CẬP NHẬT sáng 12/9: Tây Ban Nha vùi dập Croatia. Nhiều sao U23 khả năng không thể dự SEA Games

12/09/2018 06:33 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Lukaku chói sáng, Bỉ đại thắng; Rashford giúp Anh vượt ải Thuỵ Sỹ; Argentina vẫn chờ Messi... là những tin tức được cập nhật.

Lịch thi đấu và TRỰC TIẾP UEFA Nations League, giao hữu quốc tế hôm nay, 11/9

Lịch thi đấu và TRỰC TIẾP UEFA Nations League, giao hữu quốc tế hôm nay, 11/9

Lịch thi đấu và tường thuật trực tiếp UEFA Nations League, giao hữu quốc tế ngày 11/9, rạng sáng 12/9 sẽ được cập nhật tại đây.

Nations League: Tây Ban Nha vùi dập Croatia, Bỉ đại thắng

Hành quân tới Tây Ban Nha với vị thế á quân World Cup 2018, Croatia được đánh giá sẽ tạo ra nhiều khó khăn với thầy trò HLV Luis Enrique. Nhưng điều không tưởng đã xảy ra ở xứ đấu bò. Trong một ngày hàng công chơi thăng hoa, Tây Ban Nha đã vùi dập Croatia tới 6 bàn không gỡ. Những ngôi sao ghi bàn cho Tây Ban Nha là Saul Niguez (24'), Marco Asensio (33'), Lovre Kalinic (phản lưới, 35'), Rodrigo (49'), Sergio Ramos (57'), Isco (70').

Ở trận đấu giữa Bỉ và Iceland, màn trình diễn chói sáng của Romelu Lukaku đã giúp “Quỷ đỏ” giành thắng lợi 3-0. Lukaku in dấu giày trong cả 3 bàn thắng của tuyển Bỉ. Ở bàn mở tỷ số, Lukaku giúp Bỉ được hưởng penalty và Eden Hazard thực hiện thành công. Ngôi sao M.U sau đó trực tiếp điền tên lên bảng tỷ số ở phút 31’ và 81’

Kết quả Nations League
Phần Lan 1-0 Estonia
Hungary 2-1 Hy Lạp
Moldova 0-0 Belarus
San Marino 0-3 Luxembourg
Iceland 0-3 Bỉ
Tây Ban Nha 6-0 Croatia
Bosnia and Herzegovina 1-0 Áo

Rashford toả sáng, Anh vượt ải Thuỵ Sỹ

Marcus Rashford tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo tuyển Anh khi tiếp đón Thuỵ Sỹ trên sân nhà. Ngôi sao M.U đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 54 giúp Anh có được thắng lợi. Đây là pha lập công thứ 2 trong 2 trận liên tiếp của chân sút 20 tuổi cho ĐT Anh.

Kết quả giao hữu quốc tế
Bắc Ireland 3-0 Israel
Ba Lan 1-1 CH Ireland
Anh 1-0 Thuỵ Sỹ
Indonesia 1- Mauritius
Nhật Bản 3-0 Costa Rica
Hàn Quốc 0-0 Chile
Kenya 1-0 Malawi
Uzbekistan 0-1 Iran
Qatar 3-0 Palestine

Marcelo chấp nhận án tù vì trốn thuế

Chú thích ảnh

Ngôi sao Real Madrid Marcelo đã chấp nhận án tù 4 tháng vì tội trốn thuế ở Tây Ban Nha, truyền thông nước này cho biết. Ngoài án tù, Marcelo còn bị phạt 750.000 euro. Cầu thủ Brazil bị cáo buộc gian lận 490.000 euro tiền thuế trong khoảng thời gian từ giữa năm 2011-2012.

Tuy nhiên cũng như rất nhiều trường hợp bị cơ quan thuế phát hiện trước đây, Marcelo sẽ không cần phải chịu cảnh ngồi trong song sắt vì hành vi phạm tội của anh vẫn nằm trong khung cho phép đóng phạt và hưởng án treo. Tại Tây Ban Nha, án tù dân sự dưới 2 năm sẽ được hưởng án treo.

Trước Marcelo, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Javier Mascherano, Luka Modric, Ander Herrera và HLV Jose Mourinho đều đã bị cơ quan thuế Tây Ban Nha xử phạt.

Argentina vẫn treo áo số 10 chờ Messi

Chú thích ảnh

Trong đợt tập trung ĐTQG Argetina lần này, Lionel Messi đã từ chối tham dự. Theo các nguồn tin, Messi sẽ không lên tuyển cho đến hết năm 2018. Ngôi sao Barcelona muốn dành thời gian xem xét việc liệu có nên tiếp tục chiến đấu cho màu áo ĐT Argentina hay không sau kỳ World Cup đầy thất vọng. Bởi vậy, chiếc áo số 10 của Messi tại tuyển đang “được treo”, chờ ngày anh trở lại. Khi được hỏi về chiếc áo này, HLV tạm quyền Lionel Scaloni cho biết: “Chỉ có một câu trả lời cho câu hỏi này: cầu thủ nào trở về từ World Cup cũng giữ số áo của họ. Áo số 10 đang thuộc về Messi và nó sẽ ở đay cho tới khi cậu ấy quyết định có tiếp tục với chúng tôi hay không. Chúng tôi đang chờ đợi điều đó nên tôi quyết định giữ áo số 10 cho cậu ấy”.

Nhiều sao U23 khả năng không thể dự SEA Games

Chú thích ảnh

Tại cuộc họp của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia, đại diện của Việt Nam là phó chủ tịch thường trực VFF, ông Trần Quốc Tuấn đề nghị sử dụng lứa cầu thủ U22 tham dự môn bóng đá nam SEA Games 30 tại Philippines.

Lý do ông Tuấn đưa ra là bởi SEA Games tới tổ chức vào năm 2019, tức gần với thời điểm diễn ra VCK U23 Châu Á 2020. Lứa U22 dự SEA Games khi đó sẽ vừa tròn U23 để dự giải Châu lục. Giải đấu trên ngoài việc giúp các cầu thủ trẻ cọ xát, thì đây cũng là vòng loại chính thức của Olympic Tokyo 2020.

Ý kiến trên được đông đảo thành viên ủng hộ, và nhất trí trình Hội đồng AFF yêu cầu các Liên đoàn thành viên thông qua Ủy ban Olympic Quốc gia gửi kiến nghị chính thức đến BTC SEA Games 30.

Nếu độ tuổi U22 được thông qua, thì các cầu thủ sinh năm 1996 như Văn Toàn, Văn Thanh, Duy Mạnh, Văn Đức sẽ không còn cơ hội dự SEA Games 30 vào năm tới. (Theo TTVN)

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm