Các nữ VĐV điền kinh phản ứng vì bị camera quay... chỗ hiểm!: Đỏ mặt vì “Block Cam”

08/10/2019 11:43 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Có nhiều điều không hay đã xảy ra tại Giải vô địch điền kinh thế giới đang diễn ra tại Doha, Qatar. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm SVĐ Khalifa 40.000 chỗ ngồi do chẳng có khán giả.

Điền kinh Việt Nam có thêm HCV Asian Games 2018 vì đối thủ dùng doping

Điền kinh Việt Nam có thêm HCV Asian Games 2018 vì đối thủ dùng doping

Asian Games 2018 đã kết thúc được gần một năm nhưng thể thao Việt Nam vừa nhận được tin vui khi VĐV Quách Thị Lan được đôn lên giành HCV ở nội dung 400m rào nữ, do đối thủ người Bahrain gốc Nigeria là Kemi Adekoya (Bahrain) bị Tổ chức Liêm chính điền kinh (AIU) phát hiện dương tính với chất cấm stanozolol.

Trên đường chạy, tranh cãi nổ ra liên quan tới thiết bị camera mới được Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) lắp đặt, khiến nhiều VĐV không tránh khỏi xấu hổ.

Phát kiến sáng tạo

Đầu tháng 9/2019, IAAF tổ chức cuộc họp nhằm chuẩn bị cho giải vô địch thế giới diễn ra tại Doha. Tại đây, IAAF đã giới thiệu thiết bị mang tên “Block Cam”, sẽ lần đầu tiên được sử dụng tại giải đấu. “Block Cam” thực ra là thiết bị gồm 2 chiếc camera nhỏ được lắp đặt trong bàn đạp lúc xuất phát của vận động viên ở nội dung chạy nước rút và vượt rào.

IAAF gọi “Block Cam” là phát kiến sáng tạo. Nó sẽ giúp người hâm mộ điền kinh có cái nhìn cụ thể hơn, gần hơn bao giờ hết về vận động viên khi họ chuẩn bị bước vào cuộc đua tranh khốc liệt. “Các camera được lắp đặt hiện tại chỉ cho thấy hình ảnh từ trên hoặc một bên của các VĐV khi họ chuẩn bị đạp chân vào bục. Trong khi đó, Block Cam với các máy ảnh được đặt ở vị trí đặc biệt sẽ ghi lại được khoảnh khắc đặc biệt trong mỗi cuộc đua”, Giám đốc phát sóng của IAAF, James Lord, cho biết. Ông Lord cam kết rằng người hâm mộ sẽ thấy “thích thú” với những hình ảnh chưa từng có này.

Ngày 28/9, một ngày sau nội dung thi nước rút 100 mét của nam, phóng viên Rob Harris của hãng thông tấn AP là người đầu tiên đưa ra nhận xét về “Block Cam”. Thay vì dùng từ chính xác là “Block Cam”, Harris đã biến thể tên gọi của nó thành “Crotch Cam” (camera quay đũng quần”, kèm theo đó là hình ảnh hiển thị “khu vực nhạy cảm” của các nam VĐV mà “Block Cam” ghi lại sau cuộc đua.

“Tôi chắc rằng mình đã mặc chiếc quần lót may mắn”, VĐV người Mỹ Justin Gatlin bông đùa về thiết bị mới tại giải. Nhưng không phải ai cũng có cái nhìn hài hước như vậy về vấn đề này, đặc biệt là các VĐV nữ.

Chú thích ảnh
Block Cam được lắp đặt ở bục xuất phát, ngay dưới người của các VĐV

Tranh cãi

Kết thúc cuộc đua 100 mét nước rút dành cho nữ, 2 VĐV Tatjana Pinto và Gina Luckenkemper bức xúc. “Chúng tôi thấy khó chịu khi phải đối diện với Block Cam trong bộ đồ thi đấu bó sát sơ sài này. Liệu có người phụ nữ nào trong nhóm phát triển thiết bị này không? Chúng tôi không nghĩ là có. Có lẽ chúng tôi không phải là những người duy nhất phản đối. Thật là một sáng kiến ngu ngốc”.

Cùng quan điểm, VĐV giành huy chương bạc người Anh Dina Asher-Smith cho biết cô đã nhận một loạt tin nhắn từ bạn bè và người hâm mộ đã theo dõi cuộc đua qua tivi. Những tin nhắn đó chụp lại hình ảnh mà “Block Cam” chụp lại Dina và không thiếu những bức nhạy cảm tới mức xấu hổ.

Một số VĐV bày tỏ họ cảm thấy bối rối khi có một chiếc camera đặt dưới cơ thể mình trước khi xuất phát. Có VĐV đã mất tới 20 phút mới có thể làm quen được với điều này…

Ghi nhận ý kiến của Tatjana Pinto và Gina Luckenkemper, Liên đoàn điền kinh Đức đã có khiếu nại chính thức lên IAAF. Đến Chủ nhật, IAAF và các Liên đoàn thành viên đã đạt được một thỏa hiệp. Theo thỏa thuận này, “Block Cam” vẫn tiếp tục được sử dụng tại các giải đấu. Tuy nhiên, ban tổ chức sẽ điều chỉnh để vị trí của camera chỉ chiếu thẳng vào khuôn mặt của các VĐV. Đồng thời, IAAF cam kết sẽ xóa tất cả mọi dữ liệu lưu ở camera trong từng ngày.

Thông báo của cơ quan này cho biết: “Chúng tôi đã lưu ý một số phản hồi cụ thể về các Block Cam. Chúng tôi xác nhận rằng chúng tôi có những biện pháp phù hợp để bảo vệ quyền riêng tư của vận động viên trong quá trình lựa chọn hình ảnh để phát sóng”.

Khánh Đan

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm