CẬP NHẬT sáng 25/6: Kane xô đổ mọi kỷ lục. FIFA điều tra Đức. Pogba thừa nhận 'có vấn đề' với Mourinho

25/06/2018 06:18 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Honda đi vào lịch sử World Cup, Rộ thông tin Salah chia tay tuyển Ai Cập, FIFA điều tra Đức sau vụ xô xát với ban huấn luyện Thuỵ Điển... là những tin tức được cập nhật.

Harry Kane xô đổ mọi kỷ lục

Chú thích ảnh

Với hat-trick vào lưới Panama trong chiến thắng 6-1 của tuyển Anh, Harry Kane đang tạm thời vượt qua Cristiano Ronaldo để dẫn đầu danh sách Vua pha lưới ở World Cup 2018. Không chỉ vậy, Kane còn là tuyển thủ Anh đầu tiên ghi bàn trên chấm 11m tại World Cup kể từ năm 2002. Tính đến thời điểm hiện tại, Kane đã ghi bàn trong 5 trận liên tiếp cho tuyển Anh với số lần lập công là 8.

Bên cạnh thành tích cá nhân của Kane, chiến thắng 6-1 cũng giúp tuyển Anh tạo nên những kỷ lục mới tại World Cup. Tính đến hiện tại, Anh là đội có chiến thắng đậm nhất tại World Cup 2018. Chiến thắng trước Panama là lần đầu tiên nước Anh ghi được 4 bàn thắng trở lên ở World Cup kể từ trận thắng 4-2 trong trận chung kết World Cup 1966. Đây cũng là lần đầu tiên họ ghi tới 5 bàn chỉ trong hiệp 1 của một trận đấu.

Video highlight Anh 6-1 Panama

Honda đi vào lịch sử World Cup

Chú thích ảnh

Keisuke Honda đã trở thành người hùng giúp Nhật Bản có được 1 điểm trong trận hoà 2-2 trước Senegal. Với bàn thắng này, Honda đã trở thành cầu thủ Nhật Bản đầu tiên ghi bàn ở cả 3 kỳ World Cup. Trước đó, cầu thủ 32 tuổi từng ghi bàn ở World Cup 2010 và World Cup 2014. Tính đến hiện tại, Honda có 37 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia.

Với kết quả hoà 2-2, Nhật Bản và Senegal đều có 4 điểm nhưng đội bóng của Honda xếp thứ 2 do thua kém chỉ số phụ.

Video highlight Nhật Bản 2-2 Senegal

Ở trận đấu còn lại của bảng H, Colombia đã đánh bại Ba Lan với tỷ số 3-0. Falcao, Cuadrado, Mina là những cầu thủ lập công cho đại diện đến từ Nam Mỹ. Với trận thua này, Ba Lan coi như đã nói lời chia tay với World Cup 2018.

Video clip trận Colombia 3-0 Ba Lan

FIFA điều tra Đức

Chú thích ảnh

FIFA đã ra quyết định điều tra cáo buộc 2 thành viên của ban huấn luyện tuyển Đức có hành động ăn mừng khiêu khích nhằm vào phía Thuỵ Điển. Theo camera ghi hình, sau khi Toni Kroos tung cú sút siêu phẩm giúp Đức ngược dòng thắng 2-1 ở phút bù giờ, phụ trách truyền thông của đội là ông Ulrich Voigt cùng với quan chức của Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) là ông Georg Behlau, đã chạy về phía ban huấn luyện Thuỵ Điển hò hét chĩa ngón tay ăn mừng khiêu khích.

Hành động của Ulrich Voigt và Georg Behlau đã khiến phía Thuỵ Điển nổi giận. Ban huấn luyện cùng các cầu thủ dự bị của Thuỵ Điển đã lao ra đòi ăn thua với 2 người này, tạo ra một vụ lộn xộn nơi đường piste. Mặc dù ông Ulrich Voigt và Georg Behlau đã gửi lời xin lỗi tới phía Thuỵ Điển nhưng không tránh khỏi việc bị FIFA điều tra.

Pogba thừa nhận "có vấn đề" với Mourinho

Chú thích ảnh

Cuộc phỏng vấn tại đại bản doanh tuyển Pháp ở World Cup 2018, Paul Pogba đã nói về cuộc sống của anh ở M.U. Tiền vệ người Pháp khẳng định năm thứ 2 của anh ở Old Trafford không được lý tưởng bởi mâu thuẫn với HLV Jose Mourinho. Ở rất nhiều trận đấu, Mourinho đã đẩy Pogba lên ghế dự bị.

"Tôi đã có những mâu thuẫn nhỏ với Mourinho. Nhưng cuối cùng mọi thứ được giải quyết. Việc bị đẩy lên ghế dự bị cũng giúp bạn trưởng thành. Tôi phải chấp nhận điều đó", Pogba thổ lộ.

Cách xếp hạng, luật chọn đội đi tiếp của FIFA ở World Cup 2018

Cách xếp hạng, luật chọn đội đi tiếp của FIFA ở World Cup 2018

Cách xếp hạng, luật chọn đội đi tiếp tại vòng bảng ở World Cup 2018 được LĐBĐ thế giới, FIFA giải thích cụ thể ở trang 43.

Rộ thông tin Salah tính chia tay tuyển Ai Cập

Chú thích ảnh

Nguồn tin của ESPN tiết lộ Mohamed Salah đang tính chia tay đội tuyển Ai Cập. Vài ngày trước, Salah trở thành công dân danh dự của Chechnya, nơi tuyển Ai Cập đóng quân ở World Cup 2018. Salah đã có cuộc gặp với lãnh đạo Chechnya, Ramzan Kadyrov, để nhận danh hiệu. Trước đó, Salah cũng chụp ảnh cùng ông Kadyrov ở sân tập của toàn đội. Việc xuất hiện bên cạnh lãnh đạo Chechnya đã khiến Salah trở thành tâm điểm chỉ trích bởi ông Kadyrov bị phản đối vì kỳ thị người đồng tính. Quá mệt mỏi vì cứ bị lôi vào những vấn đề không liên quan, Salah đã nghĩ tới việc chia tay đội tuyển Ai Cập. Trước World Cup 2018, Salah từng gặp rắc rối với Liên đoàn bóng đá Ai Cập liên quan tới bản quyền hình ảnh của anh in trên máy bay đưa đội tới Nga.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm