CẬP NHẬT sáng 13/7: Chelsea sắp có ‘bom tấn’. M.U lại tính ‘chơi xỏ’ Chelsea. Federer sắp vô địch Wimbledon

13/07/2017 08:05 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea sắp có ‘bom tấn’ mùa Hè. M.U lại tính ‘chơi xỏ’ Chelsea. Federer sắp vô địch Wimbledon. Đó là những tin nổi bật sáng 13/7/2017.

Chelsea, Man United tranh mua Nainggolan

Chú thích ảnh

Sau vụ Lukaku, rất có thể đến vụ Nainggolan. Cả Chelsea lẫn Man United đều được liên hệ với tiền vệ phòng ngự 29 tuổi người Bỉ của AS Roma. Chelsea là đội có liên hệ trước khi Nainggolan nhưng đến giờ vụ việc vẫn chưa tiến triển. Trong khi Mourinho nghĩ đến Nainggolan do gặp khó khăn trong vụ chiêu mộ Eric Dier từ Tottenham còn Fabinho (Monaco) thì ông chỉ coi là giải pháp số 3. Có tin nói dù sắp mua được Bakayoko, Conte vẫn muốn Chelsea tìm cách chiêu mộ Nainggolan. Roma có vẻ không định bán ngôi sao người Bỉ với bất kỳ giá nào còn bản thân Nainggolan vẫn giữ im lặng về tương lai.

De Gea muốn gia nhập Real Madrid

Chú thích ảnh

Nhà báo Rob Dawson của kênh ESPN cho biết David de Gea đã nói với Mourinho rằng anh muốn gia nhập Real Madrid. Vụ chuyển nhượng lẽ ra đã được thực hiện hồi 2015 nhưng đổ bể vào phút chót do trục trặc về giấy tờ. Nhưng mối quan tâm của Real không dừng lại và có vẻ như De Gea cũng chưa từ bỏ ý định ra đi. Man United từng được cho đẩy giá De Gea lên rất cao để khiến Real phải từ bỏ và bây giờ họ càng có lí do làm điều đó bởi đã bị Real gây khó dễ trong vụ hỏi mua Alvaro Morata khi đòi giá quá cao cho tiền đạo người Tây Ban Nha.

Thêm vài triệu, Man United sẽ chốt vụ Ivan Perisic, một cầu thủ chạy cánh xuất sắc!

Thêm vài triệu, Man United sẽ chốt vụ Ivan Perisic, một cầu thủ chạy cánh xuất sắc!

Tờ Independent cho hay, Ivan Perisic đã đạt được các thoả thuận cá nhân với Man United nhưng Inter Milan vẫn muốn một lời đề nghị có giá cao hơn.

Antonio Conte muốn chiêu mộ 5 ngôi sao sau khi mua hụt Lukaku

Chú thích ảnh

HLV người Italy không hài lòng khi Chelsea để vuột Romelu Lukaku vào tay Man United và muốn The Blues chiêu mộ 5 ngôi sao bù lại. Trong số này có 2 tiền đạo được nhắm đến là Aubameyang (ước tính 60 triệu bảng) và Morata (Real đòi 79 triệu bảng), 2 hậu vệ cánh là Alex Sandro và Danilo cùng một tiền vệ trung tâm dự kiến là Bakayoko.

Aubameyang đã bóng gió trên Instagram về một cuộc chuyển nhượng tới Chelsea. Morata vẫn chưa có diễn biến gì mới. Danilo thì Chelsea được cho là đã sắp mua thành công với giá 28 triệu bảng. Dự kiến tuần sau vụ áp phe sẽ được thực hiện trước khi Conte dẫn quân du đấu ở Viễn Đông trước mùa giải mới. Alex Sandro thì Chelsea rất ít hy vọng mua được Hè này còn Bakayoko có lẽ sắp chính thức đến nhưng dự kiến nghỉ đến tháng 9 mới thi đấu được vì chấn thương.

Milan gán hai hậu vệ, trả phí cao để có Bonucci? 

Nguồn tin của Mediaset cho biết AC Milan đã tiếp cận người đại diện của trung vệ Juventus Leonardo Bonucci nhằm tìm hiểu khả năng mua trung vệ 30 tuổi của Juve này. Cơ sở để Milan hy vọng là Bonucci muốn ra đi do từng bất đồng với HLV Max Allegri mùa trước. Có tin nói thậm chí Bonucci đã đồng ý với mức lương 7 triệu euro/mùa Milan đề nghị. Rossoneri sẵn sàng trả Juve phí chuyển nhượng lớn đồng thời gán cả De Siglio lẫn Romagnoli vào vụ này. Nhưng khả năng Juve bán Bonucci cho Milan là gần như không thể xảy ra lúc này.

'Cả vũ trụ muốn Federer vô địch Wimbledon' sau khi Nadal, Murray, Djokovic lần lượt bị loại

'Cả vũ trụ muốn Federer vô địch Wimbledon' sau khi Nadal, Murray, Djokovic lần lượt bị loại

Roger Federer là tay vợt duy nhất của Big Four giành vé vào Bán kết Wimbledon 2017. Nhiều người cho rằng nên trao luôn danh hiệu cho Federer để đỡ tốn thời gian. 

Tứ kết Wimbledon: Djokovic bỏ cuộc sớm, Federer tiến sát ngôi vô địch

Sau Andy Murray (1) đến lượt Novak Djokovic (2) dừng cuộc chơi sớm ở Wimbledon. Tay vợt Serbia bỏ cuộc giữa chừng vì chấn thương khuỷu tay khi đang bị Berdych của CH Czech dẫn 2-0 trong set 2. Trước đó, Berdych cũng thắng Nole 7-6(2) ở set đầu. Ở trận tứ kết đánh sớm nhất, Sam Querrey (24) đã biến Andy Murray (1) thành cựu vô địch Wimbledon sau trận đấu dài 5 set. Trong một trận tứ kết dài 5 set khác, Marin Cilic (7) đánh bại Muller (16) sau khi tay vợt Luxembourg vượt qua Nadal ở vòng 4. Roger Federer (3) khá dễ dàng vượt qua Milos Raonic (7) sau 3 set với các tỷ số 6-4, 6-2, 7-6(4). Ở bán kết, Federer gặp Berdych còn Sam Querrey gặp Marin Cilic. Chức vô địch Grand Slam thứ 19 và là thứ 8 ở Wimbledon đang ở khá gần huyền thoại Thụy Sĩ.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm