CẬP NHẬT sáng 14/3: Barca và Liverpool vào tứ kết. MU được tiếp thêm động lực chiêu mộ Coutinho

14/03/2019 12:34 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) –  Barca và Liverpool giành vé vào tứ kết. MU được tiếp thêm động lực chiêu mộ Coutinho. Lewandowski đổ lỗi cho chiến thuật của Kovac... là những tin đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 14/3.

Bayern Munich 1-3 Liverpool (tổng 1-3): 'Hùm chết chẳng để lại da...'

Bayern Munich 1-3 Liverpool (tổng 1-3): 'Hùm chết chẳng để lại da...'

Sự già cỗi và chậm đổi mới đã giết chết hy vọng đi tiếp vào Tứ kết Champions League của Bayern Munich sau trận thua 1-3 đầy thất vọng trên sân nhà ở lượt về vòng 16 đội trước Liverpool.

Lịch thi đấu và kết quả lượt về vòng 1/8 Cúp C1 tuần này:

Juventus 3-0 Atletico Madrid

Man City 7-0 Schalke 

Barcelona 5-1 Lyon

Bayern Munich 1-3 Liverpool

Danh sách 8 đội lọt vào Tứ kết: MU, Tottenham, Man City, Liverpool (Anh), Porto (Bồ Đào Nha), Ajax (Hà Lan), Juventus (Ý) và Barcelona (Tây Ban Nha).

Champions League: Barca và Liverpool vào tứ kết

Liverpool đã giành vé vào vòng Tứ kết Champions League sau khi vượt qua Bayern Munich với tỉ số 3-1 trên sân khách ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League mùa này. Sadio Mane đã lập cú đúp giúp đội bóng của nước Anh giành vé đi tiếp. Trong khi đó, Virgil Van Dijk cũng tỏa sáng với một bàn thắng và một pha kiến tạo cho đồng đội.

Xem các bàn thắng Bayern 1-3 Liverpool TẠI ĐÂY.

Ở trận đấu cùng giờ, Barca cũng giành vé đi tiếp với chiến thắng hủy diệt 5-1 trước đại diện của nước Pháp, Lyon. Như thường lệ, Lionel Messi lại là cầu thủ sáng nhất bên phía đội chủ sân Camp Nou với 2 bàn thắng và 2 pha kiến tạo. Những người ghi bàn còn lại gồm có Gerard Pique, Philippe Coutinho và Ousmane Dembele.

Xem các bàn thắng Barca 5-1 Lyon TẠI ĐÂY.

 

* Những điều cần biết về lễ bốc thăm tứ kết và bán kết Champions League

Danh sách 8 đội lọt vào Tứ kết: MU, Tottenham, Man City, Liverpool (Anh), Porto (Bồ Đào Nha), Ajax (Hà Lan), Juventus (Ý) và Barcelona (Tây Ban Nha).

UEFA vừa mới đưa thông báo chính thức về việc thay đổi luật luật bốc thăm vòng tứ kết và bán kết Champions League mùa giải 2018/19. Theo đó, lễ bốc thăm cả vòng tứ kết và bán kết sẽ được tổ chức trong cùng ngày 15/3 tại thành phố Nyon (Pháp).

Theo cách bốc thăm mới, các cặp đấu ở vòng tứ kết của Champions League sẽ được phân nhánh. Đội thắng ở trận tứ kết 1 sẽ chạm trán đội thắng ở trận tứ kết 2, đội thắng ở trận tứ kết 3 sẽ gặp đội thắng ở trận tứ kết 4.

Như vậy, ngay sau lễ bốc thăm diễn ra vào ngày 15/3, các đội bóng có thể biết trước đối thủ ở bán kết nếu giành chiến thắng chung cuộc sau hai lượt trận tứ kết.

* Lễ bốc thăm diễn ra lúc nào?

Lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League mùa giải 2018/2019 sẽ diễn ra vào lúc 18h00, ngày 15/3 (theo giờ Việt Nam) tại trụ sở chính ở UEFA ở Nyon, Thụy Sỹ.

* Xem trực tiếp lễ bốc thăm tứ kết, bán kết ở đâu?

Trang chủ của UEFA (www.uefa.com) sẽ livestream lễ bốc thăm hoặc khán giả có thể xem trực tiếp trên tivi.

Thethaovanhoa.vn cũng sẽ trực tiếp lễ bốc thăm này.

* Những cặp đấu nào được chờ đợi?

Cúp C1, C1, tứ kết Cúp C1 2019, bốc thăm tứ kết C1, boc tham tu ket cup c1, bốc thăm tứ kết cúp C1 lúc nào, bốc thăm bán kết cúp c1, kết quả cúp c1, champions league

Khác với vòng 1/8, không có giới hạn hay phân nhánh hạt giống gì được đưa ra. Tất cả các đội bóng đều có khả năng gặp nhau. Các đội bóng cùng quốc gia đều có thể gặp nhau ở Tứ kết, như năm nay rất dễ có "nội chiến Anh". Vì vậy, các CĐV đang mong chờ một trận derby thành Manchester hoặc trận đại chiến giữa hai đối thủ không đội trời chung, MU và Liverpool.

Ngoài ra, cặp đấu giữa Juventus và Barca cũng rất thú vị, đó là nơi Ronaldo và Messi sẽ lại đối đầu với nhau.

* Lịch thi đấu các vòng còn lại:

Chú thích ảnh

+Tứ kết: Lượt đi sẽ diễn ra vào 9/4 và 10/4, còn lượt về sẽ diễn ra một tuần sau đó vào ngày 16/4 và 17/4.

+Bán kết: Lượt đi sẽ diễn ra vào 30/4 và 1/5, lượt về sẽ diễn ra vào 7/5 và 8/5.

+Chung kết: Trận đấu được mong chờ nhất mùa giải sẽ diễn ra vào ngày 1/6 trên sân Wanda Metropolitano (Madrid).

 

HLV Park Hang Seo lên tiếng về hợp đồng mới

Chú thích ảnh

Trong buổi họp báo chiều ngày 13/3, HLV Park Hang Seo đã khéo léo trả lời truyền thông Việt Nam về những câu hỏi liên quan đến tương lai của mình.

“Hợp đồng của tôi với VFF đến 31-1-2020 mới kết thúc. Trong hợp đồng cũng nói rõ 3 tháng trước khi hợp đồng kết thúc hai bên sẽ ngồi với nhau để thương thảo về việc có tiếp tục gia hạn hợp đồng hay không. Hiện tại, tôi muốn tập trung vào các giải đấu phía trước. Khi đến thời điểm, tôi và VFF sẽ ngồi xuống bàn bạc về hợp đồng mới”, thầy Park chia sẻ.

Khi được hỏi về SEA Games sắp tới, HLV Park Hang Seo cũng thừa nhận ông đang gặp áp lực lớn khi mục tiêu đặt ra là chiếc HCV danh giá.

“Đương nhiên là tôi có cảm thấy áp lực trong việc giành HCV SEA Games. Đến nay, tôi đã có 4 giải đấu lớn cùng bóng đá Việt Nam, không có giải đấu nào là dễ dàng và đều áp lực cả. Nhưng trong đầu tôi luôn nghĩ, áp lực nhưng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đạt mục tiêu đề ra. Tôi không có khái niệm gặp áp lực thì sẽ rút lui”, thầy Park nói thêm.

Mane lập kỷ lục tại Liverpool

Chú thích ảnh

Với hai bàn thắng vào lưới Bayern Munich đêm qua, Sadio Mane đã đi vào lịch sử Liverpool với tư cách là chân sút ghi được nhiều bàn thắng nhất trên sân khách ở đấu trường châu lục (Europa League và Champions League).

Hiện tại, thành tích của anh là 7 pha lập công, hơn kỷ lục cũ đang thuộc về Roberto Firmino (6) và Steven Gerard (6) 1 bàn.

Ngoài ra, với pha đánh đầu và một pha kiến tạo của mình, đồng đội của Mane, Virgil Van Dijk, cũng trở thành cầu thủ đầu tiên của Liverpool vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong một trận đấu sân khách tại vòng knock-out Champions League sau 11 năm qua. Người trước đó từng làm được điều tương tự là Craig Bellamy trong trận đấu với Barcelona hồi tháng 2/2007.

Bị loại khỏi Champions League, Lewandowski đổ lỗi cho HLV

Chú thích ảnh

Sau trận thua trước Liverpool dẫn đến việc bị loại khỏi Champions League, tiền đạo Robert Lewandowski đã nổi giận và cho rằng chính chiến thuật thiên về phòng ngự của HLV Niko Kovac là nguyên nhân dẫn đến kết quả thất vọng vừa qua.

“Trong trận lượt đi, chúng tôi đã không mạo hiểm dâng cao và cố gắng ghi bàn”, Lewandowski chia sẻ với beIN SPORTS. “Hôm nay, tôi cũng đã chơi như vậy. Chúng tôi cũng không có nhiều cơ hội và đó là vấn đề của đội bóng hiện tại”.

“Chúng tôi đã chơi trên sân nhà nhưng lại không giành được quyền kiểm soát. Đó là lý do tại sao Liverpool đã đánh bại chúng tôi”.

MU được tiếp thêm động lực chiêu mộ Coutinho

Chú thích ảnh

Sáng nay, tiền vệ Philippe Coutinho đã ghi bàn góp phần đưa Barca vào tứ kết Champions League mùa giải 2018/2019. Tuy nhiên, trong buổi phỏng vấn sau trận, anh vẫn không cam kết tương lai với đội chủ sân Camp Nou.

Cầu thủ người Brazil hiện đang được liên hệ với MU và thừa nhận không rõ tương lai của mình sẽ ra sao.

“Trong vài tuần qua, thậm chí vài tháng qua, tôi đã chơi không tốt. Nhưng tôi vẫn muốn cải thiện”, Coutinho chia sẻ. "Tôi đến Barcelona để cống hiến hết mình. Tôi sống cho hiện tại. Bạn không bao giờ biết tương lai mình sẽ ra sao. Tôi rất hạnh phúc với màn trình diễn của mình ngày hôm nay".

Trung Phạm

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm