CẬP NHẬT sáng 15/12: Mourinho bổ sung quân vào đội chính. Sao bị tố phản bội được M.U ký hợp đồng

15/12/2017 07:39 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- James Rodriguez phản bác bình luận của Ronaldo; Thời đại của Wenger ở Arsenal sắp kết thúc; Chelsea chơi hay hơn khi không có Morata... là những tin tức được cập nhật.

M.U ký hợp đồng với sao trẻ bị tố phản bội

Chú thích ảnh

M.U đã quyết định giữ chân cầu thủ trẻ Angel Gomes bằng bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên dành cho cầu thủ này. Gomes có màn ra mắt đội 1 M.U ở trận đấu với Crystal Palace cuối mùa trước, trở thành cầu thủ trẻ nhất chơi cho đội một M.U kể Duncan Edwards năm 1953. Kể từ thời điểm đó, Gomes nỗ lực khẳng định mình để tạo niềm tin với ban huấn luyện. Trong ngày ký hợp đồng chuyên nghiệp, cầu thủ 17 tuổi thổ lộ: "M.U luôn là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi. Tôi đã ở CLB từ năm lên 6 và thời điểm ra mắt đội một là lúc tự hào nhất”.

Một ngày trước khi ký hợp đồng, Gomes gặp áp lực lớn từ phía CĐV M.U. Tiền vệ tấn công này không biết vô tình hay hữu ý đã ấn nút thích một chia sẻ của Man City về chiến thắng 2-1 trước M.U. Hành động của Gomes khiến anh bị fan M.U tố là "kẻ phản bội".

Mourinho chọn thêm quân cho đội hình 1

Chú thích ảnh

Mourinho đã tìm thêm được một lựa chọn có thể sử dụng thường xuyên cho đội hình 1. Cầu thủ đó chính là Scott McTominay. Được tin tưởng cho đá ở trận thắng 1-0 trước Bournemouth, Scott McTominay đã không làm Mourinho thất vọng. Sau trận đấu, Mourinho hết lời ca ngợi cầu thủ trẻ này. "Tôi không nhận ra đó là Scott trẻ tuổi. Với tôi cậu ấy không còn là cầu thủ trẻ nữa. Cậu ấy là Scott, cầu thủ đến từ đội 1 của M.U". Với tuyên bố này, chắc chắn thời gian tới Mourinho sẽ thường xuyên sử dụng McTominay.

Trưởng thành từ lò đào tạo của M.U, McTominay được mệnh danh là "Roy Keane" mới. Anh là điểm sáng hiếm hoi từ lò đào tạo của M.U kể từ khi HLV Alex Ferguson cho trình làng thế hệ tài năng năm 1992. Ở đội trẻ, cầu thủ 21 tuổi này thường xuyên đá ở vị trí tiền đạo, đôi khi anh lùi sâu như một tiền vệ.

James Rodriguez phản bác bình luận của Ronaldo

Chú thích ảnh

Hồi tháng 11, Ronaldo cho rằng Real Madrid đã yếu đi khi chia tay một loạt cầu thủ như Rodriguez, Pepe và Alvaro Morata. Pepe ra đi theo dạng giải phóng hợp đồng, Morata được bán cho Chelsea giá 60 triệu bảng và Rodriguez đến Bayern theo hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Caracol (Colombia), Rodriguez đã đánh giá bình luận của Ronaldo. Anh cho rằng Ronaldo không nên nói như vậy trong thời điểm này và Real vẫn đang sở hữu những ngôi sao trong đội hình của họ.

"Real đã trải qua giai đoạn khó khăn và bạn đừng nên nói những gì không nên vào một số thời điểm. Tôi tin rằng Real vẫn có những ngôi sao có thể giúp họ có được một mùa giải tốt. Họ là đội bóng lớn, đội bóng với sức mạnh thay đổi mọi thứ. Tôi có những người bạn tốt ở Real và luôn dõi theo họ. Tôi vẫn giữ liên lạc với Ramos, Benzema, Marcelo".

'Chelsea sẽ tốt hơn nếu không có Morata'

Chú thích ảnh

Morata đã có giai đoạn chơi bùng nổ trong màu áo Chelsea. Trong 7 trận đầu tiên khoác áo "The Blues", Morata ghi tới 7 bàn. Nhưng gần đây, chân sút của Chelsea có dấu hiệu chững lại. Anh chỉ ghi đúng 1 bàn trong 5 trận gần nhất. Ở trận thắng 3-1 trước Huddersfield, HLV Antonio Conte đã quyết định không sử dụng Morata mà bố trí bộ ba Eden Hazard, Willian và Pedro trên hàng công. Sự thay đổi này mang lại hiệu quả và bình luận viên Danny Murphy bóng gió cho rằng Chelsea chưa hẳn đã cần Morata. "Tôi nghĩ lối chơi với 3 cầu thủ trên hàng công của họ rất ổn. Nó gợi lại lối chơi đã giúp họ vô địch Premier League. Morata theo cách nào đó đã chơi tốt nhưng xem Chelsea thi đấu gần đây, với Pedro và Willian ngồi ghế dự bị, tôi thấy đó là một quyết định tiêu cực".

Lukaku đã ghi bàn trở lại, nhưng vấn đề của anh là... Mourinho

Lukaku đã ghi bàn trở lại, nhưng vấn đề của anh là... Mourinho

Romelu Lukaku đã lấy lại hình ảnh sát thủ khi anh ghi bàn vào lưới Bournemouth, giúp M.U giành 3 điểm sau khi thua ở derby Manchester. Nhưng anh cũng suýt kiến tạo cho đối thủ ghi bàn. Và Jose Mourinho có trách nhiệm không nhỏ trong việc này. 

'Thời đại của Wenger ở Arsenal đang đến hồi kết'

Chú thích ảnh

Mặc dù đã chi tiền tậu Alexandre Lacazette và Sead Kolasinac trên TTCN nhưng Arsenal vẫn chưa cải thiện được vị thế của đội bóng ở Premier League. Trải qua 17 vòng đấu, Arsenal đứng thứ 7 trên BXH và kém đội dẫn đầu Man City tới 19 điểm. Ban lãnh đạo Arsenal đã có những thay đổi nơi thượng tầng. Sven Mislintat từ Dortmund chuyển sang để nắm bộ phận tuyển trạch, Raul Sanllehi từ Barcelona đến giữ vai trò Giám đốc quan hệ bóng đá. Martin Keown cho rằng vị trí của Arsenal cùng với những đổi thay trên là dấu hiệu cho thấy thời đại của Arsene Wenger tại CLB đang đến hồi kết.

"Có vẻ như đây là thời điểm bắt đầu của sự chấm dứt thời đại Arsene Wenger ở Arsenal. Kể từ khi ký hợp đồng mới, Wenger chưa cho thấy Arsenal có thể cạnh tranh với những đội bóng tốt nhất. Arsenal hiện đứng thứ 7, sau cả Burnley và tôi mất bình tĩnh khi xem họ thi đấu. Vấn đề hợp đồng của Sanchez và Oezil khiến mọi thứ tệ hơn. Nếu đội bóng không thay đổi, họ sẽ khó mà vào Top 4".

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm