CẬP NHẬT sáng 25/6: Guardiola bỏ ra 110 triệu bảng cho 4 hậu vệ cánh. Mourinho thích Kane hơn Ronaldo

25/06/2017 08:04 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Pep Guardiola sẵn sàng bỏ ra 110 triệu bảng để chiêu mộ 4 hậu vệ cánh. Jose Mourinho muốn phá kỷ lục chuyển nhượng bằng Harry Kane. Chelsea hỏi mua bộ đôi của Juventus… sẽ là những tin chính trong bản tin sáng ngày 25/6.

Ronaldo giúp Bồ Đào Nha lọt vào Bán kết Confed Cup 2017

Cristiano Ronaldo đã ghi bàn trên chấm 11m, góp công vào chiến thắng dễ dàng 4-0 của Bồ Đào Nha trước New Zealand qua đó giành 1 vé tại Bán kết Confederations Cup.

Chú thích ảnh
Ronaldo và đồng đội đã lọt vào bán kết với ngôi đầu bảng A

Tiếp nối bàn thắng vào phút 33 của Ronaldo là các pha lập công của Bernardo Silva, Andre Silva và Nani. Cùng bảng này, Mexico là đội còn lại đi tiếp khi họ loại đội chủ nhà Nga với chiến thắng 2-1. Nhưng, Bồ Đào Nha là đội kết thúc ở vị trí đầu bảng trong khi New Zealand xếp cuối bảng sau 3 trận thua liên tiếp.

Tại Bán kết, tuyển Bồ sẽ không có sự phục vụ của Pepe vì đã nhận đủ 2 thẻ vàng ở giải đấu lần này. Ngoài ra, nỗi lo thiếu vắng Bernado Silva còn hiện lên khi cầu thủ này bị thay ra ở đầu hiệp 2 vì chấn thương mắt cá. Ở bảng đấu còn lại, Chile và Đức sẽ cùng nhau đi tiếp nếu họ không phải nhận thất bại ở lượt trận cuối cùng diễn ra vào tối nay.

Guardiola muốn mua 4 hậu vệ cánh

Chú thích ảnh
Walker và Alves là những mục tiêu quan trọng của Guardiola

Theo tờ Daily Star, Pep Guardiola đang muốn nâng cấp hàng thủ bằng 4 hậu vệ cánh chất lượng và có thể phải tiêu tốn số tiền lên tới 110 triệu bảng. HLV người Tây Ban Nha đang theo đuổi 2 hậu vệ phải Kyle Walker cùng Dani Alves và 2 hậu vệ trái Ryan Bertrand cùng Benjamin Mendy của Monaco.

Người mà Pep khao khát có được nhất là Walker nhưng phía Tottenham đang yêu cầu mức giá 50 triệu bảng trong khi Man City chỉ muốn bỏ ra 40 triệu. Nhưng, 45 triệu có lẽ sẽ là mức giá được 2 bên chấp nhận.

Nếu như tiền bạc không phải vấn đề trong vụ Alves thì 2 hậu vệ trái mà Pep để ý ít nhất cũng phải tiêu tốn của Man City 65 triệu bảng khi Mendy có giá 39,5 triệu còn Bertrand là 25 triệu.

Mourinho muốn phá kỷ lục chuyển nhượng bằng Kane

Chú thích ảnh
Không dễ để thuyết phục Tottenham bán Kane

Tờ Sunday Mirror cho hay, Jose Mourinho sẵn sàng bỏ ra 100 triệu bảng để chèo kéo Harry Kane thay vì chọn Cristiano Ronaldo. Trước đó, nhiều thông tin cho rằng Mourinho không muốn đưa Ronaldo trở lại Old Trafford mặc dù khả năng anh rời Real Madrid chưa bao giờ lớn như lúc này.

Tottenham bao giờ cũng khẳng định họ sẽ không chấp nhận bất cứ lời đề nghị nào cho Kane nhưng với số tiền kỷ lục 100 triệu bảng thì chẳng có thể nói trước được điều gì. Bên cạnh việc theo đuổi Kane, Mourinho đang cố gắng hoàn tất thương vụ Alvaro Morata sớm nhất có thể.

Ở một diễn biến khác, theo trang Goal, Fabinho rất muốn gia nhập Man United ở mùa Hè này và thoả thuận chuyển nhượng giữa 2 CLB cũng sắp được hoàn tất. Dự kiến, “Quỷ đỏ” sẽ phải trả cho Monaco khoảng 45 triệu euro và thương vụ có thể được xác nhận trong vài ngày tới.

Verratti muốn PSG mua sắm để ở lại

Chú thích ảnh
Verratti ra điều kiện với PSG

Tiền vệ Marco Verratti lên tiếng kêu gọi PSG chi mạnh tay ở mùa Hè này như là một điều kiện để anh ở lại nước Pháp. Thời gian qua, đã có nhiều thông tin cho rằng Verratti muốn ra đi để chuyển đến Barca mặc dù vẫn còn hợp đồng với PSG đến năm 2021.

Chia sẻ trên Gazzetta dello Sport trong thời điểm báo chí đồn đoán, Verratti cho biết: “Tôi sẽ không ra đi bằng mọi giá. Tôi muốn thấy được liệu PSG có thể tạo nên một tập thể lớn thực sự hay không. Nếu có, tôi sẽ rất hạnh phúc mà ở lại”.

“Mỗi năm họ đều nói họ sẽ tạo ra một đội bóng tuyệt vời nhưng chúng ta cứ nhìn kết quả thì biết. Sự hứa hẹn là không đủ. Nếu lần này, Henrique bảo đảm những gì ông ấy đã nói thì tôi sẽ ở lại”.

Chelsea quyết hút máu Juventus

Chú thích ảnh
Alex Sandro là một cái tên cực kỳ quan trọng với Juve

Theo tờ Corriere dello Sport, Chelsea vừa đưa ra lời đề nghị 96 triệu euro cho bộ đôi của Juventus là Leonardo Bonucci và Alex Sandro. Nếu Sandro từ chối chuyển đến Stamford Bridge thì theo Gazzetta dello Sport, Juventus sẽ đề nghị anh gia hạn hợp đồng đang còn thời hạn đến tháng 6/2022.

Ngoài ra, Tuttosport thừa nhận, Juve đã có phương án để thay thế Sandro nếu anh chuyển đến London khi họ sẽ gọi lại Leonardo Spinazzola, cầu thủ được cho mượn đến Atalanta cách đây 2 năm.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm