Bóng đá và Covid-19 ngày 19/4: Pogba, Rashford bình phục chấn thương. Southampton bị rao bán vì Covid-19

19/04/2020 14:19 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Những tin tức bóng đá và Covid-19 mới nhất được Thethaovanhoa.vn cập nhật tới bạn đọc.

Bóng đá và COVID-19: Ngoại hạng Anh họp quyết định số phận mùa giải. Cúp C1 sắp có thay đổi lớn

Bóng đá và COVID-19: Ngoại hạng Anh họp quyết định số phận mùa giải. Cúp C1 sắp có thay đổi lớn

Những tin tức bóng đá mới nhất giữa mùa dịch Covid-19 được Thethaovanhoa.vn cập nhật tới bạn đọc trong bản tin ngày 17/4/2020.

 

MU đón tin vui về Pogba, Rashford giữa mùa dịch Covid-19

Cả Paul Pogba lẫn Marcus Rashford đều đã bình phục chấn thương và sẵn sàng tập cùng các đồng đội ở MU. Quỷ Đỏ giờ chỉ còn chờ đến thời điểm lệnh phong tỏa vì Covid-19 của Anh được dỡ bỏ và giải Ngoại hạng được nối lại để các cầu thủ của họ trở lại tập luyện, chuẩn bị chơi nốt các trận cuối cùng của mùa bóng.

Khi đó Pogba và Rashford có thể tham gia cùng các đồng đội và MU hứa hẹn sẽ còn mạnh hơn nữa. Pogba dính chấn thương mắt cá còn Rashford đau lưng nên đã phải nghỉ đấu một thời gian dài. Sự trở lại của họ là tin rất vui với Ole Gunnar Solskjaer khi MU đang cạnh tranh một suất dự cúp C1 mùa tới.

 

Bong da, Bóng đá và Covid-19, Tin tức bóng đá, MU, Pogba, Rashford, Southampton, tin tức MU, tin bóng đá MU, Covid-19, Covid19, virus corona, bong da hom nay, bóng đá
Pogba và Rashford sẵn sàng trở lại tập luyện khi Anh dỡ bỏ phong tỏa vì Covid-19

Ngoại hạng Anh có thể trở lại vào giữa tháng 6/2020

Giải Ngoại hạng Anh có thể được nối lại vào cuối tuần, bắt đầu từ các ngày 13 và 14/6/2020. Nhưng mốc thời gian này mới chỉ đảm bảo đáp ứng mong muốn của UEFA. Các CLB của giải Ngoại hạng còn phải chờ Bộ Y tế Anh quyết định xem họ có thể thi đấu trở lại vào thời điểm đó hay không.

Mới rồi, UEFA đã gửi thư cho các LĐBĐ thành viên bày tỏ mong muốn họ kết thúc các giải đấu nội địa vào cuối tháng 7/2020 để UEFA có thể cho các trận đấu của cúp C1 và Europa League nối lại và hoàn thành vào tháng 8.

Chú thích ảnh
Giải Ngoại hạng Anh có thể thi đấu trở lại vào giữa tháng 6/2020

Nhưng việc giải Ngoại hạng được nối lại vào thời điểm nào còn tùy thuộc vào diễn biến của dịch Covid-19 ở Anh. Tinh thần chung là khi nào Bộ Y tế Anh đánh giá thấy điều kiện cho phép thì ban tổ chức Premier League sẽ cho đá tiếp các vòng còn lại của giải Ngoại hạng.

Sớm nhất thì các CLB có thể tập trở lại từ ngày 10 hoặc 14/5 tới còn khả năng tệ nhất dĩ nhiên là người ta không biết dịch bệnh sẽ kết thúc khi nào và các giải đấu vẫn tiếp tục bị “treo” như hiện nay. Nhiều ý kiến bi quan cho rằng có thể phải đến tháng 10/2020 thì các trận đấu mới được nối lại.

UEFA lên khung thời gian tái đấu cúp C1 hậu Covid-19

UEFA dự tính cho các trận đấu cúp C1 đang bị hoãn vì Covid-19 được thi đấu trở lại từ ngày 7/8/2020. Dự kiến các đội sẽ đá với mật độ 3 ngày/trận và trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 29/8.

Đây mới chỉ là khung thời gian dự kiến vì mọi chuyện còn tùy thuộc vào thời điểm kết thúc của các giải VĐQG mà thời điểm này còn tùy thuộc diễn biến của dịch Covid-19 ở mỗi nước.

Chú thích ảnh
UEFA sẵn sàng cho cúp C1 đá tiếp vào tháng 8/2020

UEFA muốn các giải VĐQG hoàn thành trong tháng 7/2020 và đã thông báo cho các LĐBĐ thành viên về kế hoạch này.

Dự kiến trong tuần này, lãnh đạo UEFA sẽ tiến hành hàng loạt cuộc họp để bàn về cách thức và thời gian kết thúc mùa giải 2019-2020.

Chủ tịch Brescia Massimo Cellino nhiễm Covid-19

Cựu Chủ tịch Leeds United và hiện là Chủ tịch CLB Brescia ở Serie A ông Cellino cho biết mình nhiễm Covid-19.

Truyền thông Italy trước đó đã loan tin này và sau đó chính ông Cellino xác nhận. “Sau 2 tuần cách li ở Cagliari, tôi nhập viện kiểm tra xem có dương tính với virus Corona không và kết quả là dương tính. Con gái tôi nhiễm Covid-19 và sau đó đến tôi. Tôi cảm thấy rất mệt và rất đau ở xương”.

Italy là một trong những quốc gia chịu nhiều thiệt hại nhất do dịch Covid-19. Tính đến ngày 19/4/2020, nước này đã ghi nhận hơn 175.000 ca nhiễm Covid-19 trong đó có hơn 23.000 người đã tử vong.

Chính phủ Italy áp lệnh phong tỏa toàn quốc ít nhất đến ngày 3/5/2020 và tất cả các giải đấu thể thao ở nước này trong đó có Serie A vẫn đang bị hoãn vô thời hạn.

Ông chủ Southampton sẵn sàng bán CLB vì Covid-19

Ông chủ Southampton Gao Jisheng, người nắm giữ 80% cổ phần ở CLB này, đang tìm người mua lại CLB do The Saints gặp khó khăn lớn về tài chính vì dịch Covid-19.

Trước khi giải Ngoại hạng bị hoãn cách đây 5 tuần, ông Jisheng muốn bán lại cổ phần của mình với giá 250 triệu bảng. Nhưng do tình hình kinh tế khó khăn vì Covid-19 nên để khuyến khích các khách hàng tiềm năng, ông này sẵn sàng giảm giá xuống còn 200 triệu bảng.

Southampton đang xếp trên khu vực xuống hạng 7 điểm. Đội bóng được rao bán chưa đầy 1 tuần sau khi ông chủ Newcastle Mike Ashley được cho là đã chấp nhận đề nghị mua lại CLB này của một tập đoàn từ Saudi Arabia với giá 300 triệu bảng.

Bong da, Bóng đá và Covid-19, Tin tức bóng đá, MU, Pogba, Rashford, Southampton, tin tức MU, tin bóng đá MU, Covid-19, Covid19, virus corona, bong da hom nay, bóng đá
Hai đồng chủ sở hữu CLB Southampton

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm