CẬP NHẬT sáng 20/6: Barca điều tra Pique vì vụ Griezmann. Neymar có nguy cơ mất World Cup

20/06/2018 06:10 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Wilshere xác nhận chia tay Arsenal, Hậu vệ Colombia nhận thẻ đỏ nhanh thứ 2 lịch sử World Cup, Barca điều tra Pique vì vụ Griezmann... là những tin tức cập nhật.

Arsenal trình làng tân binh thứ 2

Chú thích ảnh

Arsenal đã chính thức đón tân binh thứ 2 của kỳ chuyển nhượng Hè 2018, thủ thành Bernd Leno từ Bayer Leverkusen. Leno đầu quân cho Arsenal theo thoả thuận trị giá 20 triệu bảng. Thủ môn 26 tuổi đã đặt bút vào hợp đồng có thời hạn 5 năm với Arsenal.

Leno đầu quân cho Leverkusen vào năm 2011 từ Stuttgart. Không lâu sau, anh trở thành thủ thành trẻ nhất thi đấu ở Champions League lúc 19 tuổi 193 ngày trong trận gặp Chelsea. Leno chỉ vắng mặt 5 trận cầu trong 7 mùa giải ở Bundesliga, con số cho thấy tầm quan trọng của anh đối với Leverkusen.

Leno được kỳ vọng sẽ trở thành thủ môn số 1 của Arsenal. Sự xuất hiện của Leno tại Emirates sẽ đặt dấu hỏi cho tương lai của Petr Cech, thủ thành thi đấu thiếu ổn định dưới thời Arsene Wenger.

Wilshere xác nhận chia tay Arsenal

Chú thích ảnh

Trên trang cá nhân Instagram, Jack Wilshere xác nhận anh sẽ chia tay Arsenal. "Tôi xác nhận sẽ rời Arsenal khi hợp đồng hết hạn vào cuối tháng 6. Sau những cuộc thảo luận với CLB cũng như cuộc gặp riêng với tân HLV Unai Emery, tôi cảm thấy mình sẽ có rất ít cơ hội. Vì thế tôi đưa ra quyết định".

Wilshere cho biết trong những tháng qua, đúng như truyền thông đưa tin, đại diện của anh đã cố gắng đàm phán gia hạn với Arsenal. Bản thân tiền vệ 26 tuổi cũng sẵn sàng giảm lương để tiếp tục gắn bó với Pháo thủ. Tuy nhiên, việc sẽ không được đảm bảo cơ hội đá chính thường xuyên dưới thời HLV Unai Emery buộc Wilshere phải lựa chọn.

Crystal Palace, West Ham, Wolves và Juventus là những đội bóng được cho là quan tâm tới Wilshere.

Barca điều tra Pique và Umtiti vì vụ Griezmann

Chú thích ảnh

Barcelona đã ra quyết định điều tra Gerard Pique và Samuel Umtiti liên quan tới việc Antoine Griezmann quyết định gia hạn với Atletico Madrid thay vì đến Camp Nou. Công ty của Pique chính là đơn vị phát hành đoạn phim tài liệu ngắn mà Griezmann muốn thực hiện để công bố quyết định ở lại Atletico. Umtiti công bố về việc phát sóng chương trình trên mạng xã hội.

Trong khi đó, Barca không hề biết gì về đoạn phim tài liệu. Họ vẫn cố gắng đàm phán với hy vọng đưa Griezmann tới Camp Nou. Đại diện của Barca cho biết: "Chủ tịch Josep Maria Bartomeu đã nói chuyện với Pique, cho biết sự liên quan của cậu ấy trong vụ việc này khiến CLB và người hâm mộ ngạc nhiên lẫn thất vọng. Chúng tôi sẽ nói chuyện cụ thể hơn với Pique và Umtiti để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra khi cả hai trở lại CLB sau World Cup".

Neymar nguy cơ mất World Cup

Chú thích ảnh

Buổi tập của Brazil trước trận gặp Costa Rica, Neymar xuất hiện chỉ khoảng 10 phút. Sau đó, tiền đạo PSG rời sân tập với những bước đi khập khiễng. Anh được một thành viên trong ban huấn luyện dìu rời sân. Neymar tỏ vẻ khá đau đớn. Những hình ảnh đó khiến cả Brazil chìm trong lo lắng. Tất cả đều nghĩ tới viễn cảnh tệ nhất: Neymar dính chấn thương và nguy cơ mất World Cup.

Hồi tháng 2 vừa qua, tiền đạo của PSG bị rạn xương bàn chân. Anh phải trở lại Brazil để phẫu thuật. Mất thời gian dài điều trị và phục hồi, Neymar mới trở lại thi đấu. Nhưng dường như tiền đạo xứ Samba vẫn chưa có được thể lực tốt nhất. Mọi chuyện trở nên tệ hơn khi ở trận khai màn World Cup 2018, Neymar bị các hậu vệ Thuỵ Sỹ "chăm sóc" quá kỹ. Liên đoàn bóng đá Brazil vẫn chưa đưa ra bình luận về tình trạng của Neymar.

Colombia 1-2 Nhật Bản: Kagawa và Osako ghi bàn, Nhật Bản tạo bất ngờ khi thắng Colombia

Colombia 1-2 Nhật Bản: Kagawa và Osako ghi bàn, Nhật Bản tạo bất ngờ khi thắng Colombia

Đội tuyển Nhật Bản đã gây bất ngờ ở trận ra quân tại World Cup 2018 khi đánh bại đối thủ được đánh giá cao hơn là Colombia với tỷ số 2-1.

Hậu vệ Colombia nhận thẻ đỏ nhanh thứ 2 lịch sử World Cup

Chú thích ảnh

Phút thứ 3 trận Colombia- Nhật Bản, Carlos Sanchez phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Trọng tài xác định hậu vệ Colombia đã cố tình dùng tay ngăn cản cơ hội ghi bàn của đối thủ. Tấm thẻ đỏ của Sanchez là thẻ đỏ đầu tiên tại World Cup 2018. Không những vậy, đây là tấm thẻ đỏ nhanh thứ 2 trong lịch sử World Cup. Kỷ lục tấm thẻ đỏ nhanh nhất hiện đang thuộc về Jose Alberto Batista (Uruguay) khi ông bị đuổi khỏi sân ở ngay giây thứ 54, trong trận gặp Scotland ở World Cup 1986.

Chơi hơn người trong phần lớn thời gian trận đấu, Nhật Bản đã khiến Colombia vất vả chống đỡ các đợt tấn công. Sau bàn thắng trên chấm phạt đền của Kagawa, Nhật Bản có thêm bàn thắng của Yuya Osako qua đó đánh bại Colombia với tỷ số 2-1. Juan Quintero là cầu thủ ghi bàn cho Colombia sau một tình huống đá phạt từ ngoài vòng 16m50.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm