Các cựu tuyển thủ Việt Nam tái hiện thời vàng son

13/10/2019 06:19 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Những cái tên lừng lẫy bóng đá Việt Nam một thời như Huỳnh Hồng Sơn, Nguyễn Ngọc Thanh, Liêm Thanh… đã tái hiện thời đỉnh cao của mình ở giải đấu “Vang bóng một thời” – Cúp Hưng Trí 2019 chính thức khai mạc trên sân Tao Đàn chiều 12/10.

Cựu tuyển thủ quốc gia tỏa sáng ở giải phủi hàng đầu TP.HCM

Cựu tuyển thủ quốc gia tỏa sáng ở giải phủi hàng đầu TP.HCM

Tiền vệ đội trưởng nổi danh một thời của Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn và ĐTQG Ngũ Chí Thắng đã tỏa sáng ngoạn mục ở sân chơi phong trào Thể thao Thiên Long - Cup Hele 2019 đang diễn ra hấp dẫn trên sân Đầm Sen mỗi chiều cuối tuần.

Ý tưởng về giải đấu do NSND Việt Anh, người nổi tiếng với các vai diễn hài hước và có niềm đam mê bóng đá bất tận lên kịch bản. NSND Việt Anh cũng là dân Nam Bộ, yêu mến bóng đá quê hương mình sinh ra cuồng nhiệt. Những cái tên như Cảng Sài Gòn, Công an TP.HCM, Năng khiếu Nghiệp vụ thành phố… đã đi cùng đam mê của ông trong những năm tháng tuổi trẻ.

Với vai trò Trưởng BTC giải này, NSND Việt Anh cho biết: “Giải đấu sẽ giúp nhiều CĐV yêu bóng đá Sài Gòn giống như tôi, năm nay đã lớn tuổi có cơ hội đến sân xem những cầu thủ tài hoa mình yêu mến ngày nào. Nó có thể gợi nhớ những thời khắc huy hoàng của bóng đá thành phố mà ngày nay không thấy được.

CĐV sẽ được coi lại những pha bóng mà ngày xưa các cầu thủ mình thích làm, và bây giờ họ già thì thực hiện điều đó ra sao. Ngoài sân chơi vui, ý nghĩa, rèn luyện sức khỏe, giải đấu còn có hành động nhân văn, ý nghĩa khi gây quỹ ủng hộ các đồng nghiệp còn gặp khó khăn trong cuộc sống.

Mỗi đội chọn một hoàn cảnh đồng nghiệp mình đang khó khăn để BTC có thể có hành động thăm hỏi, tặng quà”. NSND Việt Anh còn cho hay bản than ông rất muốn duy trì giải đấu bởi rất nhiều CĐV vẫn còn nhớ đến tên tuổi các cựu tuyển thủ vang bóng một thời.

Trung vệ số 1 ĐTQG một thời Đỗ Khải (trái) vẫn mạnh mẽ ở tuổi lục tuần. Ảnh: Dũng Phương
Trung vệ số 1 ĐTQG một thời Đỗ Khải (trái) vẫn mạnh mẽ ở tuổi ngũ tuần. Ảnh: Dũng Phương

Trong ngày khai màn giải đấu, các CĐV đến sân Tao Đàn (Quận 1) đã không phải thất vọng khi chứng kiến những trận thư hùng mãn nhãn của các lão tướng. Dù ở độ tuổi ngoài 45, họ vẫn cho thấy sự sắc sảo trong từng pha chạm bóng. Trận đấu đáng chú ý giữa cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn và cựu cầu thủ Công an TP.HCM kịch tính hơn cả khi có đến 6 bàn thắng được ghi.

Trong đó, các lão tướng Cảng Sài Gòn ghi trước 3 bàn trong hiệp 1 do công của những cựu tuyển thủ như tiền đạo Nguyễn Ngọc Thanh, Huỳnh Hồng Sơn và tiền vệ Văn Cường. Sang hiệp 2, cựu tiền vệ ĐTQG Liêm Thanh rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Cuối trận, tiền đạo Trần Tấn Thông đánh đầu nâng tỷ số lên 4-1 trước khi Liêm Thanh hoàn thành cú đúp, rút ngắn tỷ số xuống 2-4 cho cựu cầu thủ Công an TP.HCM.

Bộ ba khét tiếng của Cảng SG và ĐTQG một thời: Võ Hoàng Bửu, Huỳnh Hồng Sơn và Hồ Văn Lợi vẫn thăng hoa với Cảng Sài Gòn ở giải đấu này. Ảnh: Dũng Phương
Bộ ba khét tiếng của Cảng SG và ĐTQG một thời: Võ Hoàng Bửu, Huỳnh Hồng Sơn và Hồ Văn Lợi vẫn thăng hoa với Cảng Sài Gòn ở giải đấu này. Ảnh: Dũng Phương

Trước đó, trận đấu giữa cựu cầu thủ Trường Năng khiếu nghiệp vụ TP.HCM và Cựu sinh viên TP.HCM cũng rất quyết liệt. Cựu Sinh viên TP.HCM ghi bàn mở tỷ số trước do công của Thanh Bình còn “siêu cò” một thời Trần Tiến Đại cân bằng tỷ số 1-1 cho Năng khiếu nghiệp vụ TP.HCM. Trận đấu phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu và Cựu sinh viên TP.HCM đã đánh bại Năng khiếu Nghiệp vụ TP.HCM 6-5.

BTC giải kỳ vọng giải đấu sẽ tạo ra sân chơi ý nghĩa cho bóng đá Sài thành. Ảnh: Dũng Phương
BTC giải kỳ vọng giải đấu sẽ tạo ra sân chơi ý nghĩa cho bóng đá Sài thành. Ảnh: Dũng Phương

Như vậy, trận chung kết diễn ra vào 16h ngày 17/10 là cuộc so tài giữa cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn gặp Cựu sinh viên TP.HCM; trước đó lúc 14h là trận tranh hạng 3 giữa Cựu Công an TP.HCM và Cựu Năng khiếu Nghiệp vụ TP.HCM.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm