CẬP NHẬT sáng 9/12: Derby Manchester có nguy cơ bị hoãn. Conte lấy Kante để chỉ trích Bóng vàng

09/12/2017 07:54 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Conte dùng Kante để chỉ trích Quả bóng Vàng, Wenger phủ nhận đàm phán hợp đồng với Oezil, Bayern bị phạt vì CĐV ném tiền giả lên sân... là những tin tức được cập nhật.

Derby Manchester có thể bị hoãn vì thời tiết xấu

Chú thích ảnh

Trận derby Manchester cuối tuần này có thể sẽ bị hoãn vì những lo ngại về thời tiết, tờ Telegraph (Anh) cho biết. Cơ quan dự báo thời tiết nước Anh, Met Office, đã nâng mức độ cảnh báo sự khắc nghiệt của thời tiết từ màu vàng sang màu hổ phách. Theo Met Office, tuyết tại thành Manchester sẽ rơi từ 4 giờ sáng đến 6 giờ chiều ngày Chủ nhật (giờ địa phương), dày khoảng 8 inch (hơn 20cm). Trong khi trận derby giữa M.U và Man City sẽ bắt đầu vào lúc 4h30 chiều, thời điểm tuyết vẫn rơi và nhiệt độ xuống dưới 0. Mặc dù sân Old Trafford có hệ thống sưởi ấm mặt cỏ nhưng trong trường hợp thời tiết quá xấu, ban tổ chức vẫn sẽ phải hoãn trận đấu. Không chỉ có derby Manchester, trận derby vùng Merseyside giữa Liverpool và Everton cũng có nguy cơ không thể diễn ra.

Năm 2010, trận bán kết Carling Cup giữa Man City và M.U đã bị hoãn vì tuyết rơi dày. Năm 2013, ban tổ chức Champions League quyết định hoãn trận Galatasaray- Juventus sau 30 phút thi đấu vì lo ngại cơn mưa tuyết nặng hạt có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cầu thủ.

Conte: "Công nhân cày cuốc như Kante sẽ không bao giờ giành được Quả bóng Vàng"

Chú thích ảnh

Trong cuộc đua Quả bóng Vàng 2017, N'Golo Kante đứng vị trí thứ 8 chung cuộc. Ngôi sao Chelsea là cầu thủ Ngoại hạng Anh có thứ hạng cao nhất trong danh sách ứng viên. Dù học trò có được vị trí cao nhưng HLV Antonio Conte cho rằng để Kante giành được Quả bóng Vàng là điều không thể. Chẳng phải bởi vì Kante không đủ năng lực mà bởi chính cách bầu chọn của giải thưởng này. Theo ông Conte, giải thưởng của France Football chỉ dành cho mẫu cầu thủ ghi bàn, không quan tâm tới các vị trí khác dù họ có xuất sắc đi chăng nữa.

"Tôi giành rất nhiều danh hiệu trong sự nghiệp cầu thủ. Tôi là thủ quân Juventus trong nhiều năm. Tôi vào tới chung kết World Cup và EURO. Tôi muốn giành Quả bóng Vàng lắm nhưng không thể. Tôi nghĩ Kante khó mà giành Quả bóng Vàng bởi vì tố chất của cậu ấy. Kante không ghi nhiều bàn thắng. Cậu ấy là mẫu công nhân chăm chỉ. Thế nên rất khó cho cậu ấy. Paolo Maldini chẳng bao giờ giành Quả bóng Vàng dù là hậu vệ xuất sắc nhất thế giới. Gianluigi Buffon cũng vậy. Đó là lịch sử của Quả bóng Vàng", Conte nói.

Chelsea trói chân cầu thủ công khai "bật" Conte

Chú thích ảnh

Charly Musonda, mục tiêu Arsenal muốn đưa về Emirates trong phiên chợ Đông, vừa ký hợp đồng mới với Chelsea. Theo thoả thuận mới. Musonda sẽ gắn bó với Chelsea tới năm 2021. Đây là quyết định đầy bất ngờ của Chelsea bởi trước đó có thông tin "The Blues" sẽ đẩy Musonda ra đi vì những phản ứng nông nổi trên mạng xã hội. Giận dữ vì không được Conte trọng dụng dù rất chăm chỉ trên sân tập, Musonda đã lên trang cá nhân trách móc. "Bạn hy sinh, bạn tập luyện cật lực, bạn cống hiến còn hơn những gì được mong chờ, và thông thường, còn hơn những gì bạn có thể, bởi vì bạn yêu những gì mình đang làm và rõ ràng hơn cả những gì bạn nên làm. Và bạn nhận lại được điều gì? Hoàn toàn chẳng có gì cả…", dòng chia sẻ này sau đó bị Musonda xoá đi.

Wenger phủ nhận đàm phán hợp đồng với Oezil

Chú thích ảnh

Những ngày qua, báo chí Anh cho rằng Mesut Oezil đã chấp thuận ngồi xuống đàm phán khi được Arsenal đáp ứng yêu cầu về lương. Nhiều khả năng, Oezil sẽ đặt bút gia hạn với Arsenal thêm 2 năm nữa. HLV Arsene Wenger đã lên tiếng phủ nhận thông tin này. Ông Wenger cho biết không hề có tiến triển nào trong việc gia hạn hợp đồng với Oezil. Điều này đồng nghĩa Arsenal đã chấp nhận việc sẽ mất Oezil. Hiện chưa rõ đội chủ sân Emirates muốn bán Oezil trong phiên chợ Đông hay để anh ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa.

M.U nhận hat-trick tin vui trước thềm Derby Manchester

M.U nhận hat-trick tin vui trước thềm Derby Manchester

Trước thềm trận đấu với Man City, HLV Jose Mourinho đã nhận liền 3 tin vui khi Zlatan Ibrahimovic, Marouane Fellaini và Phil Jones đã bình phục và có thể ra sân vào cuối tuần này.

Bayern bị phạt vì CĐV ném tiền giả lên sân đối thủ

Chú thích ảnh

LBBĐ châu Âu (UEFA) đã ra án phạt 20.000 euro với Bayern vì CĐV của họ đã ném nhiều tờ giấy bạc giả in mệnh giá 500 euro từ khán đài xuống sân Constant Vanden Stock để phản đối giá vé cao mà Anderlecht đưa ra. Sự việc xảy ra ở trận đấu giữa hai đội thuộc vòng bảng Champions League hôm 23/11. Ở trận cầu này, Anderlecht bán vé với giá cao nhất là 100 euro/vé cho các CĐV đến ủng hộ đại diện nước Đức. Ngoài Bayern, Spaktak Moscow cũng bị UEFA phạt 3.000 euro do để CĐV nhà đốt pháo sáng trong trận tiếp đón Maribor.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm