Bóng đá nam ASIAD 2018: U23 Bahrain tạo địa chấn, giành vé đấu với U23 Việt Nam

20/08/2018 22:35 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Với chiến thắng 3-1 trước U23 Malaysia, U23 Bahrain chính thức lọt vào vòng 1/8 và là đối thủ của U23 Việt Nam.

Loạt trận 19h00 hôm nay (20/8) là cuộc so tài giữa các đội ở bảng A vào bảng E.

Tại bảng A, chủ nhà U23 Indonesia đã lội ngược dòng và đánh bại U23 Hồng Kông với tỷ số 3-1. U23 Hồng Kông là đội mở tỷ số trước nhờ công của Lau Hok Ming sau một pha đánh đầu cận thành. Sang hiệp 2, đội chủ nhà có bàn gỡ hòa nhờ công của Irfan Jaya sau một pha phản công sắc bén. Đến phút 85, Stefano Lilipaly chính thức đưa U23 Indonesia vươn lên dẫn trước sau một pha dứt điểm tinh tế. Cuối cùng, Hanif Sjahbandi ghi bàn ở phút 90+4, ấn định chiến thắng cho U23 Indonesia.

CHÍNH THỨC: U23 Việt Nam gặp U23 Bahrain ở vòng 1/8 ASIAD 2018

CHÍNH THỨC: U23 Việt Nam gặp U23 Bahrain ở vòng 1/8 ASIAD 2018

U23 Bahrain đã trở thành đối thủ của U23 Việt Nam ở vòng 1/8, sau khi đội bóng này giành chiến thắng trước U23 Malaysia.

Ở trận đấu cùng giờ, U23 Lào đã đánh bại U23 Đài Loan với tỷ số 2-0 nhờ công của Chansamone Phommalivong và Tiny Boumalay.

Chú thích ảnh
BXH Bảng A môn bóng đá nam ASIAD 2018

Ở bảng E, U23 Bahrain đã khiến tất cả bất ngờ khi đánh bại U23 Malaysia với tỷ số 3-2. Như vậy là U23 Bahrain đã chính thức giành vé vào vòng 1/8 trên tư cách một trong bốn đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Đối thủ của họ không ai khác chính là U23 Việt Nam.

Ở trận đấu còn lại, không có gì bất ngờ khi U23 Hàn Quốc đánh bại U23 Kyrgyzstan với tỷ số 1-0. Người ghi bàn duy nhất trong trận đấu này là ngôi sao Son Heung-min.

Chung cuộc, U23 Malaysia xếp nhất bảng E. U23 Hàn Quốc xếp thứ nhì và U23 Bahrain về đích ở vị trí thứ 3.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm