Bóng đá hôm nay 5/9: Messi chính thức ở lại Barca. Chelsea hoàn tất 'bom tấn' Havertz

05/09/2020 14:18 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn) – Messi chính thức ở lại Barca. Chelsea nổ bom tấn Kai Havertz. Tin tức bóng đá 5/9.

Leo Messi: 'Tôi ở lại vì tôi sẽ không bao giờ ra tòa để chống lại Barca'

Leo Messi: 'Tôi ở lại vì tôi sẽ không bao giờ ra tòa để chống lại Barca'

Lionel Messi đã thay đổi suy nghĩ của mình một cách đầy bất ngờ và giờ đây anh sẽ ở lại Barca cho đến hết mùa giải 2020/2021.

 

Messi chính thức ở lại Barca

Trải qua rất nhiều tin đồn, Lionel Messi cuối cùng đã thông báo rằng anh sẽ ở lại Barca cho đến hết mùa giải 2020/2021.

Trước đó, cầu thủ người Argentina quả thực đã muốn chia tay sân Camp Nou. Tuy nhiên, việc chủ tịch Bartomeu thất hứa đã cản trở quyết định của ngôi sao 33 tuổi.

“Tôi đã nói với CLB, bao gồm cả chủ tịch Josep Maria Bartomeu rằng tôi muốn ra đi. Tôi đã nói với ông ấy điều đó cả năm rồi. Tôi tin rằng đã đến lúc phải bước sang một bên. Cuối cùng, ông ấy đã không giữ lời”, Messi chia sẻ.

“Tôi sẽ tiếp tục ở lại vì ngài chủ tịch nói rằng cách duy nhất để tôi ra đi là trả đủ 700 triệu euro tiền giải phóng hợp đồng. Điều đó là không thể”.

“Còn một cách khác là đưa nhau ra tòa. Tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ ra tòa để chống lại Barca vì đó là CLB mà tôi yêu thích, nơi đã cho tôi mọi thứ kể từ khi tôi đến đây”.

Chú thích ảnh
Messi đã quyết định ở lại Barca

Chelsea chính thức chiêu mộ thành công Kai Havertz

Chelsea đang có một kỳ chuyển nhượng mùa Hè bận rộn. Mới nhất, họ đã hoàn tất việc ký hợp đồng với tiền vệ Kai Havertz từ Bayer Leverkusen.

Havertz, 21 tuổi, đã được Liên đoàn bóng đá Đức cho phép rời trại tập trung của ĐTQG để hoàn tất việc chuyển đến sân Stamford Bridge. Theo The Sun, hợp đồng của cầu thủ này sẽ có thời hạn 5 năm và anh sẽ nhận lương 140.000 bảng/tuần.

Chelsea đã trả trước cho Leverkusen 72 triệu bảng để ký hợp đồng với Havertz. Nếu sao trẻ 21 tuổi đáp ứng được các yêu cầu khác trong điều khoản, đội bóng nước Đức sẽ được trả thêm tiền và tổng giá trị của thương vụ này sẽ rơi vào khoảng 90 triệu bảng.

Havertz là tân binh thứ 6 của Chelsea trong mùa Hè này, sau Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Thiago Silva và Malang Sarr.

Chú thích ảnh
Havertz chính thức gia nhập Chelsea

Kết quả Nations League: Italy 1-1 Bosnia, Hà Lan 1-0 Ba Lan

ĐT Italy vừa có trận ra quân đầy khó khăn gặp Bosnia ở UEFA Nations League. Với việc được đánh giá cao hơn, đoàn quân của HLV Mancini đã kiểm soát thế trận trong hiệp 1, họ tạo được khá nhiều cơ hội nhưng các chân sút lại dứt điểm quá vô duyên.

Sang hiệp 2, Italy ngay lập tức phải trả giá vì phung phí cơ hội. Phút 58, từ một tình huống phạt góc, Bosnia đã có bàn mở tỷ số sau pha chớp thời cơ của tiền đạo Edin Dzeko.

Khoảng thời gian sau, Italy dồn lên để tìm kiếm bàn gỡ và cũng đã thành công. Từ pha căng ngang của Insigne bên cánh trái, Sensi dứt điểm trúng chân 1 cầu thủ Bosnia đưa bóng đi vào lưới đối thủ. 1-1 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này.

Ở trận đấu cùng bảng, Hà Lan đã có được chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân nhà trước Ba Lan, qua đó tạm chiếm ngôi đầu bảng 1 sau lượt trận đầu tiên. Người ghi bàn duy nhất trong trận đấu này là S. Steven Bergwijn.

Chú thích ảnh
Italy vất vả giành 1 điểm trận ra quân

Harry Kane dành lời khen cho sao trẻ MU

Đội trưởng đội tuyển Anh, Harry Kane đã khen Mason Greenwood là một "tay săn bàn toàn diện” trước trận đấu gặp Iceland tại UEFA Nations League. Đây có thể là trận ra mắt của sao trẻ 18 tuổi trong màu áo của “Tam sư”.

“Mason là một cầu thủ tuyệt vời. Bạn có thể thấy rằng cậu ấy rất tự tin trên sân. Cậu ấy không ngại dứt điểm, và không ngại va chạm và đó chính xác là điều chúng tôi muốn”, Kane chia sẻ.

“Tôi nghĩ cậu ấy là một tay săn bàn toàn diện khi có thể ghi bàn trong mọi tình huống”.

“Rõ ràng mới chỉ nổi lên trong một thời gian ngắn nhưng Greenwood có bóng dáng của một cầu thủ hàng đầu. Chúng tôi mong muốn có cậu ấy trong đội sắp tới vì cậu ấy vẫn còn rất trẻ”.

Chú thích ảnh
Greenwood đã có những buổi tập đầu tiên cùng ĐT Anh

Man City gửi đề nghị cho Koulibaly

Với việc tiền đạo Lionel Messi đã tuyên bố ở lại Barca, Man City sẽ chuyển hướng sang chiêu mộ các mục tiêu khác trong mùa Hè này. Vị trí trung vệ đang cần được nâng cấp, và HLV Pep Guardiola đã nhắm Kalidou Koulibaly của Napoli là người lấp vào khoảng trống mà Vincent Kompany để lại.

Theo Di Marzio, đội bóng Premier League đang gặp khó khăn trong việc đạt thỏa thuận về mức phí chuyển nhượng với đối tác Serie A. Tuy nhiên, họ được cho sẵn sàng đáp ứng mức giá trong khoảng 67 triệu bảng dành cho Koulibaly.

Trước đó, Napoli kiên quyết sẽ không bán Koulibaly với giá dưới 80 triệu bảng. Nhưng với việc thị trường chuyển nhượng đang biến động, rất có thể Napoli sẽ giảm yêu cầu của họ trong tương lai.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm