CẬP NHẬT sáng 19/11: Nhà cái đánh giá cao Việt Nam tại AFF Cup. Mourinho 'dạy bảo' HLV Everton

19/11/2016 07:16 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Mourinho tin dùng Rooney, Conte chốt tương lai Fabregas và Oscar, Murray giành vé vào bán kết ATP World Tour Finals… là những tin tức được cập nhật.

Nhà cái đánh giá cao tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2016


Hãng cá cược hợp pháp rất nổi tiếng của Singapore là Singapore Pools đánh giá Việt Nam là ứng cứ viên số 2 cho danh hiệu vô địch AFF Cup năm nay, xếp trên nhiều anh tài khác như Myanmar, Philippines, Indonesia, hay Malaysia. Cụ thể, tỷ lệ đặt cược cho khả năng vô địch của đội tuyển Việt Nam là đặt 1 ăn 3,30, chỉ kém mỗi ứng cử viên số 1 Thái Lan (đặt 1 ăn 1,90).

Điều bất ngờ là Myanmar được đánh giá cao thứ 3 tại giải đấu với tỷ lệ đặt cược là 1 ăn 6,50. Đứng thứ 4 cho đến thứ 7 lần lượt là Philippines (1 ăn 7,0), Indonesia (1 ăn 8,0), Singapore (1 ăn 18) và Malaysia (1 ăn 50). Riêng Campuchia là đội bị đánh giá thấp nhất trong số 8 đội dự giải vô địch Đông Nam Á 2016. Tỷ lệ cược dành cho đội bóng đất Chùa Tháp là đặt 1 ăn 100.

Guardiola bảo vệ Rooney sau bê bối say xỉn


Sau Arsene Wenger, Juergen Klopp, tới lượt HLV Pep Guardiola lên tiếng bảo vệ Wayne Rooney. Khi nhắc đến vấn đề mà tiền đạo Man United đang gặp phải, Guardiola bày tỏ sự cảm thông lớn. “Khi còn là một cầu thủ, tôi cũng từng hay uống rượu bia. Tôi cảm thấy may mắn vì thời đó không có bức ảnh nào lọt ra ngoài. Tuy nhiên, nếu sự việc xảy ra tôi sẽ sẵn sàng chịu trách nhiệm vì hành động của mình, với Wayne Rooney, cậu ấy đã chịu trách nhiệm và đó là việc rất tốt”.

Rooney trở thành tâm điểm của chỉ trích vì những hình ảnh say xỉn tại khách sạn The Grove sau trận thắng của tuyển Anh trước Scotland bị đăng tải trên báo chí. Tiền đạo Man United đã lên tiếng xin lỗi vì hành động không phù hợp của mình.

Mourinho nổi giận với bình luận của HLV Everton


Tương lai Memphis Depay ở Man United đang là một dấu hỏi. Thời gian qua xuất hiện đồn thổi Depay sẽ bị đẩy khỏi Old Trafford theo dạng cho mượn ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông. HLV Koeman của Everton thích thú với thông tin này bởi ông rất muốn đưa cầu thủ đồng hương tới chơi bóng ở Goodison Park.

Tuy nhiên, chia sẻ của Koeman khiến Mourinho không hài lòng. “Người đặc biệt” cho rằng đồng nghiệp rất thiếu tôn trọng khi bình luận công khai về một trong những học trò của ông. “Tôi nghĩ không nên đưa ra bình luận kiểu như vậy”, Mourinho nói. “Nếu ai đó hỏi tôi về cầu thủ của một đội bóng khác, tôi sẽ trả lời rằng cầu thủ đó không phải học trò của tôi. Anh ta thuộc về một đội bóng khác và tôi không có bình luận gì. Tôi nghĩ đó mới là câu trả lời có đạo đức. Nếu tôi bình luận như vậy về một cầu thủ Everton, người ta sẽ chẳng để yên cho tôi”.

Rooney hồi phục cho đại chiến với Arsenal


Chấn thương đầu gối của Wayne Rooney đã kịp hồi phục để cầu thủ này có thể ra sân trong trận đấu với Arsenal ở vòng 12 Premier League. Thông tin này đã được HLV Mourinho xác nhận ở buổi họp báo trước trận. “Trong 2-3 ngày qua, không có chuyện gì xảy ra. Rooney tập luyện như bao cầu thủ khác, cậu ấy đã sẵn sàng. Chuyện xảy ra ở ĐTQG tôi không có bình luận. Khi lên tuyển họ thuộc quản lý của ĐTQG, không phải CLB”.

Conte chốt tương lai Fabregas và Oscar


Phát biểu trong buổi họp báo trước trận gặp Middlesbrough, Antonio Conte đã trả lời giới truyền thông về tương lai của bộ đôi tiền vệ Cesc Fabregas và Oscar. Theo đó, Fabregas và Oscar sẽ không rời Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới. “Tương lai của Oscar là ở Chelsea. Với tôi, Oscar là một cầu thủ quan trọng trong đội hình. Cậu ấy đang có phong độ tốt. Cậu ấy sẽ ở lại Chelsea. Trường hợp Fabregas cũng tương tự như vậy”, HLV Conte khẳng định.

ATP World Tour Finals: Murray giành vé vào bán kết


Andy Murray tiếp tục nối dài chuỗi trận thi đấu thăng hoa. Đêm qua, tay vợt Vương quốc Anh tiếp tục có chiến thắng sau khi đánh bại Stan Wawrinka với tỷ số 6-4, 6-2 để giành suất vào chơi ở vòng bán kết. Trước một Wawrinka không hề dễ chơi, Murray đã thể hiện được bản lĩnh của một tay vợt hàng đầu. Trong set 1, Murray có 4 cơ hội giành break-point và việc tận dụng thành công 1 lần duy nhất là quá đủ để anh thắng 6-4. Sang set 2, Murray thắng một mạch 4 game để có khởi đầu ấn tượng trước khi set đấu kết thúc với tỷ số 6-2.

Cùng chung niềm vui với Murray là Kei Nishikori. Dù Nishikori còn một trận chưa đấu với Marin Cilic, song với hệ số phụ vượt trội, dù có thua Cilic thì điều đó cũng không ảnh hưởng đến tấm vé bán kết của anh.

Đối thủ của Murray ở bán kết sẽ là Milos Raonic, tay vợt đứng thứ hai ở bảng Ivan Lendl. Trong khi đó, Nishikori sẽ đối đầu với Novak Djokovic.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm