Bóng chày Việt Nam sẽ dự Sea Games 26?

11/07/2011 08:27 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Dù là môn thể thao phổ biến ở các quốc gia phát triển, nhưng bóng chày vẫn là bộ môn xa lạ với người chơi thể thao Việt Nam.

Du nhập vào TP.HCM từ năm 1996, đến nay đã trải qua 15 năm, mãi đến tận sáng ngày 9/7 vừa qua, Đại hội của Hội bóng chày TP.HCM mới được tổ chức để chính thức thông qua việc thành lập Hội bóng chày TP.HCM.

Bóng chày là môn thể thao còn rất mới mẻ ở Việt Nam


Bóng chày là môn thể thao không mới ở TP.HCM, bởi nó đã xuất hiện ở đây từ 15 năm trước và nhận được nhiều sự ủng hộ cũng như tạo điều kiện phát triển của lãnh đạo TP.HCM như điều kiện sân bãi, cấp phép cho ra đời một Hội bóng chày mang tên TP.HCM. Hiện tại, bóng chày đã du nhập vào các trường học và thu hút không nhỏ số lượng người tham gia. Đây là môn thể thao hấp dẫn người chơi bởi tính đồng đội và phát triển toàn diện cơ bắp. TP.HCM cũng đã có đội bóng chày được tổ chức và tập luyện đều đặn tại sân vận động Phú Thọ, với sự hướng dẫn của các HLV giàu kinh nghiệm đến từ quốc gia vừa vô địch Olympic Bắc Kinh 2008 là Hàn Quốc.

Sự ra đời của Hội bóng chày TP.HCM là xu thế tất yếu, xứng đáng là một bước ngoặt, tạo cho môn thể thao này có một chỗ đứng, làm phong phú thêm đời sống thể thao không chỉ của riêng TP.HCM và đối với cả nước, đáp ứng nhu cầu giải trí đa dạng của người dân. Trong tương lai không xa, có thể bóng chày sẽ có ĐTQG dự các giải đấu quốc tế, trên tinh thần cùng hòa nhập với xu thế phát triển của thế giới.

Sau khi tiến hành mọi thủ tục, Đại hội đã nhất trí tín nhiệm ông Lê Mạnh Dũng, trưởng ban vận động thành lập Hội bóng chày TP.HCM lên giữ chức vụ cao nhất của Hội bóng chày TP.HCM nhiệm kỳ đầu tiên từ năm 2011 đến 2016. Đại hội cũng đề ra nghị quyết về các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong thời gian tới.

Trước khi Đại hội diễn ra, cácVĐV yêu thích môn thể thao này chỉ sinh hoạt một cách tự phát, không có định hướng tương lai. Thế nên, sự ra đời của Hội bóng chày TP.HCM là một tín hiệu rất đáng mừng cho tất cả các VĐV đã gắn bó và đam mê với môn thể thao này, tạo điều kiện cho họ đi vào quy củ hoạt động, vừa có một sân chơi lành mạnh để rèn luyện sức khỏe, vừa có thêm cơ hội cọ xát quốc tế.

Sau buổi Đại hội, Hội bóng chày TP.HCM đã tiến hành thu thập 10.000 chữ ký từ các cá nhân, đoàn thể trong xã hội để gửi lên Bộ VH-TT-DL đề xuất nguyện vọng được tham dự đấu trường SEA Games 26 được tổ chức tại Indonesia vào cuối năm. “Đó cũng là mục tiêu lớn nhất của Hội bóng chày TP.HCM đặt ra trong năm 2011 này”, ông Lê Mạnh Dũng - Tân Chủ tịch Hội bóng chày TP.HCM cho biết.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm