CẬP NHẬT sáng 30/10: Real sa thải Lopetegui. Man City lấy lại ngôi đầu. Mourinho được cấp 100 triệu vào tháng Một

30/10/2018 08:46 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Man City lấy lại ngôi đầu, Real Madrid sa thải Lopetegui, Mourinho được cấp 100 triệu mua sắm trong tháng 1... là những tin đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 30/10.

 

Real sa thải Julen Lopetegui: Cánh hoa hồng đã phản bội Lopetegui

Real sa thải Julen Lopetegui: Cánh hoa hồng đã phản bội Lopetegui

Julen Lopetegui giống như một người bạn với các cầu thủ, ông có vẻ như là người thích sự ôn hòa và mềm mỏng với bông hồng trên tay hơn là ra vẻ cứng rắn hay dữ dội.

 

Tottenham 0-1 Man City: Mahrez lập công, The Citizens trở lại ngôi đầu

Dù phải làm khách nhưng Man City vẫn đánh bại Tottenham với tỷ số 1-0 trong trận đấu muộn vòng 10 Premier League. Ngay từ phút thứ 6, Riyad Mahrez đã đem về bàn thắng duy nhất cho đội khách sau đường kiến tạo của Sterling.

Trong toàn bộ trận đấu, Tottenham đã rất nỗ lực nhưng đều bế tắc trong việc chọc thủng lưới Man City. Với kết quả này, thầy trò Pep Guardiola đã lấy lại ngôi đầu bảng Premier League.

Chú thích ảnh
BXH Premier League sau vòng 10

Lazio 0-3 Inter: Cú đúp của Icardi

Sau thất bại trước Barca ở Champions League tuần trước, Inter Milan đã trở lại Serie A với chuyến làm khách gặp Lazio. Họ vẫn thể hiện phong độ tuyệt vời tại giải quốc nội để đánh bại đội chủ sân Olimpico với tỷ số thuyết phục 3-0. Đội trưởng Mauro Icardi đã lập được cú đúp trong trận đấu này, bàn còn lại được ghi do công của Marcelo Brozovic.

Chiến thắng này giúp Inter Milan vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH Serie A. Họ có cùng điểm với Napoli nhưng hơn chỉ số phụ. Đoàn quân của HLV Luciano Spalletti đang kém đội đầu bảng Juventus 4 điểm.

Chú thích ảnh
BXH Serie A hiện tại

Real Madrid sa thải Lopetegui

Chú thích ảnh

HLV Julen Lopetegui đã chính thức bị Real Madrid sa thải sau một khởi đầu tệ hại trong mùa giải 2018/2019 và đỉnh điểm là trận thua 1-5 trước Barca cuối tuần trước. Trong 14 trận dẫn dắt "Kền kền trắng", chiến lược gia 52 tuổi chỉ có được tỷ lệ thắng 62% (thắng 6, hòa 2, thua 6). Lopetegui chỉ giành được 1 chiến thắng trong 7 trận gần nhất và ban lãnh đạo Real đã quyết định phải hành động.

Trên trang chủ, Real thông báo: "Hội đồng quản trị của Real Madrid CF, sau cuộc họp ngày 29 tháng 10 năm 2018, đã đồng ý chấm dứt hợp đồng của Julen Lopetegui với CLB".

"Quyết định này được đưa ra với trách nhiệm cao nhất nhằm thay đổi động lực của đội bóng, khi tất cả mục tiêu của mùa giải này vẫn nằm trong tầm tay”.

"Ban quản trị hiểu rằng có một sự bất cân xứng lớn giữa chất lượng đội hình hiện tại - trong đó có 8 cầu thủ được đề cử cho giải Quả bóng Vàng, một điều chưa từng thấy trong lịch sử CLB - và kết quả thu được cho đến nay".

"CLB cảm ơn Julen Lopetegui và tất cả thành viên trong đội ngũ kỹ thuật của ông vì đã nỗ lực với công việc trong thời gian qua. Chúc họ có những điều tốt nhất trong sự nghiệp. HLV đội trẻ, Santiago Solari sẽ tạm thời thay thế và bắt đầu công việc từ thứ Ba”.

Mourinho được cấp 100 triệu mua sắm trong tháng 1

Chú thích ảnh

Tất cả dấu hiệu lúc này đều cho thấy ban lãnh đạo Man United vẫn hết lòng ủng hộ Jose Mourinho. Theo thông tin mới nhất từ The Guardian, ban quản trị Man United sẽ cấp cho HLV người Bồ Đào Nha 100 triệu bảng để mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Động thái này như để chiều lòng Mourinho sau quãng thời gian khó khăn vừa qua. Trước đó, "Người đặc biệt" đã liên tục chỉ trích ban lãnh đạo vì đã không ủng hộ ông trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

Mourinho rất muốn bổ sung thêm một trung vệ vào đội hình hiện tại. Mục tiêu của ông là Toby Alderweireld, Harry Maguire và Jerome Boateng. Chiến lược gia 55 tuổi đã có ý định để Anthony Martial ra đi và mua thêm một tiền đạo nhưng ý tưởng này đã bị Ed Woodward ngăn cản. Phó chủ tịch điều hành của Man United rất thích Martial và muốn giữ cầu thủ người Pháp ở lại CLB lâu hơn.

Ronaldo rời Real vì bị quay lưng

Chú thích ảnh

Tiền đạo Cristiano Ronaldo đã rời Real Madrid sau 9 năm gắn bó để chuyển sang Juventus với giá 100 triệu euro trong mùa Hè qua. Trong buổi phỏng vấn mới đây với France Football, ngôi sao từng giành 5 Quả bóng Vàng chia sẻ lý do anh quyết định rời sân Bernabeu là vì mối quan hệ bất ổn với chủ tịch Florentino Perez.

"Tôi cảm thấy trong CLB, đặc biệt là từ chủ tịch, đã không coi trọng tôi như lúc vừa tới đây" tiền đạo của Juventus bắt đầu. "Trong 4 hoặc 5 năm đầu tiên, tôi cảm thấy mình như Cristiano Ronaldo. Rồi mọi thứ dần mờ nhạt đi sau đó".

"Chủ tịch nhìn tôi theo cách kiểu như không còn cần tôi nữa. Bạn hiểu ý tôi muốn nói là gì rồi đấy. Đó là lý do khiến tôi nghĩ đến việc ra đi".

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm