Cách đây 7 năm, tuyển Trung Quốc nhận thất bại thảm hại nhất trong lịch sử

16/06/2020 10:25 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Vào ngày 15/06/2013, tuyển Trung Quốc đã để thua 1-5 trước Thái Lan ở trận giao hữu tại Hợp Phì. Đây được coi là thất bại tồi tệ của đội tuyển bóng đá nước này, dẫn đến việc các CĐV gây náo loạn sau trận đấu.

Luật sư phơi bày sự thật về bóng đá Trung Quốc

Luật sư phơi bày sự thật về bóng đá Trung Quốc

Sự cố thay biển số xe mà tiền vệ Yu Hanchao của đội tuyển Trung Quốc và CLB Quảng Châu Evergrande gây ra ngày 14/4 đang là đề tài lớn của bóng đá nước này. Sau khi Hanchao bị sa thải không thương tiếc, các luật sư đã vào cuộc và phơi bày sự thật về cả Liên đoàn lẫn CLB.

Cơn ác mộng đã đến với tuyển bóng đá Trung Quốc ở trận giao hữu gặp Thái Lan vào ngày 15/06/2013 khi họ thua 1-5 trước đội bóng bị đánh giá thấp hơn. Chỉ trong vòng 23 phút, “Voi chiến” đã nã vào lưới tuyển Trung Quốc 2 bàn. Kết thúc hiệp 1, đội bóng của Đông Nam Á dẫn trước tuyển Trung Quốc 2-1. Sang hiệp 2, Adisak Kraisorn, Chanathip Songkrasin và Sarawut Masuk điền tên lên bảng tỉ số để hoàn tất chiến thắng 5-1 cho Thái Lan.

bóng đá, bong da hom nay, bóng đá trung quốc, bong da, thái lan, trung quốc thua thái lan, trung quốc 1-5 thái lan
Tuyển Trung Quốc (áo trắng) thua 1-5 trước Thái Lan vào năm 2013

Dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc vào thời điểm đó là Jose Antonio Camacho, cựu HLV của Real Madrid và Benfica. HLV người Tây Ban Nha đã bị CĐV Trung Quốc la ó ở trận đấu trước đó, khi tuyển nước này gặp tuyển Hà Lan vào ngày 11/06 (thua 0-2).

Quay trở lại trận đấu với Thái Lan, tờ Sohu (Trung Quốc) cho biết có gần 20 nghìn CĐV kéo tới sân vận động Trung tâm Thể thao Olympic (Hợp Phì) để cổ vũ, dù cho tuyển Trung Quốc gặp “đối thủ ít tiếng tăm” là Thái Lan. Sau khi tuyển Trung Quốc thủng lưới ở phút thứ 16, các CĐV bắt đầu la ó HLV Camacho. Nhiều người đòi sa thải HLV người Tây Ban Nha.

bóng đá, bong da hom nay, bóng đá trung quốc, bong da, thái lan, trung quốc thua thái lan, trung quốc 1-5 thái lan
Truyền thông Trung Quốc thừa nhận đây là thất bại thảm hại nhất lịch sử bóng đá nước này

Sau đó, mỗi khi Thái Lan ghi bàn, các CĐV Trung Quốc đều vỗ tay khen ngợi và tiếp tục la ó: “Sa thải Camacho”. Thậm chí khi Thái Lan ghi bàn thắng thứ 5, một số CĐV Trung Quốc hô trên khán đài “6-1 đi” và bắt đầu ném các vật thể vào sân.

Khi trận đấu kết thúc, một số CĐV ném chai nước về phía HLV Camacho. Phát biểu sau trận đấu, cựu HLV của Real Madrid thừa nhận: “Hôm nay, chỉ có 1 đội bóng thi đấu ở trên sân. Đội còn lại thì không thi đấu”. Nhà cầm quân này tuyên bố ông chịu trách nhiệm về thất bại của tuyển Trung Quốc. Đó là thất bại thứ 3 trong tháng 6/2013 của tuyển Trung Quốc. Trước đó, Trung Quốc thua 1-2 ở trận giao hữu với Uzbekistan và thua 0-2 ở trận gặp Hà Lan. Sau trận thua trước Thái Lan, LĐBĐ Trung Quốc đã quyết định sa thải ông Camacho.

bóng đá, bong da hom nay, bóng đá trung quốc, bong da, thái lan, trung quốc thua thái lan, trung quốc 1-5 thái lan
CĐV Trung Quốc bao vây, chặn xe buýt của đội tuyển nước này sau thất bại 1-5 trước Thái Lan

 

bóng đá, bong da hom nay, bóng đá trung quốc, bong da, thái lan, trung quốc thua thái lan, trung quốc 1-5 thái lan
Các CĐV Trung Quốc tỏ ra tức tối trước thất bại 1-5 của đội tuyển nước này

 

bóng đá, bong da hom nay, bóng đá trung quốc, bong da, thái lan, trung quốc thua thái lan, trung quốc 1-5 thái lan

Người đồng nghiệp của ông Camacho, HLV của tuyển Thái Lan, Kiatisuk Senamuang thì được chào đón nồng nhiệt trong phòng họp báo sau trận. Các phóng viên Trung Quốc đã dành cho Kiatisak tràng pháo tay khen ngợi.

Thất bại trên là đòn giáng mạnh đối với các CĐV bóng đá Trung Quốc cũng như tham vọng tham dự World Cup của tuyển nước này.

Rất nhiều CĐV Trung Quốc đã gây náo loạn sau trận đấu này. Tờ Sina cho biết gần 1000 CĐV đã bao vây chiếc xe buýt của tuyển Trung Quốc khi các học trò của HLV Camacho rời sân vận động. Nhiều CĐV thể hiện sự tức giận bằng cách la ó, đòi sa thải HLV Camacho. Một số CĐV thì nói rằng họ cảm thấy nhục nhã và vô vọng khi xem đội tuyển Trung Quốc thua trước Thái Lan. Trong khi đó, nhiều người đập tay mạnh vào chiếc xe buýt chở các cầu thủ Trung Quốc. Tờ Zaobao cho biết đám đông CĐV Trung Quốc bao vây chiếc xe buýt nói trên gần 2 giờ đồng hồ mới chịu giải tán.

Báo chí Trung Quốc cũng nhắc lại rằng lần gần nhất mà CĐV Trung Quốc gây náo loạn đó là sau thất bại của đội tuyển nước này trước Hồng Kông ở vòng loại World Cup 1986 khu vực châu Á. Khi ấy, Trung Quốc thua 1-2 trước Hồng Kông.

Trong khi đó, danh thủ bóng đá Trung Quốc Phạm Chí Nghị đã đưa ra phát biểu nổi tiếng sau thất bại 1-5 trước Thái Lan: "Nếu (đội tuyển Trung Quốc) còn tiếp tục như vậy, chúng ta rồi sẽ thua bóng đá Việt Nam". Phát biểu của Phạm Chí Nghị được CĐV Trung Quốc nhắc đến rất nhiều lần sau này, mỗi khi đội tuyển Trung Quốc thua trận. Tờ Sohu hôm nay đã nhắc lại trận thua trên và cho rằng đó là “thất bại đáng xấu hổ nhất trong lịch sử bóng đá Trung Quốc”.

bóng đá, bong da hom nay, bóng đá trung quốc, bong da, thái lan, trung quốc thua thái lan, trung quốc 1-5 thái lan
Danh thủ bóng đá Trung Quốc, Phạm Chí Nghị đưa ra phát biểu nổi tiếng: "Nếu (đội tuyển Trung Quốc) còn tiếp tục như vậy, chúng ta rồi sẽ thua bóng đá Việt Nam"

Trong bài viết về thất bại của tuyển Trung Quốc trước Thái Lan vào năm 2013, tờ Zaobao nhắc tới 3 nguyện vọng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đối với nền bóng đá nước nhà là: góp mặt ở World Cup, tổ chức World Cup và giành chức vô địch World Cup. “Tuy nhiên đúng vào ngày sinh nhật thứ 60 của ông, tuyển Trung Quốc đã nhận thất bại thảm hại nhất trong lịch sử”, tờ Zaobao nhấn mạnh.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm