CẬP NHẬT sáng 10/3: Mkhitaryan sánh ngang thành tích của Rooney. Có chủ tịch ‘chống lưng’, Wenger không lo lắng về tương lai

10/03/2017 07:05 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Henrik Mkhitaryan sánh ngang thành tích của Wayne Rooney, chủ tịch ‘chống lưng’, Arsene Wenger không lo lắng về tương lai...là những tin tức sẽ có trong bản tin sáng 10/3.

Có chủ tịch “chống lưng”, Wenger không lo lắng về tương lai tại Arsenal


Bất chấp nhưng kết quả tồi tệ trong khoảng thời gian gần đây, Ban lãnh đạo của Arsenal vẫn giành cho HLV Wenger những sự ưu ái nhất định. Ngay cả sau trận thảm bại trước Bayern Munich, Chủ tịch CLB, Sir Chips Keswick vẫn tuyên bố, Arsenal không hề có ý định chia tay chiến lược gia người Pháp.

“Ban lãnh đạo hoàn toàn nhận thức được sự quan tâm từ dư luận hướng vào CLB và nguyên nhân nổ ra các tranh cãi thời gian qua. Trước hết, chúng tôi tôn trọng ý kiến cá nhân của CĐV, nhưng Arsenal đang được vận hành nhờ những chính sách mang đến lợi ích lâu dài. Wenger vẫn còn hợp đồng đến cuối mùa giải, chúng tôi sẽ bàn bạc kĩ lưỡng và cùng nhau thông qua mọi quyết định, vào thời điểm phù hợp”, trích lời Sir Chips Keswick.”, vị chủ tịch cho hay.

Trước đó, ông Wenger cũng đáp trả những chỉ trích nhắm về mình từ phía các CĐV. Ông nói, những phản ứng thái quá của CĐV sẽ không gây ảnh hưởng đến quyết định trong tương lai của ông.

Mkhitaryan sánh ngang thành tích của Rooney trong 7 năm


Với bàn thắng vào lưới Rostov trong trận cầu rạng sáng nay, tiền vệ Henrikh Mkhitaryan đã trở thành cầu thủ đầu tiên của Man United ghi bàn trong 3 trận đấu liên tiếp ở đấu trường châu Âu, kể từ khi thủ quân Wayne Rooney làm được điều đó và hồi tháng 3/2010.

Mkhitaryan chỉ vừa trở lại sau chấn thương. Dù vậy, anh vẫn được HLV Jose Mourinho tin dùng trong chuyến làm khách được dự báo đầy khó khăn vì điều kiện ngoại cảnh của Man United đến đất Nga ở trận lượt đi vòng 1/8 Europa League.

Rostov 1-1 Man United (lượt đi vòng 1/8 Europa League 2016-17)


Barcelona đòi chiêu mộ 3 ngôi sao của Chelsea


Thế trận thay đổi, Barcelona đã vượt mặt đại kình địch Real Madrid để leo lên vị trí số 1 trên BXH La Liga. Tại đấu trường châu Âu, đội chủ sân Camp Nou cũng có màn ngược dòng “điên rồ” nhất trong lịch sử với chiến thắng 6-1 trước PSG. Thế nhưng, Barca vẫn muốn có được một cuộc cải tổ trong đội hình của mình. Theo tờ Marca, 3 mục tiêu của Barca đã được nhắm tới, tất cả đều là những cầu thủ đang thi đấu trong màu áo của Chelsea: Marcos Alonso, Nemanja Matic và Cesar Azpilicueta.

Trong số 3 ngôi sao này, Marcos Alonso là cái tên mà Barca quan tâm từ rất lâu. Thậm chí theo tiết lộ mói đây từ tiền vệ 26 tuổi, Barca từng đặt vấn đề với CLB cũ Fiorentina vào kì chuyển nhượng hè 2016, nhưng cuối cùng anh lại chọn Chelsea làm bến đỗ tiếp theo.

Sao PSG gây tai nạn với CĐV


Mới đây, tiền vệ Thiago Motta, cầu thủ đang thi đấu trong màu áo PSG đã bị cáo buộc đâm xe vào một CĐV khiến người này phải nhập viện với một vết thương trên lưng. Trước đó, một nhóm khoảng 30 CĐV đã tập trung ở sân bay Le Bourget để chờ PSG trở về sau thất bại không ngờ trước Barcelona ở vòng 1/8 Champions League. Được biết, nhóm người tỏ thái độ tức giận với màn trình diễn của thầy trò HLV Unai Emery và liên tục ném những vật thể lạ về phía xe của các cầu thủ. Theo một nhân chứng cho biết, nhóm người này đã bao vây xe của tiền vệ người Paris, khi anh đang đi cùng với vợ của mình. Vì liên tục bị truy đuổi và lăng mạ, nên Motta đã nhấn nhẹ ga, khiến xe húc vào một trong những CĐV.

Federer không ngại “bảng đấu tử thần” tại Indian Wells


Chia sẻ trên trang chủ của giải Masters 1000 đầu tiên trong năm sẽ khởi tranh đầu tuần tới ở Indian Wells (Mỹ), “Tàu tốc hành” khẳng định không lo lắng khi anh có thể gặp Nadal và Djokovic sớm:

“Đối thủ đầu tiên của tôi sẽ là Dudi Sela hoặc Stephane Robert. Sau đó, tôi nghe nói rằng Rafa (Nadal) sẽ nằm ở nhánh đấu của tôi. Sau đó, tôi cũng nghe nói rằng Novak (Djokovic) cũng nằm chung nhánh đấu với mình. Điều đó không quan trọng. Tôi đã trải qua rất nhiều kết quả bốc thăm các giải đấu.

Chẳng hề quan trọng gì nếu đó là vòng bán kết, chung kết hay vòng 4. Tôi biết nó quan trọng cho các bạn. Vấn đề duy nhất là hầu hết trong số họ sẽ phải loại nhau sớm. Điều đó mở ra kết quả thuận lợi cho những tay vợt khác ở kết quả bốc thăm phân nhánh.

Đây là cơ hội cho các tay vợt khác tăng thứ hạng trên bảng xếp hạng. Nhưng đó vẫn là điều tốt cho tôi để thi đấu với những đối thủ hàng đầu. Tôi thật sự mong đợi điều đó xảy ra." - Federer kết lại.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm