CẬP NHẬT sáng 22/12: Klopp không muốn thành 'Wenger mới'. M.U săn sao trẻ của Dortmund

22/12/2017 08:48 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Juergen Klopp không muốn thành 'Arsene Wenger mới', M.U và Man City thoát khỏi án phạt của FA, Neymar tuyên bố PSG có thể đánh bại Real Madrid là những tin tức đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 22/12.

M.U muốn chiêu mộ Christian Pulisic

Chú thích ảnh
Christian Pulisic đã lọt vào tầm ngắm của M.U

Theo Daily Mail (Anh), M.U muốn chiêu mộ tài năng trẻ của Dortmund, Christian Pulisic. Cầu thủ chạy cánh 19 tuổi này đã nổi như cồn ở Dortmund trong 2 mùa giải gần đây và đã lọt vào tầm ngắm của “Quỷ đỏ”. Ngoài M.U, Bayern Munich và Real Madrid cũng đã dòm ngó Pulisic. Mourinho muốn tăng cường vị trí cầu thủ chạy cánh của M.U. HLV người Bồ Đào Nha được cho là đã đưa Malcom (Bordeaux) và Willian (Chelsea) vào danh sách chiêu mộ.

Juergen Klopp không muốn trở thành “Wenger mới”

Chú thích ảnh
Juergen Klopp không chắc về khả năng gắn bó lâu dài với Liverpool

HLV của Liverpool, Juergen Klopp mới đây đã nói về khả năng ra đi. Nhà cầm quân người Đức được bổ nhiệm vào “ghế nóng” ở Anfield cách đây 2 năm. Ông vẫn chưa giúp Liverpool giành được danh hiệu nào.

“Ở lại Liverpool 20 năm ư? Tôi không biết nữa. Trước đây, tôi thường dẫn dắt các CLB trong 7 năm (ở Mainz và Dortmund) và sau đó tôi chuyển sang CLB khác. Cách đây vài tuần, tôi nhìn vào thống kê về HLV làm việc lâu nhất cho một CLB tại Bundesliga và tôi là người nắm giữ kỷ lục đó. Sẽ rất khó để lập nên kỉ lục tương tự ở Liverpool”, HLV người Đức tuyên bố. Đối thủ sắp tới của Klopp là Arsene Wenger, HLV của Arsenal. Ông Wenger đã dẫn dắt “Pháo thủ” 21 năm.

Neymar: “PSG có thể đánh bại Real Madrid”

Chú thích ảnh
Neymar muốn làm nên lịch sử với PSG

Ngôi sao của PSG, Neymar tuyên bố rằng đội bóng của Ligue 1 có thể đánh bại Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League mùa này. Theo kết quả bốc thăm, PSG sẽ đối mặt với nhà ĐKVĐ Champions League ở vòng 1/8. Mùa giải trước, PSG đã bị loại ở vòng 1/8 Champions League, dù cho họ thắng Barca 4-0 ở trận lượt đi.

“Chúng tôi biết rằng đó sẽ là trận đấu khó khăn. Các cầu thủ Real Madrid đã gắn bó với nhau trong nhiều năm và họ có tham vọng giành chức vô địch Champions League thứ ba liên tiếp. Nhưng tôi tin rằng PSG có thể đánh bại Real Madrid. Chúng tôi muốn làm nên lịch sử và chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giành chiến thắng trước Real Madrid”, Neymar phát biểu.

M.U và Man City không bị FA trừng phạt

Chú thích ảnh
Jose Mourinho bị ném chai sữa vào người trong cuộc ẩu đả

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã quyết định không đưa ra án phạt nào với Man City và M.U về vụ ẩu đả trong phòng thay đồ sau trận derby Manchester vào tháng này. Có tới 30 cầu thủ và nhân viên của hai đội tham gia vào vụ ẩu đả này. Các cầu thủ và nhân viên của M.U cho rằng đội khách đã ăn mừng quá lố và tỏ ra thiếu tôn trọng. Trong khi đó, phía Man City nghĩ rằng HLV Jose Mourinho đã xâm chiếm khu vực dành cho họ khi ông tiến đến phòng thay đồ để phản đối. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã bị ném chai sữa vào người.

Trước đó, Mourinho đã nói về việc các cầu thủ Man City luôn phạm lỗi chiến thuật trước trận derby Manchester, khiến FA yêu cầu nhà cầm quân người Bồ Đào Nha phải giải trình. Nhưng mới đây nhất, FA cho biết sẽ không có án phạt nào với HLV của M.U.

Pep Guardiola bất ngờ bị cảnh sát Tây Ban Nha điều tra

Chú thích ảnh
Pep Guardiola ủng hộ xứ Catalunya độc lập

HLV Pep Guardiola của Man City đã bị cảnh sát Tây Ban Nha điều tra sau khi ông đứng ra ủng hộ xứ Catalunya độc lập. Báo cáo của cảnh sát Tây Ban Nha về Pep đã được chuyển cho thẩm phán Tòa án tối cao Pablo Llaren xem xét.

Pep Guardiola vốn là người ủng hộ phong trào đòi độc lập của xứ Catalunya. Ông đã tham dự cuộc mít tinh ủng hộ xứ Catalunya độc lập vào Hè năm nay với Carles Puigdemont, chủ tịch của chính phủ xứ Catalunya và 10 nghìn người biểu tình.

Pep Guardiola bất ngờ bị cảnh sát Tây Ban Nha điều tra

Pep Guardiola bất ngờ bị cảnh sát Tây Ban Nha điều tra

HLV của Man City, Pep Guardiola đã bị cảnh sát Tây Ban Nha điều tra sau khi ông tham gia vào cuộc mít tinh của 10 nghìn người biểu tình đòi độc lập cho xứ Catalunya. 

Pep Guardiola đã phát biểu trước đám đông rằng ông sẽ bỏ phiếu độc lập vào ngày 1/10, bất kể “chính phủ Tây Ban Nha không muốn điều này”. Dù cho cuộc bỏ phiếu bầu đòi độc lập không được chính phủ Tây Ban Nha công nhận, tuy nhiên cảnh sát đã tiến hành điều tra về các nhân vật đứng đầu trong phong trào đòi độc lập của xứ Catalunya.

Tờ El Nacional (Tây Ban Nha) trích dẫn báo cáo của cảnh sát rằng “Pep Guardiola đã đọc một bản tuyên ngôn và có ý định kích động tất cả những người ủng hộ độc lập”.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm