CẬP NHẬT sáng 12/1: Thầy cũ HLV Park hiến kế Việt Nam hạ Iran. Choáng với thống kê về Sanchez

12/01/2019 09:55 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Fabregas chính thức gia nhập Monaco. UEFA công bố đội hình tiêu biểu 2018. Sao Liverpool bị phạt vì xúc phạm Ramos... là những tin tức được cập nhật.

Văn Lâm ổn, đủ sức gánh vác trọng trách từ HLV Park Hang Seo

Văn Lâm ổn, đủ sức gánh vác trọng trách từ HLV Park Hang Seo

Tranh cãi xung quanh pha bóng phải nhận bàn thua thứ thứ ba trong trận đấu với Iraq hôm 8/1 khiến thủ môn Đặng Văn Lâm ít nhiều bị áp lực, nhưng thủ môn này từng nhiều lần ở vào những hoàn cảnh ngặt nghèo và khó khăn hơn thế nên tâm lý không phải là vấn đề.

Asian Cup 2019: Hàn Quốc và Trung Quốc giành vé vào vòng 1/8

Clip bàn thắng Kyrgyzstan 0-1 Hàn Quốc

Trong trận đấu diễn ra vào tối 11/1, tuyển Trung Quốc đã xuất sắc đè bẹp Philippines với tỉ số 3-0, qua đó giành trọn vẹn 6 điểm sau 2 lượt đấu ở bảng. Với số điểm này, tuyển Trung Quốc chắc chắn nằm trong top 3 ở bảng C bất chấp kết quả các trận đấu còn lại. Trong trường hợp xấu nhất, đội bóng của Marcelo Lippi cũng sẽ đi tiếp với tư cách một trong bốn đội hạng 3 có thành tích tốt nhất.

Ở trận đấu muộn, tuyển Hàn Quốc đã có chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước đối thủ Kyrgyzstan để cùng với tuyển Trung Quốc sở hữu 2 tấm vé của bảng C lọt đến vòng 16 đội xuất nhất sân chơi châu lục.

Thầy cũ HLV Park Hang Seo hiến kế để Việt Nam hạ Iran

Chú thích ảnh

Theo quan điểm của HLV Robert Alberts - người thầy cũ của HLV Park Hang Seo, trước đối thủ rất mạnh là Iran, đội tuyển Việt Nam không nên co cụm về phòng ngự và nhường thế trận cho đối thủ như ở trận gặp Iraq.

“Iran có trình độ hoàn toàn khác với bất kỳ những đội mà tuyển Việt Nam từng gặp trước đây. Trước mỗi giải đấu, đội bóng này luôn có sự chuẩn bị rất kỹ về nhiều phương diện, từ tinh thần thi đấu đến nền tảng thể lực. Muốn khắc chế Iran, Việt Nam cần đá pressing trực diện ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Đá như thế sẽ khiến đối thủ bất ngờ vì tất cả đều cho rằng Việt Nam sẽ co cụm phòng ngự trước tiên”, Zing.vn dẫn lời HLV Robert Alberts.

Nhìn lại trận thua Iraq, HLV đương nhiệm của CLB PSM Makassar - Malaysia nhận ra tuyển Việt Nam đôi lúc lùi quá sâu về sân nhà và giúp đại diện Tây Á kiểm soát thế trận. Nhà cầm quân người Hà Lan nhấn mạnh lối đá này không hề phù hợp.Các cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có đủ tố chất để tranh chấp với các đội Tây Á như Iraq. Vì thế trước Iran, Việt Nam cần chơi pressing để không cho đối phương kiểm soát thế trận. “Đội tuyển Việt Nam cần phát huy điểm mạnh của mình, cần mạnh dạn phối hợp trong phạm vi hẹp nhiều hơn vì khả năng xoay trở của Iran rất chậm. Sau đó, các đường phản công sẽ mở ra hy vọng”.

Sao Liverpool bị phạt vì xúc phạm Ramos

Chú thích ảnh

Dejan Lovren đã bị UEFA cấm thi đấu 1 trận vì những bình luận mang tính xúc phạm trên mạng xã hội nhắm vào trung vệ Sergio Ramos. Sự việc xảy ra sau chiến thắng của Croatia trước Tây Ban Nha ở UEFA Nations League hồi tháng 11. Lovren đã quay video đăng trên Instagram, gọi Ramos là “đống phân”. Ngôi sao Liverpool sau đó còn đăng tải hình ảnh anh đánh bại Ramos trong pha tranh chấp trên không. Hiềm khích giữa Lovren và Ramos bắt nguồn từ việc hậu vệ Tây Ban Nha dùng tiểu xảo khiến ngôi sao Mohamed Salah của Liverpool gặp chấn thương trong trận chung kết Champions League 2017/18. Với án phạt này, Lovren sẽ không thể tham dự trận đấu tiếp theo của Croatia. Đó là trận ở vòng loại EURO 2020 giữa ĐT Croatia và ĐT Azerbaijan vào ngày 21/3/2019.

Fabregas chính thức gia nhập Monaco

Chú thích ảnh

Sau nhiều đồn đoán, Cesc Fabregas cuối cùng đã rời Chelsea để đầu quân cho CLB Monaco. Trên trang web của đội bóng, Monaco đã đăng tải video ấn tượng chào mừng tiền vệ Tây Ban Nha cập bến. Monaco đã ký với Fabregas bản hợp đồng có thời hạn 3 năm rưỡi. Theo báo giới tại xứ sương mù, Monaco phải trả cho Chelsea 10 triệu euro để sở hữu chữ ký của ngôi sao người Tây Ban Nha.

Trên trang cá nhân, Fabregas cũng đã nói lời chia tay với Chelsea. Tiền vệ 31 tuổi gia nhập Chelsea từ Barcelona năm 2014, góp công đưa “The Blues” 2 lần vô địch Ngoại hạng Anh.

Sanchez là “Vua kiến tạo” ở Ngoại hạng Anh

Chú thích ảnh

Alexis Sanchez luôn bị chỉ trích nặng nề vì chưa đáp ứng được kỳ vọng kể từ khi tới M.U. Tuy nhiên, các số liệu thống kê mới đây cho thấy Sanchez đã không được đánh giá đúng cho màn trình diễn của anh trong màu áo Quỷ đỏ. Tiền đạo 30 tuổi đứng đầu trong danh sách những người tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhất ở Premier League.

Cụ thể, Sanchez đã tạo ra cho các đồng đội của mình 6 cơ hội ghi bàn trong tổng số 505 phút thi đấu từ đầu giải. Trung bình cứ 90 phút Sanchez lại kiến thiết 1.07 một tình huống có thể dẫn tới bàn thắng. Chân chuyền đẳng cấp như David Silva của Man City cũng chỉ đứng 8 với 0.57 cơ hội trên 90 phút. Trong khi đó Eden Hazard đứng thứ 5 (0,68/trận), còn Salah xếp thứ 6 (0.67/trận).

UEFA công bố đội hình tiêu biểu 2018

Chú thích ảnh

UEFA vừa công bố đội hình tiêu biểu năm 2018 do CĐV bầu chọn. Ở vị trí thủ môn, Marc-André ter Stegen của Barcelona đã giành được sự tín nhiệm của đa số người hâm mộ với 30,4% phiếu bầu. Ở hàng thủ, Real Madrid áp đảo với Sergio Ramos, Raphael Varane và Marcelo. Người còn lại là trung vệ đắt giá nhất thế giới, Virgil van Dijk, của Liverpool.

Nơi tuyến tiền vệ, Chelsea đóng góp 2 nhân tố tiêu biểu là Eden Hazard và N'Golo Kante. Người còn lại là Quả bóng Vàng 2018 Luka Modric. Trên hành công, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo chiếm trọn 2 vị trí, bên cạnh là ngôi sao trẻ Kylian Mbappe.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm