuận mới này, Inter có kèm điều khoản “chống M.U” nhằm ngăn chặn mọi khả năng Perisic đến Old Trafford trong các kỳ chuyển nhượng tới.

Cầu thủ Croatia là mục tiêu M.U theo đuổi trong Hè qua. M.U đã 2 lần ra giá 36 triệu bảng và 39 triệu bảng để hỏi mua Perisic. Tuy nhiên, con số Inter mong muốn là 48 triệu bảng. Không đạt được thỏa thuận về giá, Inter quay sang quyết giữ ngôi sao của đội.

Conte mắng Barkley

Chú thích ảnh

Vào ngày cuối của TTCN Hè 2017, Everton đã đồng ý bán Barkley cho Chelsea với giá 35 triệu bảng và tiền vệ người Anh đã tới kiểm tra y tế tại Cobham. Thế nhưng vào phút chót, Barkley bất ngờ từ chối Chelsea để trở về Everton. Có nhiều đồn đoán xoay quanh vụ việc này. Theo Joey Barton, Barkley không gia nhập Chelsea bởi điện thoại của Antonio Conte đã tắt đi vào đúng thời điểm Barkley cố liên lạc với ông.

Trước thông tin này, Conte đã lên tiếng, hàm ý chỉ trích quyết định của Barkley. “Nếu một cầu thủ có mong muốn chơi bóng cho một CLB lớn thì anh ta đã ký hợp đồng. Điều đó quan trọng hơn nhiều so với việc tìm cách nói chuyện với HLV. Đôi lúc việc HLV trò chuyện với cầu thủ trước khi ký hợp đồng là rất quan trọng nhưng nhiều lúc nó chẳng cần thiết. Khi tôi còn ở Juventus, cầu thủ ký hợp đồng vì CLB, không phải vì HLV”.

Conte: ‘Drinkwater là một món hời của Chelsea. Hazard đã sẵn sàng’

Conte: ‘Drinkwater là một món hời của Chelsea. Hazard đã sẵn sàng’

Trước thềm chuyến làm khách trên sân King Power, HLV Antonio Conte đã nhấn mạnh, rằng Leicester là một đội bóng không thể xem thường, và để có thể chiếm ưu thế trong cuộc đối đầu này, Chelsea sẽ cần vận dụng tất cả những khả năng mà họ có.

Guardiola vén màn bí mật vụ Sanchez

Chú thích ảnh

HLV Pep Guardiola mới đây đã có chia sẻ liên quan đến vụ mua hụt Alexis Sanchez từ Arsenal. Man City đã gửi đề nghị hỏi mua lên tới 70 triệu bảng nhưng không thành công. Nguyên do là bởi Arsenal muốn Man City “các” thêm Raheem Sterling nhưng Guardiola không đồng ý. “Vào những ngày cuối của TTCN, Arsenal muốn thực hiện một cuộc trao đổi với chúng tôi. Tôi tuyên bố không có cơ hội nào cho họ, dù chỉ 1% bởi tôi tin vào khả năng của Raheem”.

Theo đồn thổi, Man City sẽ quay lại hỏi mua Sanchez vào tháng 1 tới. Khi được hỏi về điều này, Guardiola nói: “Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra vào thời điểm đó. Hiện tại Sanchez vẫn là cầu thủ Arsenal”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm