CẬP NHẬT sáng 1/1/2018: Man City họp kín vụ Sanchez. Young bị cấm 3 trận. Lộ 2 mục tiêu đến M.U

01/01/2018 09:14 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Arsenal bị cầm hoà trong ngày Wenger phá kỷ lục, Diego Costa chính thức ra mắt Atletico Madrid, Man City họp kín bàn vụ mua Sanchez... là những tin tức được cập nhật.

Sanchez toả sáng, Arsenal bị cầm hoà trong ngày Wenger phá kỷ lục

Đối đầu với West Brom đang đứng cuối cùng trên BXH Premier League nhưng Arsenal gặp bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng. Phải đến phút thứ 83, Arsenal mới có bàn mở tỷ số nhờ công của Alexis Sanchez. Nhưng niềm vui của Arsenal chỉ kéo dài chưa đầy 6 phút. Ở phút thứ 89, Calum Chambers để bóng chạm tay trong vòng cấm địa và trọng tài cho West Brom hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11 mét, Jay Rodriguez dễ dàng ấn định tỷ số hòa 1-1. Thời gian còn lại quá ít để Arsenal có thể lật ngược thế cờ. Việc Arsenal đánh rơi chiến thắng trước West Brom khiến HLV Arsene Wenger không được hưởng niềm vui trong ngày lập kỷ lục 811 trận cầm quân ở giải Ngoại hạng Anh.

Đánh cùi chỏ đối phương, Ashley Young bị cấm 3 trận

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) vừa chính thức ra án phạt đối với cầu thủ Ashley Young của M.U vì hành vi đánh nguội hậu vệ Dusan Tadic của Southampton. Trong một tình huống cố định ở trận hòa 0-0 của M.U trước Southampton hôm 30/12, Young đã cố tình thúc cùi chỏ vào bụng Tadic. Hành động phi thể thao của cầu thủ người Anh qua mặt được trọng tài chính Craig Pawson nhưng không thoát được ống kính máy quay. Sau khi xem kỹ lại đoạn băng ghi hình, Tiểu ban kỷ luật của FA quyết định cấm thi đấu 3 trận với Young. Như vậy, M.U sẽ không có sự phục vụ của Young ở 3 trận gặp Everton (Ngoại hạng Anh), Derby County (FA Cup) và Stoke (Ngoại hạng Anh). Đây là tổn thất lớn đối với M.U trong bối cảnh đội hình đang sứt mẻ bởi chấn thương.

Man City họp kín vụ Sanchez

Chú thích ảnh

Từng có ý định từ bỏ nhưng chấn thương mới đây của Gabriel Jesus và De Bruyne có thể khiến Man City khởi động lại vụ hỏi mua Alexis Sanchez của Arsenal. Jesus sẽ nghỉ thi đấu từ 1-2 tháng. Trong khi đó, De Bruyne cũng sẽ phải nghỉ dài hạn vì chấn thương khá nặng.

Khi được hỏi về khả năng mua Sanchez ở phiên chợ Đông để thay thế các ngôi sao dính chấn thương, HLV Pep Guardiola cho biết CLB đang họp kín về vấn đề này. "Tôi không biết, Sanchez hiện đang là cầu thủ Arsenal. Chúng tôi đã có những cuộc họp nội bộ để bàn phương án tốt nhất nhưng hiện tại Sanchez vẫn là cầu thủ Arsenal".

Lộ 2 mục tiêu chắc chắn đến M.U trong tháng 1

Chú thích ảnh

Mourinho chắc chắn sẽ được cấp kinh phí để mua sắm trong bối cảnh M.U đang sa sút phong độ cùng với đội hình sứt mẻ bởi chấn thương. Nhưng trong vô số những mục tiêu mà M.U nhắm đến, khả năng thành công ở thương vụ nào là cao nhất?

Theo tờ Mirror (Anh), 2 cầu thủ chắc chắn sẽ đầu quân cho M.U ở phiên chợ Đông này là Gareth Bale và Danny Rose. Mirror đưa ra nhận định này dựa trên các nguồn tin và cả tỷ lệ đặt cược của nhà cái Paddy Power. Theo nhà cái này, tỷ lệ M.U mua thành công Bale lên tới gần 70%. Tiền vệ Xứ Wales được cho đã đạt thỏa thuận rời Real Madrid sau khi cứ mãi vật lộn với chấn thương, ngày một gây thất vọng với Chủ tịch Perez. Hè qua, MU đã cố mua Bale nhưng bất thành nên lần này Mourinho quyết không để mất mục tiêu này thêm nữa.

Trong khi đó, Tottenham không còn thiết tha giữ chân Danny Rose vì thái độ “thiếu cam kết” của hậu vệ này. Hồi đầu mùa giải, Rose đã gây sốc khi công khai chỉ trích Tottenham trả lương quá bèo bọt cho các công thần. Để sở hữu Rose, M.U sẽ phải bỏ ra không dưới 50 triệu bảng.

Martial sẽ là giải pháp cho tương lai của Real Madrid?

Martial sẽ là giải pháp cho tương lai của Real Madrid?

Hàng công Real Madrid ngày càng cùn đi theo tỷ lệ thuận với tuổi tác của Cristiano Ronaldo và Karim Benzema. Anthony Martial được coi là một giải pháp trong nỗ lực trẻ hóa hàng công của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Diego Costa ra mắt Atletico Madrid

Chú thích ảnh

Diego Costa rời Chelsea đến Atletico Madrid từ hồi tháng 9. Tuy nhiên, do thị trường chuyển nhượng thời điểm đó đã đóng cửa cùng với án phạt của Atletico nên đến hôm nay Costa mới chính thức ký hợp đồng với đội bóng Madrid. Trong ngày ra mắt Atletico, Costa cho biết anh đã quá mệt mỏi với việc tập luyện và muốn ra sân càng sớm càng tốt.

Costa từng giúp Chelsea vô địch Premier League mùa trước nhưng mâu thuẫn với HLV Antonio Conte đã khiến anh quyết định bỏ về quê nhà Brazil chờ đợi Atletico đến "giải cứu". Costa từ chối mọi lời đề nghị. Anh tỏ rõ quan điểm chỉ rời Stamford Bridge nếu được đến Atletico. Chelsea cuối cùng đã phải chấp thuận yêu cầu của Costa.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm