CẬP NHẬT sáng 14/5: Juve vô địch sớm, Barca hết bất bại, Mourinho tiếc vì Carrick

14/05/2018 07:38 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Juve vô địch Serie A sớm một vòng, Barca bị chặn chuỗi bất bại, Mourinho tiếc vì không làm thầy Carrick sớm hơn... là những tin đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 14/5.

Juve vô địch Serie A sớm một vòng

Roma 0-0 Juventus

Trước khi bước vào vòng 37, Juventus hơn Napoli 6 điểm và chỉ cần 1 điểm là sẽ lên ngôi vô địch Serie A mùa này. Làm khách của Roma, thầy trò HLV Max Allegri nhập cuộc thận trọng và không mắc bất kỳ sai lầm nào.

Ngược lại, Roma lại tỏ ra bất lực trước hàng phòng ngự chắc chắn của Juve. Không chỉ vậy, đội chủ nhà còn gặp bất lợi về quân số khi Nainggolan nhận thẻ đỏ ở phút 68.

Chung cuộc, hai đội hòa nhau không bàn thắng. Với kết quả này, Juventus chính thức vô địch Serie A lần thứ 7 liên tiếp khi hơn Napoli 4 điểm trong khi giải đấu chỉ còn 1 vòng. Trước đó, Napoli đã đánh bại Samprodia với tỷ số 2-0 trên sân khách. Đây cũng là mùa thứ 4 trong bốn năm dẫn dắt đội bóng thành Turin, HLV Allegri đoạt cú đúp danh hiệu quốc nội.

Chú thích ảnh

Barca bị chấm dứt chuỗi trận bất bại

Levante 5-4 Barca

Bất chấp phong độ xuất sắc của Philippe Coutinho với 1 cú hat-trick, Barcelona vẫn gục ngã 4-5 trên sân Levante, qua đó tan mộng kết thúc mùa giải với thành tích bất bại ở La Liga.

Sau 37 vòng đấu, đội chủ sân Camp Nou có thành tích thắng 29, hòa 7 và thua 1.

Chú thích ảnh

Premier League hạ màn: Man City đạt 100 điểm, Chelsea đá Europa League

Vòng 38 của Premier League 2017-18 đã kết thúc với những kết quả đã được dự đoán từ trước. Chung cuộc, Liverpool giữ chắc vị trí thứ 4 bằng chiến thắng 4-0 trước Brighton, còn Chelsea thì chấp nhận vị trí thứ 5 với thất bại 0-3 trước Newcaslte.

Trong khi đó, Man City với thắng lợi 1-0 trước Southampton đã đạt 100 điểm. Man United có trận chia tay Michael Carrick trọn vẹn với thắng lợi 1-0 trước Watford. Arsenal chia tay HLV Wenger với chiến thắng 1-0 trước Huddersfield còn Tottenham xếp thứ 4 với chiến thắng 5-4 trước Leicester. 3 đội phải xuống hạng là Stoke, West Brom và Swansea.

Chú thích ảnh
M.U giờ phải coi ai cũng như 'ông lớn'

M.U giờ phải coi ai cũng như 'ông lớn'

Nếu M.U muốn cạnh tranh chức vô địch với Man City mùa tới, họ phải có duy trì sự tập trung trước những đội bóng bị đánh giá thấp hơn, giống như cái cách mà họ đối đầu các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Neymar là Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1

Chú thích ảnh

Vào Chủ Nhật (13/5), tiền đạo Neymar đã xuất sắc vượt qua hai đồng đội ở PSG là là Edinson Cavani và Kylian Mbappe để giành giải "Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1" mùa giải 2017/2018. Mặc dù đã không ra sân kể từ khi dính chấn thương hồi tháng 2 nhưng cầu thủ người Brazil vẫn nhận được sự ủng hộ từ giới chuyên gia. Mùa giải này, Neymar ra sân 20 lần, ghi được 19 bàn và đóng góp 13 kiến tạo.

"Tôi muốn cảm ơn tất cả các đồng đội của mình", Neymar phát biểu trên kênh truyền hình beIN Sports. "Tôi rất vinh dự và rất hài lòng với mùa giải của mình. Tôi không thể giành được danh hiệu này nếu không có những đồng đội ở bên".

Mourinho tiếc vì không làm thầy Carrick sớm hơn

Chú thích ảnh

Sau khi tiền vệ Michael Carrick treo giày sau chiến thắng 1-0 trước Watford của Man United vào Chủ Nhật, HLV Jose Mourinho thừa nhận ông cảm thấy tiếc nuối vì không được làm việc với anh sớm hơn.

"Thật khó khăn bởi trong hai năm tôi ở đây, Carrick đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp và không thể ra sân với cường độ cao. Những chấn thương không phải vấn đề lớn. Nhưng những vấn đề nhỏ đã đến khi cậu ấy sẵn sàng".

"Có một khoảng thời gian mà vai trò của Carrick rất quan trọng với CLB. Nhưng cậu ấy không thể trở lại với phong độ mà cậu ấy từng có ở đây".

Conte tuyên bố sốc về tương lai

Chú thích ảnh

HLV Antonio Conte thừa nhận Chelsea sẽ không có cơ hội đánh bại Man United ở FA Cup nếu tiếp tục chơi giống trận thua 0-3 trước Newcastle ở vòng 38 Premier League. Chiến lược gia người Italy cũng khẳng định trận chung kết tới sẽ không phải trận đấu cuối cùng của ông tại CLB.

"Tôi cam kết tương lai với câu lạc bộ này, tôi có một hợp đồng với họ", Conte nói. “Trận chung kết tới sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi ư? Không, tôi không nghĩ vậy".

“Chúng tôi muốn kết thúc mùa giải theo cách tốt nhất có thể, nhưng chúng tôi có thể làm tốt hơn hôm nay".

"Newcastle cho thấy khát vọng và đã chiến đấu quyết tâm hơn. Nếu chúng tôi chơi như thế này trong trận chung kết FA Cup, chúng tôi sẽ không có cơ hội. Chúng tôi có 6 ngày để thay đổi cách tiếp cận trận đấu và khát vọng của mình".

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm