Bravo và nỗi ám ảnh Ronaldo

28/06/2017 17:57 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Claudio Bravo đã không có mặt trong hai trận đầu tiên của tuyển Chile ở Confederations Cup 2017. Anh chỉ được sử dụng ở trận đấu cuối cùng với Australia, khi Chile bị đối thủ cầm hòa với tỷ số 1-1.

Trận đấu đó là không đủ để thủ môn của Man City chứng minh được giá trị. Anh cần đến trận đấu với Bồ Đào Nha để khẳng định mình luôn là chốt chặn an toàn của đội bóng Nam Mỹ.

Cuộc chiến trong khung gỗ Man City mùa tới: Ederson và Bravo, ai hơn ai?

Cuộc chiến trong khung gỗ Man City mùa tới: Ederson và Bravo, ai hơn ai?

Sau Bernardo Silva, Ederson Moraes sẽ là tân binh tiếp theo chuyển đến Man City trong mùa hè này, khiến cho cuộc cạnh tranh trong khung gỗ sẽ trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết, với Moreas, Bravo và có thể cả Joe Hart nữa.

Nhưng vấn đề của Bravo là anh sẽ phải đối mặt với Cristiano Ronaldo. Ngôi sao người Bồ Đào Nha luôn có các "nạn nhân" ưa thích để ghi bàn. Một trong số đó chính là Bravo. Cho đến thời điểm này, cựu thủ môn của Barcelona đã từng 12 lần phải vào lưới nhặt bóng sau những pha lập công của ngôi sao người Bồ Đào Nha. Với số bàn thua như thế, đó là một nỗi ám ảnh thực sự đối với thủ môn 34 tuổi.

Đây đang là giai đoạn nhạy cảm của Bravo. Anh được HLV Pep Guardiola đưa về từ Barcelona với tham vọng bổ sung một thủ thành có thừa kinh nghiệm để phục vụ cho những chiến lược dài hơi. Sở dĩ Pep chọn Bravo bởi anh không chỉ giỏi phản xạ mà còn chơi chân cực tốt.

Nhưng Pep chỉ dùng Bravo được nửa đầu mùa bóng trước khi tước đi vị trí đá chính của anh. Những sai lầm của thủ môn này khiến cho Pep không thể đặt niềm tin hơn nữa. Ông buộc phải dùng Willy Caballero như một phương án dự phòng.

Bây giờ, cơ hội ở lại với Man City đã không còn với Bravo. Nhưng để chọn được bến đỗ mới, anh cần phải chứng minh giá trị trong màu áo Chile, cụ thể là trận bán kết với Bồ Đào Nha này. Muốn thế, Bravo phải vượt qua nỗi ám ảnh mang tên Ronaldo.

01h00 ngày 29/6, sân Kazan: Bồ Đào Nha - Chile

Sanchez sẽ làm lu mờ Ronaldo?

Alexis Sanchez vẫn là ngôi sao sáng nhất của Chile ở Confederations Cup 2017. Chân sút chủ lực của Arsenal chính là người mở tỷ số trước Đức ở lượt trận thứ 2 vòng đấu bảng. Tiếc cho Chile là nỗ lực của Sanchez không được cụ thể hóa bằng một chiến thắng, nhưng trận hòa 1-1 với Đức cũng là điều kiện cần cho tấm vé đi tiếp.

Điều kiện đủ của Chile là chỉ cần có 1 điểm ở trận cuối cùng với Australia và kết quả hòa 1-1 mang tới sự hài lòng cho họ. Sanchez không ghi bàn, nhưng dấu ấn của anh ở trận này vẫn rõ nét, như chính anh là người châm ngòi cho chiến thắng 2-0 trước Cameroon ở trận mở màn.

Bây giờ, khi bước vào trận bán kết với Bồ Đào Nha, cũng là lúc Chile tiếp tục đặt niềm tin vào Sanchez. Họ hy vọng anh sẽ làm lu mờ Ronaldo, giúp ĐKVĐ Nam Mỹ đánh bại nhà vua của châu Âu.

Đội hình dự kiến

Bồ Đào Nha: Patricio - Semedo, Pepe, Alves, Eliseu - Moutinho, Carvalho, Martins, Gomes - Ronaldo, Andre Silva

Chile: Bravo - Isla, Jara, Diaz, Beausejour - Silva, Aranguiz, Vidal - Martin Rodriguez, Sanchez, Vargas

Dự đoán: 2-1

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm