CẬP NHẬT sáng 13/1: Việt Nam tìm cơ hội trước Yemen. Liverpool và Chelsea cùng nhau chiến thắng

13/01/2019 10:20 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Việt Nam thất bại 0-2 trước Iran. Liverpool và Chelsea cùng nhau chiến thắng... là những tin tức đáng chú ý được cập nhật trong sáng ngày 13/1.

Thua cả Iraq và Iran, cơ hội đi tiếp của Việt Nam còn bao nhiêu?

Thua cả Iraq và Iran, cơ hội đi tiếp của Việt Nam còn bao nhiêu?

Chưa có điểm số nào sau hai trận thua trước Iraq (2-3) và Iran (0-2), nhưng cơ hội đi tiếp của Việt Nam vẫn còn, với mục tiêu là một trong số 4 đội thứ ba xuất sắc nhất.

Việt Nam thất bại 0-2 trước Iran

Highlights: Việt Nam 0-2 Iran

 

Ở lượt trận thứ 2 của bảng D Asian Cup 2019, Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ và đành chấp nhận thất bại 0-2 trước ứng viên vô địch Iran. Điều đáng tiếc nhất trong trận đấu này là Công Phượng và Quang Hải đã không thể tận dụng cơ hội ghi bàn.

Chú thích ảnh

Iran với đẳng cấp và sức mạnh đội hình vượt trội đã không gặp nhiều khó khăn để kiểm soát thế trận trước Việt Nam. Dù vậy, mọi nỗ lực của thầy trò HLV Carlos Queiroz chỉ được đền đáp ở phút 38, khi Saman Ghoddos xâm nhập vòng cấm và tạt bóng để Sardar Azmoun bật cao đánh đầu mở tỷ số. Đến phút 69, Sardar Azmoun đã sớm ấn định chiến thắng 2-0 cho Iran sau pha xử lý bình tĩnh và dứt điểm hạ gục thủ môn Văn Lâm.

Với kết quả này, Iran đã chính thức giành vé vào vòng knock-out Asian Cup 2019. Trong khi đó, Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp nhờ vào suất của đội tuyển xếp thứ 3 vòng bảng có thành tích tốt ở lượt trận cuối.

Arsenal thất bại, Liverpool và Chelsea cùng nhau chiến thắng

Chú thích ảnh

Ở trận đấu sớm nhất vòng 22 Premier League, Arsenal đã làm khách trước West Ham mà không có Mesut Oezil còn Aaron Ramsey cũng chỉ vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp 2. Theo đó, thầy trò HLV Unai Emery đã thi đấu đầy bế tắc và phải chịu thất bại tối thiểu trước đội chủ sân Olympic. Như vậy, Arsenal tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 5 trên BXH, kém Chelsea 6 điểm và hoàn toàn có thể bị M.U san bằng cách biệt về mặt điểm số sau vòng đấu này.

Ở trận đấu tiếp theo, Liverpool dù không thi đấu thuyết phục nhưng vẫn giành được chiến thắng tối thiểu trước Brighton nhờ pha sút phạt đền thành công của tiền đạo Mohamed Salah. Kết quả này giúp thầy trò HLV Juergen Klopp giờ đã tạm thời nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ 2 trên BXH là Man City lên thành 7 điểm (57 so với 50).

Trong một diễn biến khác, Chelsea đã giành chiến thắng 2-1 khi tiếp đón Newcastle nhờ sự tỏa sáng của hai tiền vệ Pedro và Willian.

HLV Park Hang Seo: Iran mạnh nhưng Việt Nam đã chiến đấu hết mình

Chú thích ảnh

Trong cuộc họp báo sau trận thua 0-2 trước Iran, HLV Park Hang Seo phát biểu: "Tôi hiểu họ rất mạnh, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã chiến đấu hết mình".

"Không dễ để đạt tới trình độ cao chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng chúng tôi có thể tiến lên nữa vì các cầu thủ còn rất trẻ và sẽ cải thiện nhiều hơn trình độ chơi bóng. Nhiệm vụ của chúng ta là giành chiến thắng trận cuối cùng. Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu đó với quyết tâm chiến thắng".

"Như các bạn đã biết trên bảng xếp hạng FIFA, Iran rất mạnh và đã thể hiện điều đó trong trận đấu này. Tôi không nghĩ về những cầu thủ cụ thể hay bàn thua. Đôi khi đội có thể thủng lưới vì sai lầm hoặc có thể vì đối phương quá mạnh. Mất cầu thủ là một phần của bóng đá. Tôi sẽ có những tính toán và giải quyết vấn đề này cho trận đấu tới".

HLV Carlos Queiroz: Iran mới chỉ thi đấu với 60% phong độ

Chú thích ảnh

Chiến lược gia 65 tuổi bất ngờ khẳng định Iran vẫn chưa thi đấu hết khả năng, ngay cả khi đánh bại Việt Nam với tỷ số 2-0 để chính thức giành vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2019.

HLV Carlos Queiroz phát biểu: "Hai đội tuyển đều đã thi đấu rất hay, chiến đấu quyết liệt. Tuy nhiên, tôi tin rằng chúng tôi có thể thi đấu mạnh mẽ hơn. Các cầu thủ Iran mới chơi với 60% tới 70% khả năng. Kết quả này dù sao cũng rất tốt, bởi Việt Nam không hề dễ chịu. Tôi đã dự đoán từ đầu rằng Việt Nam là một đối thủ khó chịu và không dễ để ghi nhiều bàn vào lưới họ".

"Ở hiệp hai, họ chơi tích cực và hiệu quả hơn hẳn, có một số tình huống đẹp mắt và cống hiến. Kết quả có thể không ưng ý nhưng cách chơi đó ngày càng hoàn thiện hơn. Tôi nghĩ đó là điều tích cực nhất".

"Điều tôi muốn thấy ở các cầu thủ là sự tập trung, thể hiện hết khả năng của mình. Các bạn thấy đấy, Iran vẫn có những cầu thủ chuyền hỏng, để mất bóng. Họ phải nhớ rằng một trận đấu kéo dài 90 phút chứ không chỉ 70".

HLV Juergen Klopp: Liverpool không biết bỏ cuộc

Chú thích ảnh

Chiến lược gia người Đức đã cảm thấy hài lòng khi Liverpool giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách trước chủ nhà Brighton.

"Đây là một trận đấu khó khăn nhưng đó là chuyện bình thường trước một đội chủ nhà ở Premier League. Chúng tôi cần phải chơi sáng tạo khi đối đầu một đội bóng chất lượng và được tổ chức tốt. Có thể không phải cơn mưa bàn thắng nào hết, nhưng tôi vẫn rất hài lòng với 3 điểm ngày hôm nay khi nó cho thấy sự trưởng thành của các cầu thủ" – HLV Juergen Klopp phát biểu.

"Chúng tôi có thể kiểm soát bóng nhưng đối thủ đã biết cách bóp nghẹt không gian một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đủ sức vượt qua mọi khó khăn, trở ngại và rất cần những chiến thắng như thế này. Chúng tôi không biết bỏ cuộc và nỗ lực chiến đấu đến cùng, từ tấn công đến phòng ngự và sẵn sàng cho những tình huống phản công, cho những đấu pháp khác biệt để tạo sự đột biến khi bế tắc".

HLV trưởng của Liverpool nhấn mạnh: "Tất nhiên, chúng tôi đã có thể thắng với tỷ số đậm hơn và có những tình huống bỏ lỡ cơ hội khiến tôi khá tiếc nuối. Dù sao thì 3 điểm vẫn là điều quan trọng tiên quyết và chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, với bản lĩnh được thể hiện nhất là khi bảo toàn tỷ số tối thiểu trước sức ép của đối thủ. Như tôi đã nói, đây là một trận sân khách ở Premier League và chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng".

HLV Unai Emery: Tôi không còn gì để bào chữa

Chú thích ảnh

Trong phòng họp báo, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã tỏ ra thất vọng khi Arsenal phải nhận thất bại 0-1 trước West Ham.

"Tôi không còn gì để bào chữa cho màn trình diễn này, tất cả thật đáng lo ngại" – HLV Unai Emery phát biểu.

"Chúng tôi lẽ ra cần phải thi đấu quyết liệt hơn và cải thiện thành tích trên sân khách thay vì thường xuyên bị mất bóng ở giữa sân. West Ham cũng chơi phòng ngự rất tốt sau khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu".

"Tôi đã quyết định lựa chọn những cầu thủ tốt nhất và phù hợp cho trận đấu này. Một người không thể ảnh hưởng đến kết quả trận đấu, thế nên việc đội bóng thắng thua không phụ thuộc vào sự có mặt của Mesut Oezil. Cậu ấy vẫn tập luyện chăm chỉ nhưng những cầu thủ khác cũng vậy, và họ xứng đáng chơi trận này".

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm