CẬP NHẬT sáng 19/10: Messi được vinh danh. Barca chia rẽ vì Pogba. Sanchez rời M.U

19/10/2018 06:34 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Real chọn Conte thay Lopetegui, Bayern họp khẩn vì Wenger, Messi là VĐV xuất sắc mọi thời đại, Sanchez tìm cách rời M.U... là những tin tức được cập nhật.

M.U tính 'chơi lớn', hốt cả Hazard và Jorginho từ Chelsea

M.U tính 'chơi lớn', hốt cả Hazard và Jorginho từ Chelsea

Trong suy nghĩ của Jose Mourinho, Eden Hazard chắc chắn là cái tên đáng chú ý nhất trên hàng công Chelsea. Mourinho & M.U không vì thế mà lơ là Jorginho, bộ não trong lối chơi của Chelsea dưới thời Maurizio Sarri.

Messi được vinh danh

Chú thích ảnh

Trong cuộc bầu chọn vừa được SPORT Bible tổ chức trên mạng Twitter, tiền đạo Lionel Messi đã vượt qua hàng loạt ứng cử viên nặng ký như Serena Williams, Muhammad Ali, Phil Taylor, Tiger Woods, Roger Federer, Usain Bolt, Michael Phelps, Sachin Tendulkar, Michael Schumacher, Ronda Rousey, Michael Jordan, AP McCoy, Pele, Diego Maradona và Ronaldo để trở thành vân động viên thể thao xuất sắc nhất mọi thời đại.

SPORT Bible đã chọn ra 16 VĐV vĩ đại ở các môn thể thao để tham gia cuộc bầu chọn. Kết quả Muhammad Ali, Federer, Jordan và Messi là 4 VĐV có phiếu bầu cao nhất, có mặt ở danh sách rút gọn. Ở vòng bầu chọn cuối cùng, Messi dẫn đầu với 35% số phiếu, cao hơn 2% so với người xếp sau là huyền thoại Muhammad Ali.

Barca chia rẽ vì Pogba

Chú thích ảnh

Nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết nội bộ Barcelona đang mâu thuẫn vì Paul Pogba. Kể từ Hè 2018, Pogba trở thành mục tiêu theo đuổi của Barca. Rất nhiều cầu thủ Barca muốn lãnh đạo đội bóng mau chóng thực hiện hoá tham vọng sở hữu tiền vệ người Pháp. Trong số những người ủng hộ có 2 đồng hương của Pogba là Umtiti và Dembele. Ngoài ra, Messi và Pique cũng đồng tình.

Tuy nhiên, số khác không đồng tình với dự định mua Pogba của CLB. Họ cho rằng Pogba không phù hợp với lối chơi của Barca. Chưa kể, Pogba còn bị coi là mẫu cầu thủ dễ làm loạn nơi phòng thay đồ. Bởi vậy, cho đến thời điểm này Barca vẫn chưa chốt liệu có quyết tâm theo đuổi Pogba ở phiên chợ Đông 2019 hay không.

Sanchez quyết định rời M.U

Chú thích ảnh

 

Truyền thông Anh đưa tin bàn thắng vào lưới Newcastle vòng đấu trước không cứu vãn được tương lai của Alexis Sanchez ở M.U. Những ngày qua, người đại diện của Sanchez đã liên hệ với các đội bóng để tìm đường cho tiền đạo Chile rời Old Trafford. Nếu mọi việc tiến triển thuận lợi, Sanchez sẽ ra đi ngay trong tháng 1/2019.

Rời M.U được coi là lối thoát duy nhất cho sự nghiệp của Sanchez lúc này. Cựu sao Arsenal cảm thấy không hạnh phúc trong quãng thời gian ở sân Old Trafford bởi áp lực từ kỳ vọng của người hâm mộ cũng như mâu thuẫn với HLV Mourinho.

Real liên lạc với Conte

Chú thích ảnh

Một số nhật báo tại Italy đưa tin Real Madrid đã liên lạc với HLV Antonio Conte trong nỗ lực đưa ông về Santiago Bernabeu. Cụ thể, Giám đốc của Real đã gọi điện cho HLV Conte hồi cuối tuần để dò xét xem liệu Conte có hứng thú với công việc ở Madrid hay không. Conte hiện đang trong thời gian thất nghiệp kể từ khi chia tay Chelsea.

Động thái trên của Real là dấu chấm hết cho tương lai của Julen Lopetegui ở CLB. Chiến lược gia này gây thất vọng lớn khi trong thời gian ngắn ông dẫn dắt, Real trải qua chuỗi trận thi đấu tệ hại. “Kền kền trắng” đã không thắng trong 4 trận gần nhất (1 hòa, 3 thua), thậm chí không thể ghi bàn vào lưới đối thủ.

Bayern họp khẩn vì Wenger

Chú thích ảnh

Nhật báo Bild (Đức) đưa tin Bayern đã tổ chức cuộc họp khẩn ban lãnh đạo đội bóng vào ngày hôm nay. Cuộc họp có sự tham dự của Chủ tịch Uli Hoeness, Giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge và Giám đốc thể thao Hasan Salihamidzic. Trong lần gần nhất 3 “sếp bự” này cùng họp, Bayern ra quyết định quan trọng về sự trở lại của Jupp Heynckes. Bởi vậy truyền thông Đức tin rằng cuộc họp lần này chắc chắn liên quan tới tương lai của vị chiến lược gia đang dẫn dắt đội bóng. Khả năng ông Niko Kovac bị sa thải đã được bàn tới và người được chọn thay thế là Arsene Wenger.

Cựu HLV của Arsenal vẫn chưa nhận lời bất cứ đề nghị nào kể từ sau khi chia tay “Pháo thủ”. Sau 22 năm gắn bó với Arsenal, HLV Wenger cần thời gian nghỉ ngơi và cân nhắc kỹ lưỡng cho bến đỗ kế tiếp. Tuy nhiên hồi đầu tuần, ông Wenger bất ngờ chia sẻ với tờ Le Parisien: “Tôi đã sẵn sàng làm việc trở lại nhưng ít nhất phải tới tháng 1 sang năm”

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm