CẬP NHẬT sáng 9/1: HLV Iran do thám Việt Nam. Barca chiêu mộ thành công 'Varane mới'

09/01/2019 08:05 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Tuyển Việt Nam không thể nối dài kỷ lục FIFA. Pepe về lại Porto. Salah xuất sắc nhất châu Phi. Barca đón tân binh người Pháp... là những tin tức được cập nhật.

BÌNH LUẬN: Nghệ thuật 'đá khoán' của Việt Nam

BÌNH LUẬN: Nghệ thuật 'đá khoán' của Việt Nam

Dù có chút tiếc nuối khi 2 lần vượt lên dẫn trước, để rồi phải… trắng tay, nhưng đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu tốt, mãn nhãn và tạo dựng những cơ sở vững chắc hơn, so với những gì đã trải qua trong năm 2018

HLV Iran do thám Việt Nam

Chú thích ảnh

HLV Carlos Queiroz đã tới sân Zayed để theo dõi trận đấu giữa Việt Nam và Iraq  ở vòng bảng Asian Cup 2019. Đi cùng HLV Queiroz còn có 2 trợ lý tại tuyển Iran. Sở dĩ HLV người Bồ Đào Nha có mặt trên sân Zayed bởi cả Việt Nam và Iraq đều sẽ là đối thủ của tuyển Iran trong những trận đấu tới. Ở trận đấu này, tuyển Việt Nam 2 lần vươn lên dẫn trước nhưng để đối phương ngược dòng thắng ngược 3-2. Với kết quả này, tuyển Iraq có 3 điểm, vươn lên vị trí thứ 2 sau tuyển Iran (kém hiệu số). Việt Nam chưa có điểm nào, đứng thứ 3 bảng D và xếp cuối là Yemen.

Tuyển Việt Nam không thể nối dài chuỗi trận kỷ lục

Chú thích ảnh

Tuyển Việt Nam đã có một trận đấu tốt trước đối thủ Iraq nhưng bản lĩnh của đội bóng từng vô địch Asian Cup được thể hiện đúng lúc. Iraq hai lần bị dẫn trước nhưng đã lội ngược dòng để có chiến thắng 3-2, đồng thời chấm dứt chuỗi bất bại kéo dài từ năm 2016 của đội tuyển Việt Nam. Đáng tiếc cho các học trò của HLV Park Hang Seo khi họ đã ở rất gần trận không thua thứ 19.

Tính từ thời HLV Hữu Thắng, các chàng trai áo đỏ đã trải qua hai năm không nếm mùi thất bại. Thành tích tốt nhất trong lịch sử bóng đá thế giới và điều này còn vượt cả những gì ĐKVĐ thế giới, đội tuyển Pháp đã làm được. Chuỗi trận này bao gồm các trận giao hữu chính thức, vòng loại Asian Cup và AFF Cup. Chuỗi trận kỷ lục này của tuyển Việt Nam đã được FIFA công nhận sau trận hoà CHDCND Triều Tiên trên sân Mỹ Đình, diễn ra không lâu sau khi thầy trò HLV Park Hang Seo giành chức vô địch AFF Cup.

Tottenham hạ Chelsea, đặt một chân vào chung kết cúp Liên đoàn Anh

Video highlights Tottenham 1-0 Chelsea

Tottenham và Chelsea đã cống hiến cho người hâm mộ trận bán kết trận lượt đi nghẹt thở trên sân Wembley. Hai đội đều tung vào sân đội hình mạnh nhất với quyết tâm giành chiến thắng. Phút 27, Kepa phạm lỗi với Harry Kane trong vòng cấm. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài Michael Oliver quyết định cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Harry Kane đã dứt điểm chính xác mở tỷ số.

Bị dẫn bàn sớm, Chelsea dồn lực tấn công trong quãng thời gian còn lại. Tuy nhiên, dù Pedro rồi Giroud được tung vào sân, thế tấn công của The Blues cũng không có sự khác biệt. Chung cuộc, Chelsea chịu thất bại 0-1 và trông chờ trận lượt về trên sân Stamford Bridge để lật ngược tình thế.

Barca chiêu mộ thành công “Varane mới”

Chú thích ảnh

Barcelona thông báo đã thuyết phục thành công cầu thủ Jean-Clair Todibo gia nhập CLB. Todibo hiện đang thi đấu cho Toulouse nhưng chưa ký hợp đồng chuyên nghiệp. Kể từ tháng 11, cầu thủ này không được ra sân do rắc rối trong đàm phán hợp đồng. Trong bối cảnh đó, Barca đã nhanh tay chiêu dụ được cầu thủ này theo dạng chuyển nhượng tự do. Vào ngày 1/7 tới, Todibo sẽ chính thức cập bến Camp Nou.

Todibo sinh ra ở Guiana thuộc Pháp, vừa tròn 19 tuổi cách đây vài ngày. Anh được các chuyên gia đánh giá là một Varane mới với khả năng phòng ngự xuất sắc.

Salah vượt Mane, giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi

Chú thích ảnh

Mohamed Salah vừa giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi 2018 do CAF trao tặng. Anh vượt qua đồng đội tại Liverpool là Sadio Mane và Pierre-Emerick Aubameyang của Arsenal – những ứng viên trong Top 3 rút gọn. Đây là lần thứ 2 liên tiếp ngôi sao người Ai Cập có được vinh dự này.

Năm 2018 tiếp tục đánh dấu phong độ chói sáng của Salah. Tiền đạo 26 tuổi đã ghi 44 bàn cho Liverpool và ĐT Ai Cập. Tại Champions League, Salah cũng góp phần quan trọng giúp Liverpool lọt vào chung kết trước khi thua Real Madrid 1-3 trong ngày anh sớm rời sân do chấn thương.

Pepe hồi hương, về lại Porto

Chú thích ảnh

Hậu vệ kỳ cựu Pepe vừa quyết định hồi hương đầu quân cho đội bóng cũ Porto theo hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi. Pepe từng có 3 mùa giải gắn bó với đội chủ sân Estadio do Dragao trước khi chuyển tới Real Madrid với giá 30 triệu euro năm 2007. Pepe trải qua 1 thập kỷ thi đấu cho Real Madrid, giành nhiều danh hiệu lớn trước khi ra đi vào năm 2017. Hậu vệ Bồ Đào Nha sau đó sang Thổ Nhĩ Kỳ đầu quân cho Besiktas nhưng đến đầu mùa giải 2018/19, anh trở thành cầu thủ tự do sau khi đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Về lại Porto, Pepe sẽ hội ngộ người đồng đội cũ ở Real Madrid, Iker Casillas.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm