CẬP NHẬT sáng 30/7: Ronaldo đã đến Juve. Muốn Lewandowski, M.U phải trả lương tương tự Sanchez

30/07/2018 07:55 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Ronaldo đáp máy bay đến Turin. Muốn có Lewy, M.U phải trả lương tương tự Sanchez. Real hỏi mua bộ đôi của Chelsea giá 100 triệu bảng... là những tin đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 30/7.

Ronaldo sắp có buổi tập đầu tiên ở Juve

Chú thích ảnh

Tiền đạo Cristiano Ronaldo đã đến Turin và chuẩn bị có buổi tập đầu tiên cùng Juventus vào thứ Hai (30/7). Cựu cầu thủ của Man United đã chuyển đến Seria A với giá 100 triệu euro từ Real Madrid ngay sau World Cup. Anh đã có buổi ra mắt đội bóng mới vào đầu tháng này.

Hiện tại, Juventus đang ở Mỹ để tham gia tour du đấu trước mùa giải (ICC Cup). Ronaldo và một số cầu thủ như Douglas Costa, Rodrigo Bentancur, Mario Mandzukic, Marko Pjaca, Blaise Matuidi và Gonzalo Higuain vừa trở về từ World Cup nên sẽ không tham gia chuyến du đấu này.

Hôm nay, Ronaldo và các đồng đội mới sẽ có buổi tập kín. CR7 và Juventus sẽ bắt đầu mùa giải mới vào ngày 19/8 tới trong trận đấu gặp Chievo tại Serie A.

M.U phải trả Lewandowski mức lương như Sanchez

Chú thích ảnh

Cả Man United và Real Madrid đều đang để mắt đến Robert Lewandowski. Theo những nguồn tin từ Đức, Bayern Munich sẵn sàng nghe những đề nghị trị giá từ 70 triệu bảng trở lên cho tiền đạo người Ba Lan.

Nhưng theo tờ Daily Star, nếu muốn sở hữu Lewandowski, “Quỷ đỏ” sẽ phải trả cho ngôi sao 29 tuổi này mức lương tương tự như Alexis Sanchez, người đang kiếm được 500.000 bảng/tuần.

Lewandowski đã chia tay người đại diện Cezary Kucharski và sau đó đã làm việc với “siêu cò” Pini Zahavi, người có mối quan hệ rất thân thiết với Jose Mourinho. Tiền đạo người Ba Lan vẫn còn hợp đồng với Bayern cho đến năm 2021 và đang nhận lương 300.000 bảng/tuần.

Real hỏi mua bộ đôi của Chelsea giá 100 triệu bảng

Chú thích ảnh

Real Madrid đang tìm cách tăng cường hàng thủ và hàng tiền vệ trong mùa Hè. Theo tờ Daily Mail, ĐKVĐ Champions League đang cân nhắc gửi đề nghị 100 triệu bảng cho Chelsea để hỏi mua thủ thành Thibaut Courtois và cầu thủ chạy cánh Willian.

Los Blancos từ lâu đã để mắt đến Courtois. Bản thân cầu thủ người Bỉ cũng không giấu diếm mong muốn được trở về Madrid để gần gũi với người thân. Anh sẽ là lựa chọn thay thế lâu dài dành cho Keylor Navas và chỉ còn 1 năm trên hợp đồng với Chelsea.

Trong khi đó, Willian mới đây cũng được đưa vào danh sách mong muốn của Real. Cầu thủ này có giá khoảng 65 triệu bảng và đang được Man United và Barca quan tâm.

Vấn đề của Real Madrid: Theo Hernandez luôn là 'nạn nhân' của Marcelo

Vấn đề của Real Madrid: Theo Hernandez luôn là 'nạn nhân' của Marcelo

Theo Hernandez chuẩn bị gia nhập Real Sociedad dưới dạng cho mượn, sau khi không thể đánh bật được Marcelo ở vị trí hậu vệ cánh trái trong đội hình của Real Madrid.

Gary Neville khẩu chiến với CĐV vì Shaqiri

Chú thích ảnh

Khi Liverpool chiêu mộ Xherdan Shaqiri cách đây không lâu, cựu đội trưởng của Man United,  Gary Neville đã chỉ trích cầu thủ này lười biếng và có thái độ thiếu chuyên nghiệp khi ở Stoke.

Mới đây, Shaqiri đã có một màn ra mắt ấn tượng khi xé lưới “Quỷ đỏ” bằng một siêu phẩm “xe đạp chổng ngược” ở ICC Cup 2018. Các CĐV của Liverpool đã ngay lập tức vào trang cá nhân của Neville để chế nhạo ông. Đáp lại, Neville viết: “Tôi hy vọng các bạn cũng sẽ nhắn tin cho tôi mỗi khi bạn thấy Shaqiri đứng yên ở nửa sân bên kia lúc đội của bạn bị tấn công nhé”.

Về phía Shaqiri, anh thể hiện mình không quan tâm tới những lời bình luận của Neville trong buổi phỏng vấn hôm thứ Bảy: “Họ (anh em nhà Neville) là những cầu thủ Man United. Có thể họ không thích Liverpool! Đôi khi có những người ghét bạn và có những người quý bạn. Tôi không muốn bình luận gì về những người tôi không quen”.

Oezil bị gọi là ‘hèn nhát’ vì chia tay tuyển Đức

Chú thích ảnh

Tiền vệ Mesut Oezil đã tuyên bố chia tay tuyển Đức ngay sau World Cup 2018. Cầu thủ 29 tuổi tiết lộ lý do đằng sau quyết định này là bởi anh cảm thấy bị “phân biệt chủng tộc” và “không được tôn trọng”.

Quyết định của Oezil đã châm ngòi cho một cuộc tranh cãi ở Đức. Trong khi chủ tịch Bayern Munich, ông Uli Hoeness, cho rằng Oezil chả làm được gì trong năm qua thì chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức lại phủ nhận việc ông phân biệt chủng tộc với ngôi sao của Arsenal.

Mới đây, đến lượt giám đốc thể thao của Eintracht Frankfurt, Fredi Bobic, bình luận về Oezil.

“Tôi nghĩ quyết định đó là hơi hèn nhát”, Bobic nói với Bild. “Chỉ trích của Ozil về truyền thông, đặc biệt là việc nhắm vào Liên đoàn bóng đá Đức (DFB), là một hành động khó chịu. Lời tố phân biệt chủng tộc của cậu ấy là không thực tế”.

“Cậu ấy nên tổ chức họp báo ở một đài truyền hình nào đó. Đối với một cầu thủ bóng đá, quy tắc của họ phải là ‘thẳng thắn và đứng lên’ mới phải”.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm